TIN VẮN NGÀY 19/5/2021

Thứ tư - 19/05/2021 16:30

(NCTG) 19/5/2021

NCTG

NCTG

Hungary:

- Trong vòng 1-2 tuần, quy định đậu xe miễn phí tại các khu vực công cộng trong thời kỳ dịch bệnh sẽ được chấm dứt, do tình hình Covid-19 ở Hungary đã được cải thiện, theo nguồn tin của nhật báo “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet). Như đã biết, từ mùa xuân năm ngoái, chính quyền quyết định cho phép đậu xe miễn phí tới ngày 1/7/2020, sau đó từ tháng 11/2020 tới bây giờ.

- Tại phiên họp toàn thể của Nghị viện Châu Âu (EP) ở Brussels hôm 18/5, tổng cộng 397,5 triệu Euro đã được Liên Âu đồng ý hỗ trợ cho 17 quốc gia thành viên - trong đó có Hungary và 3 ứng viên EU (Albania, Montenegro và Serbia) - để chi tiêu cho việc xử lý dịch bệnh Covid-19.

Hungary nhận tổng cộng 39,7 triệu Euro (gần 14 tỷ Forint), trong đó 26,6 triệu đã được tạm ứng vào tháng 11/2020, và 13,1 triệu còn lại theo quyết định hiện tại.

- Trái với suy nghĩ chung, vitamin C không có tác dụng bảo vệ chống lại virus SARS-CoV-2 và các triệu chứng của nó, tuy nhiên đối với người cao tuổi, vitamin D có thể giúp ích phần nào trong việc chống lại căn bệnh này, theo TS. Slavik János, một chuyên gia dịch tễ của Hungary. Cũng theo ông, không thể biết được rằng trong số những người bị nhiễm Covid-19, ai sẽ bị bệnh nặng, nên cách phòng chống tốt nhất là hãy tiêm chủng.

- Trưa 19/5, Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus thông báo tiếp tục “Chương trình Pfizer”, lần này với 199.000 liều sẽ được tiêm từ thứ Năm tới Chủ nhật tuần này, và điểm khác so với đợt trước có thể đặt hạn mà không cần nhận được SMS thông báo. Được biết, tuần sau sẽ lại có “chiến dịch” tương tự, vì Hungary hiện nhận được nhiều vaccine.

Ông György István, người đứng đầu Tổ Công tác Tiêm chủng Quốc gia cho hay đã có gần 4,8 triệu cư dân tại Hung được chích ngừa ít nhất là lần đầu, và chính phủ đang bàn xem khi con số này lên 5 triệu thì có thêm những biện pháp “cởi trói” gì nữa. Ông cũng nói thêm là giờ có thể đặt hẹn và chọn nhiều loại vaccine, và ông “thành tâm” khuyên nên tiêm Sinopharm, một phần vì vaccine của Hung đang được phát triển rất giống loại này.

- Nội các Hung tiêm vaccine Sinopharm nhiều nhất (8 người), sau đó đến Sputnik V (4 người) và Pfizer (3 người), theo thông tin từ Thủ tướng Orbán Viktor trên mạng xã hội Facebook. Không ai tiêm Moderna hay AstraZeneca, và hiện tại tỷ lệ chích ngừa trong chính phủ là 100% (15/15 thành viên).

- Duy nhất có Hungary phủ quyết tuyên bố chung của Liên Âu trong cuộc xung đột giữa Israel và Palestine với nội dung kêu gọi ngừng bắn giữa 2 dân tộc. Ngoại trưởng Szijjártó Péter biện minh cho quyết định của Budapest với lý do theo ông, việc Liên Âu đưa ra tuyên bố về Israel là không đúng và trong hầu hết các trường hợp, Liên Âu làm như vậy “rất đơn phương” và điều đó không giúp làm giảm căng thẳng.

“Chính sách ngoại giao của Liên Âu không nên chỉ bao gồm các phán xét, tuyên bố tiêu cực và các biện pháp trừng phạt”, người đứng đầu nền ngoại giao Hungary nhận xét với AFP, và nói thêm rằng theo ý kiến của ông, sẽ cần những bước thực dụng thay vì phán xét, giáo dục, chỉ trích. Tuy nhiên, 26 đồng nhiệm của ông đã ủng hộ tuyên bố chung này, với quan điểm cần chấm dứt ngay bạo lực trong khu vực.
 
8


- Thủ tướng Hungary ngày càng phải chịu áp lực lớn hơn - dịch bệnh, sự đoàn kết của phe đối lập và Châu Âu, do đó ông ta cố gắng tạo dựng một liên minh mới, nhưng cũng không thể loại trừ khả năng Orbán Viktor sẽ đưa Hungary khỏi Liên Âu, theo tờ báo uy tín “Die Zeit” của giới trí thức Đức theo khuynh hướng tự do. Bài phân tích cho rằng đồng hồ ngày càng điểm chuông với thể chế Orbán.

- Rạng sáng 19/5, Chủ tịch đảng đối lập JOBBIK, đồng thời cũng là ứng viên thủ tướng của đảng - ông Jakab Péter đã cho chiếu lên tường Nhà Quốc hội Hungary một thông điệp “Hãy để bọn trộm cắp phải trả giá!”. Đồng thời, ông chiếu hình ảnh Thủ tướng Orbán Viktor cùng người giàu nhất và có tầm ảnh hưởng lớn nhất của nước Hung -, một bạn thân của vị thủ tướng, vốn dĩ xuất thân từ một thợ sửa đường ống ga.
 
9


Một clip được ông Jakab Péter đưa lên mạng xã hội Facebook cho thấy cảnh sát quây quanh ông rất đông. Chưa biết vị dân biểu này có bị truy tố hay không, đương nhiên ông có quyền miễn trừ, nhưng khả năng là ông đã vi phạm quy định giới nghiêm. Thủ lĩnh của đảng JOBBIK nói rằng một cách nhanh chóng, ông sẽ cho công luận biết, tại sao ông cần làm như vậy. “Hãy để cho mọi người Hung được sống ấm no!”, ông nói.

Thế giới:

- Kể từ 19/5, Áo nới lỏng các hạn chế nhập cảnh và thay vì quy định cách ly, nước này chấp nhận bất cứ chứng nhận chính thức nào cho thấy người muốn nhập cảnh đã được tiêm phòng hoặc đã trải qua dịch bệnh. Trong trường hợp ngược lại, xét nghiệm âm tính vẫn là điều kiện để nhập cảnh, theo thông báo tại Vienna hôm thứ Ba 18/5.

Nước này cũng quyết định sẽ chỉ dùng vaccine AstraZeneca tới đầu tháng 6/2021, sau đó sẽ chấm dứt vì cho dù loại thuốc chích ngừa này được coi là “an toàn”, nhưng gặp phải nhiều vấn đề khác, trong đó có việc người dân e ngại. Trong thời gian tới đầu tháng Sáu, những ai đã tiêm mũi đầu tiếp tục được tiêm mũi 2 cũng với AstraZeneca nhưng sau đó, sẽ được nhận vaccine khác.

- Các nhà khoa học Tây Ban Nha vừa công bố sơ bộ một nghiên cứu mang tên Combivacs cho thấy sẽ an toàn và rất hiệu quả nếu sau khi tiêm mũi đầu với vaccine AstraZeneca, mũi thứ 2 là vaccine Pfizer/ BioNTech: lượng kháng thể IgG tăng 30-40 lần so với nhóm đối chứng chỉ được nhận 1 mũi AstraZeneca.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn