TIN VẮN NGÀY 9/5/2021

Chủ nhật - 09/05/2021 15:00

(NCTG) 9-5-2021

NCTG

NCTG

- Sau 70 ngày, số ca tử vong ghi nhận trong vòng 24h tại Hungary xuống dưới 100: 98 ca, bên cạnh 1.145 ca nhiễm mới với Covid-19.

- “Thẻ miễn dịch” giả đang đươc rao bán trên mạng với giá 100-200.000 Forint, cho dù nếu bị phát giác, có thể bị án tù giam 5 năm.

- Từ 13/5 trở đi, trước những ca phẫu thuật hoặc can thiệp y tế, nếu ai chưa có “thẻ miễn dịch” sẽ cần xét nghiệm PCR (48h) hoặc xét nghiệm kháng nguyên (antigen), và chi phí sẽ do đương sự trả.

- Học sinh ở lứa tuổi 16-18 tuổi có thể đặt hẹn tiêm chủng trong 3 ngày đầu tuần sau, và sẽ bắt đầu được chích ngừa từ thứ Năm 13/5. Tính đến 24h đêm 7/5, có 60 ngàn trên tổng số 197 ngàn đối tượng thuộc lứa tuổi này đã đăng ký tiêm phòng.

- Một công ty “sân sau” của chính quyền - Danubia Pharma Kft. - đã nhập vaccine Sinopharm với giá rất đắt: 36 USD/liều thay vì 24-26 USD như những nơi khác, khiến nước Hung thiệt hại chừng 17 tỷ Forint.

Khi bị báo chí chất vấn, Bộ Ngoại giao Hungary nói rằng đây là “chiêu trò” của “cánh tả chống tiêm chủng”, “coi trọng tiền và quyền lực hơn mạng người”, còn theo quan điểm của chính phủ thì “tính mạng con người không thể đo được bằng tiền”.

- Chính phủ Hungary đã tặng 425 máy trợ thở (trị giá gần 8 tỷ Forint) cho nhiều nước, trong số hơn 16 ngàn máy mà nước này đã mua với giá “trên trời” (gần 19 triệu/chiếc), và hiện đang nằm “đắp chiếu” tại một nhà kho ở TP. Gödöllő với chi phí thuê kho là 90 triệu Forint/tháng.

Bộ Ngoại giao Hungary, khi được hỏi, đã cho hay: “Chúng tôi vui mừng khi có thể giúp được các nước khác”.
 
59


- Hungary âm thầm tiến hành một chiến dịch xét nghiệm để xem độ hiệu quả của các vaccine thông qua mức kháng thể được hình thành, và không chỉ phản ứng miễn dịch, mà miễn dịch tế bào cũng sẽ được xem xét. Kết quả sẽ có vào cuối tháng 5/2021.

- Một số lãnh đạo địa phương trong sắc áo FIDESZ cũng muốn chấm dứt quy định đậu xe miễn phí có hiệu lực từ tháng 11/2020 vì chính quyền bị mất đi một khoản thu đáng kể, do không thu được phí đậu xe.
 
58


- Một pho tượng nhỏ Hoàng đế Franz Joseph của Đế chế Áo - Hung - tác phẩm của nhà tạc tượng Kolodko Mihály - được đặt tại cây Cầu Tự do (Szabadság híd). Được khánh thành ngày 4/10/1896, cầu là món quà của vị hoàng đế tặng nước Hung nhân Kỷ niệm Thiên kỷ (1.000 năm chinh phục đất nước), và trong một thời gian dài đã mang tên ông.

- Một quan chức chính phủ Mỹ cho hay, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) đã sẵn sàng cấp phép sử dụng cho vaccine Pfizer đối với lứa tuổi 12-15 vào tuần tới. Dự kiến ​​tháng 9/2021 sẽ bắt đầu tiêm phòng cho trẻ ở độ tuổi 2-11 tuổi.

- Một giáo sư ở Slovakia được Tổng thống nước này - bà Zuzana Čaputová ân xá vì tội giết vợ, nhưng chưa kịp biết tin này thì đã tử vong trong tù vì nhiễm Covid-19. Được biết, ông chỉ bị 5 năm tù giam vì được coi là nạn nhân của tệ bạo hành trong gia đình.

Trong số 4.200 tù nhân ở Slovakia, đã có chừng 300 người được tiêm chủng ngừa Covid-19.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn