TIN VẮN NGÀY 20/5/2021

Thứ năm - 20/05/2021 16:20

(NCTG) 20/5/2021

NCTG

NCTG

Họp báo Chính phủ (Bộ trưởng phụ trách Văn phòng Chính phủ Gulyás Gergely):

- Quy định đậu xe miễn phí trong thời kỳ dịch bệnh sẽ chấm dứt vào thứ Ba tuần sau.

- Thời gian tạm hoãn tín dụng sẽ được gia hạn cho đến ngày 31/8/2021, còn sau đó nếu ai muốn tiếp tục trì hoãn cần thương lượng với ngân hàng.

- Sẽ có 5 triệu người được tiêm chủng vào Lễ Ngũ tuần (Pünkösd) sắp tới, khả năng là vào Chủ nhật. Do đã có đủ vaccine nên những ai bị nhiễm Covid-19 không nhất thiết phải chờ 3 tháng, mà có thể tiêm chủng trước đó.

- Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus sẽ quyết định về các biện pháp nới lỏng về dịch tễ (khả năng có thể chấm dứt giới nghiêm và bắt buộc đeo khẩu trang ngoài đường...), và sau đó, Thủ tướng Orbán Viktor sẽ công bố vào ngày mai, 21/5/2021.

- Cũng vào thứ Sáu, chính phủ sẽ quyết định - “theo hướng nới lỏng” - khi nào có thể tổ chức các sự kiện đông người và các buổi diễn âm nhạc.

- Sau khi tiêm xong cho 5 triệu lượt người, tốc độ chích ngừa sẽ giảm, họa may có thể lên được con số 6 triệu.

- Hungary sẽ không tham gia dự án mua vaccine Pfizer tiếp theo của Liên Âu (1,8 tỷ liều, cho tới năm 2023) vì trong nước vẫn còn hơn 10 triệu vaccine Phương Tây, nếu cần tiêm mũi thứ ba thì cũng đủ (từ giữa năm 2022, sẽ có vaccine Hung). Hung là quốc gia thành viên EU duy nhất quyết định như vậy.

- Ứng dụng (app) về trạng thái tiêm chủng, miễn dịch sẽ bao gồm ngày tiêm chủng lần thứ 2 và ngoài ra, nếu cần tải bất cứ dữ liệu gì, “chỉ cần 2-3 ngày là có thể thực hiện”. Ứng dụng này sẽ được chấp nhập ở nước ngoài, ngoại giao Hungary sẽ đàm phán với các đối tác ngoại quốc để có được điều đó.

- Chính phủ mong đợi một “giải pháp kỹ thuật” nhanh chóng từ Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus để giải quyết tình trạng các đối tượng không có số bảo hiểm nhà nước (TAJ) hiện mới chỉ có thể đăng ký tiêm chủng, chứ chưa thể lấy hẹn trước.

- Hungary “đang có nhiều vaccine hơn số người muốn tiêm chủng” nên chưa có dự định nhập thêm vaccine Sputnik V của Nga. Ngoài ra, các bài báo phản ánh hiện tượng sau khi tiêm chủng vaccine Sinopharm nhiều khi không hình thành kháng thể là “không có ý nghĩa gì” vì “cũng có thể sẽ hình thành miễn dịch tế bào”.

- Năm ngoái, chính phủ Hungary đề ra phương châm ưu tiên nghỉ hè ở Balaton, hạn chế đi biển Adriatic (mạn Croatia, Ý...). Năm nay, chính quyền muốn người dân tuân thủ luật định chứ không “định hướng” gì, nhưng 3/4 cư dân nước này có xu hướng du lịch nội địa.

- Chính phủ đang xem xét, nhưng chưa quyết định về việc trong năm nay, sinh viên tốt nghiệp đại học có cần chứng chỉ ngoại ngữ hay không. Năm ngoái, do tình hình dịch bệnh đặc biệt, giới sinh viên chưa có chứng chỉ ngoại ngữ vẫn được nhận bằng tốt nghiệp.

- Hungary không thể chấp nhận được một tuyên bố mà Hamas và Israel được nhắc đến một cách “bằng vai phải lứa”, và Israel phải được quyền tự vệ, nên Budapest đã phủ quyết tuyên bố chung về xung đột Israel - Palestine. (Như đã biết, Hungary là quốc gia duy nhất trong số 27 thành viên EU phủ quyết văn bản này).

Ban chỉ đạo Phòng chống Coronavirus:

- Từ thứ Hai trở đi có thể vào thăm bệnh nhân trong viện,điều kiện là phải có “thẻ miễn dịch”, và 1 ngày mỗi bệnh nhân chỉ được 1 người vào thăm trong tối đa là 1h.

- Hungary vẫn chưa phát hiện ca biến thể Ấn Độ nào.

- Cho tới trưa hôm nay, lượng vaccine Pfizer (199.000 liều) trong khuôn khổ “chiến dịch Pfizer” đã được “lấy hẹn” 50%.

Hỗn hợp:

- Dân biểu độc lập Szél Bernadett bị phạt tiền 100 ngàn Forint (hoặc ngồi tù 20 ngày) vì “tội” tổ chức biểu tình bằng cách vận đồng người lái xe bấm còi đinh tai nhức óc ở chân Cầu Xích (Lánchíd) để phản đối chính phủ. Một đồng sự của bà là dân biểu Hadházy Ákos cũng bị phạt tiền như vậy, nhưng cả hai quyết định sẽ không trả mà chọn cách lao động công ích để “trừ tiền”.
 
6

Cả hai đều xung phong làm việc trong viện nhưng không được chấp nhận. Rốt cục, ông Hadházy Ákos đi làm vườn trong 1 trường học trong 38 ngày (mỗi ngày ít nhất 6h), còn bà Szél Bernadett làm trợ lý trong thư viện Budakeszi tổng cộng 120h (tuần 4h).
 
5

- Trọng tài Quốc tế FIFA Puhl Sándor - một trong những ngôi sao sáng của làng trọng tài bóng đá thế giới - vừa qua đời, hưởng dương 65 tuổi. Ông là người “cầm cân nảy mực” tại chung kết World Cup 1994 ở Los Angeles (Brasil - Ý), và tại nhiều trận đấu đỉnh cao khác, và 4 lần được bình chọn là Trọng tài xuất sắc nhất thế giới (thời kỳ 1994-1997).

- Một nghiên cứu dựa trên khảo sát do Cơ quan Y tế Công cộng Anh (Publich Health England - PHE) thực hiện với Đại học Oxford cho thấy 2 liều AstraZeneca có hiệu quả 85-90% trước Covid-19. Cho đến nay, 37 triệu người ở Vương quốc Anh đã nhận được liều đầu tiên và 21 triệu người nhận đủ 2 liều. 

Khảo sát của PHE cũng cho thấy vaccine đã cứu sống 13.000 người trên 60 tuổi và khiến 39.100 người nhiễm bệnh  phải nhập viện.

- Sau 202 ngày bị đóng cửa, rạp phim, nhà hát và bảo tàng ở Pháp được mở trở lại vào 19/5, với tối đa 35% sức chứa của các cơ sở văn hóa này. Ngay trong ngày đầu, đã có tới 305-310 ngàn khán giả trở lại với “nghệ thuật thứ bảy”, bằng lượng người xem phim trung bình của một ngày thứ Tư nếu không có dịch bệnh. 

Trong số 35 bộ phim được công chiếu trong ngày mở đầu, “Adieu les cons” của đạo diễn Albert Dupontel (từng đoạt giải César trong 7 hạng mục vào tháng 3/2021) thu hút đông khán giả nhất: 63 ngàn người, và khả năng sẽ đạt 1 triệu khán giả vào cuối tuần. Phim từng được chiếu trong 1 tuần trước kỳ đóng cửa vào mùa thu 2020, thu hút 700 ngàn khán giả.

Lá cải - Giải trí:

- Theo ông Orbán Viktor, Thị trưởng Karácsony Gergely bảo ông là “lùn và béo” cũng là đúng thôi, nhưng vị thị trưởng đã xin lỗi ngay rồi, “cho qua”. Dầu vậy, truyền thông và các nhân vật thân chính quyền đã lập tức tiến hành một chiến dịch bôi nhọ và đả kích dữ dội ông Karácsony Gergely ở mọi nơi.

- Các nghị sĩ Hungary (199 vị) năm ngoái tiêu tốn 153 triệu Forint tiền ngân sách cho việc đổ xăng, còn năm nay, tới cuối tháng 4/2021 thì đã mất 46 triệu. Kỷ lục là dân biểu FIDESZ Hörcsik Richárd (ông ở cách thủ đô Budapest 250km) với khoản chi 3,6 triệu Forint (năm ngoái, trung bình ông tiêu 225 ngàn Forint mỗi tháng).

- Hungary ký thêm được thỏa thuận về việc công nhận “thẻ miễn dịch” của nhau, với... Mông Cổ và Georgia. Lập tức, các “công dân mạng” Hung châm biếm rất chua cay, “thật là thở phào nhẹ nhõm, ước mơ của tôi đã thành sự thật”, “khi nào ta ký thêm với Burkina Faso hay... Mù Cang Chải cái đi, toàn những tụ điểm du lịch xịn”, v.v...

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn