TIN VẮN NGÀY 7/5/2021

Thứ sáu - 07/05/2021 16:43

(NCTG) 7-5-2021

NCTG

NCTG

Nghị định Chính phủ (từ 10/5/2021):

- Dần chấm dứt làm viêc tại gia (home office) tại các cơ quan hành chính và các đơn vị kinh tế.

- Học sinh mầm non và phổ thông được trở lại các cơ sở thể thao.

Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus:

- Từ 25/5 trở đi có thể tổ chức các buổi bế giảng, chia tay trường sở, du lịch theo lớp (một ngày hay nhiều ngày, nhưng không được ngủ lại).

- Lứa tuổi 16-18 cần đăng ký trong hôm nay (tới 12h đêm 7/5/2021) để được chích ngừa (vaccine Pfizer).

- Từ 13/5/2021 trở đi, để nhận các dịch vụ y tế cần có “thẻ miễn dịch”, nếu ai chưa có cần 1 xét nghiệm PCR trong vòng 24h. Trước khi mổ, cần 1 xét nghiệm kháng nguyên (antigen).

Lặt vặt:

- Biên giới Úc có thể vẫn đóng từ nay đến cuối năm 2022 vì dịch bệnh, theo Bộ trưởng Thương mại Dan Tehan.

- Nếu tiến độ tiêm chủng chậm đi, Mỹ có thể có làn sóng dịch bệnh thứ 4 vào mùa đông. Cho tới tháng 9/2021, nước này khả năng sẽ chích ngừa được cho 185 triệu cư dân.
 
68


- Lâu đài “ma cà rồng” Dracula - một trong những tụ điểm du lịch nổi tiếng nhất của Romania - cũng trở thành điểm tiêm chủng: không cần đăng ký, chỉ cần trình CMT và ký giấy đồng ý, là khách có thể chích vaccine Pfizer, sau đó được nhận “bằng khen” và thăm miễn phí triển lãm dụng cụ tra tấn thời Trung Cổ.

- Ở Serbia, người phản đối vaccine tố giác Tổng thống và các bác sĩ vì theo họ, bằng việc cổ võ tiêm chủng, các nhân vật trên đã gây hoảng hốt trong dân chúng.

- Bộ Y tế Nga cho rằng vaccine Sputnik V tốt đến mức không cần tiêm mũi thứ 2!

- Từ khi có Covid-19, gần như không còn cúm mùa, theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO).

- Các vaccine “thế hệ mới” như Pfizer và Moderna rất an toàn với phụ nữ đang mang thai.
 
67


- Liên hoan Âm nhạc Ca khúc Truyền hình Châu Âu (Eurovision Song Contest) sẽ được tổ chức tại TP. Rotterdam (Hà Lan) sau 1 năm vắng bóng vì Covid-19. Khán giả cần xét nghiệm âm tính trong 24h để chứng kiến tại chỗ sự kiện này.

- Chi phí cho các chuyến nghỉ hè ở nước ngoài trong hè sẽ tăng 10-15%.

- Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely xin lỗi Thủ tướng Orbán Viktor vì đã chê ông này là “béo và lùn”, trong khi ông thì “cao và mảnh”.
 
69

- Một người câu cá tên là Csetej Endre “tóm” được một chú cá mè màu hồng khổng lồ ở hồ Balaton, nặng 54kg và dài 135cm! Đây là con cá mè đầu tiên ông câu được trong sự nghiệp câu cá!

Cập nhật của anh Kim Nguyen (theo index.hu, 16h20):

- Công ty môi giới Danubia Pharma có thể kiếm lãi 11-12 USD/ liều vắc-xin Tàu từ chính phủ (tiền thuế của dân), tổng cộng chừng 55-60 triệu Mỹ kim.

- Máy thở Tàu VG70 chính phủ Hung mua với giá 70-79 ngàn Mỹ kim/ cái, cùng thời gian này 1 hãng tư nhân của 1 người Hung tại Đức chở cho Đức và Tây Ban Nha với giá 30-35 ngàn, giá hiện tại là 7 ngàn USD.

- 2 chủ Hãng chở vắc-xin Tàu (Danubia Pharm) và máy thở Tàu (SRF Holding Zrt.) trước đây có chung 1 công ty tên là Q Pharma.

NO COMMENT!
Bình luận: 35 ngàn đô * 14 ngàn máy thở = 490 triệu đô, minimum!
 

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn