TIN VẮN NGÀY 25/5/2021

Thứ ba - 25/05/2021 14:03

(NCTG) 25/5/2021

NCTG

NCTG

- Ngày 25/5, có thêm 330 ngàn liều vaccine Comirnaty được chuyển tới Hungary, nâng tổng số lượng thuốc chủng ngừa của hãng Pfizer được nhập vào nước này lên hơn 3,8 triệu liều. Đây là lô hàng thứ 23 được chở tới Hungary, và chỉ riêng trong tháng 5/2021 nước Hung đã nhận được 1,3 triệu liều. Hiện tại, vẫn có thể đặt hẹn trực tuyến với vaccine “đầu bảng” Pfizer, cùng các loại thuốc chích ngừa khác mà Hungary có.

- Nếu được nhận Giải Nobel, GS. Karikó Katalin sẽ dùng khoản tiền thưởng lớn này (trị giá chừng 310 triệu Forint) cho mục đích khoa học. “Tôi sẽ thành lập các công ty để điều trị các bệnh dựa trên công nghệ mRNA và bệnh thoái hóa thần kinh”, bà nói khi được báo chí hỏi, và cho hay: ở tuổi 66, bà không có nhu cầu mua đồ đắt tiền và cũng không đeo trang sức, mãi mãi bà theo con đường của một nhà nghiên cứu.

- Các đảng đối lập tại Hungary đồng loạt đứng về phía ông Jakab Péter, Chủ tịch JOBBIK, ứng viên thủ tướng của đảng, người mới đây vừa bị phạt gần 10 triệu vì có phát ngôn “không thích hợp” trong Quốc hội, khi ông chỉ trích phe cầm quyền. “Như tất cả các chế độ độc tài, thể chế Orbán cho rằng có thể bịt miệng các nghị sĩ đối lập đang nói sự thật bằng khoản phát hàng triệu, làm suy yếu sự giám sát dân chủ của các nghị sĩ”.

“Nếu một người trong chúng ta bị trừng phạt thì tức là tất cả chúng ta đều bị trừng phạt, và nếu họ muốn bịt miệng một người trong chúng ta, thì tức là họ muốn bịt miệng tất cả cử tri đối lập”, tuyên cáo nhấn mạnh. “Không thể bịt miệng một nước Hung tự do”, thông cáo nhắc lại rằng chính quyền đã phạt tiền nặng các dân biểu đối lập như Szabó Tímea, Tordai Bence, Hadházy Ákos, Szél Bernadett hay Vadai Ágnes để khiến họ im lặng.
 
10

- Thị trưởng Budapest, ứng viên thủ tướng Karácsony Gergely vừa có bài trả lời phỏng vấn mạng telex.hu, trong đó khẳng định gây sốc nhất của ông là từ khoảng 1 tháng nay, ông nhận được đề xuất từ giới lãnh đạo thượng đỉnh của chính phủ Hungary rằng ông “đặt giá” bao nhiêu để không ra tranh cử. Ông nói thêm, nếu nội các Orbán Viktor chiến thắng trong bầu cử 2022, thì các chính quyền tự quản địa phương sẽ cáo chung.

- Một trường hợp hiếm hoi, khi Budapest tỏ ra tán thành với Brussels: Ngoại trưởng Szijjártó Péter phát biểu rằng việc Belarus dùng vũ lực cưỡng bức một chiếc máy bay của hãng Ryanair phải hạ cánh ở Minsk để bắt một nhà đối lập là điều “không thể chấp nhận được và cần phải bác bỏ”, và Hungary hoàn toàn tán thành biện pháp trừng phạt và tuyên bố lên án Minsk mà Liên Âu đã thỏa thuận rất nhanh chóng, cương quyết và đồng lòng.

Chính quyền Belarus viện cớ nhận được tin báo khủng bố (khẳng định này về sau đã bị bác bỏ) nên đã dùng một máy bay chiến đấu MiG29 buộc chuyến bay từ Athens (Hy Lạp) tới Vilnius (Lithuania) phải hạ cánh ở Minsk để bắt giữ nhà báo đối lập Raman Pratasevich, người đã lập tức “nhận tội” trên truyền hình sau khi đã bị đánh đập và dọa dẫm, theo cha mẹ anh. Bị cáo buộc khủng bố, nhà “dân báo” (blogger) này phải đối mặt với án tử hình.

Thế giới:

- Malta là nước đầu tiên trong số các thành viên Liên Âu đạt miễn dịch cộng đồng với tỷ lệ hơn 70% dân số ở tuổi trưởng thành được tiêm mũi đầu và 42% được tiêm cả 2 mũi. Tất cả người trên 16 tuổi cũng đã được chích ngừa, và nếu Liên Âu cấp phép, đối tượng 12-16 tuổi cũng được tiêm. Tuần qua, quốc đảo này chỉ ghi nhận... 3 ca nhiễm mới, và hôm nay, 25/5, cũng chỉ có 2 ca mới.

- Thủ đô Warszawa muốn dùng xổ số để xúc tiến hơn hơn cuộc chiến chống Covid-19: mặc dù một số thăm dò cho thấy 69% dân Ba Lan có ý định tiêm chủng, nhưng mục tiêu là để điều này có thể chắc chắn diễn ra trong thực tế, nên một giải thưởng lớn trị giá 1 triệu Zloty (hơn 77 triệu Forint) được đặt ra cho những người đi chích ngừa, theo Bộ trưởng phụ trách chương trình miễn dịch Michal Dworczyk.
 
13

- Vaccine của Moderna có thể là loại thuốc chích ngừa thứ 2 có thể áp dụng an toàn cho lứa tuổi 12-18, theo một thử nghiệm mới đây của hãng: hiệu quả bảo vệ sau mũi tiêm đầu là 92%, và 14 ngày sau mũi thứ 2 là 100%. Tháng 6/2021, vaccine sẽ được đưa lên Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) để xin cấp phép sử dụng cho các đối tượng 12-18 tuổi.

- Từ nay cho đến tháng 10/2021, công dân Liên Âu không sinh sống ở Vương quốc Anh có thể nhập cảnh Anh bằng chứng minh thư, còn nhưng ai sinh sống tại đây thì có thể tiếp tục sử dụng thẻ căn cước để nhập cảnh tối thiểu là trong 4 năm nữa, theo thông báo của Bộ Nội vụ Anh. Vương quốc Anh ra khỏi Liên Âu ngày 31/1/2020, nhưng công dân EU có thể xin quy chế định cư tại Anh một cách hợp pháp cho đến cuối năm 2020.

Lá cải:

- Chính quyền Tây Ban Nha đã tìm thấy xác một người đàn ông 39 tuổi - bị coi là mất tích và đã được gia đình thông báo trước đó - trong một bức tượng khủng long bằng bột giấy ở ngoại ô Barcelona, sau khi nhà chức trách nhận được thông báo từ người dân là phát hiện có mùi lạ bên cạnh tượng. Nạn nhân này rốt cục được các nhân viên cứu hỏa đưa ra khỏi bức tượng. 
 
11


Theo truyền thông địa phương, nạn nhân có thể đã trèo lên bức tượng để lấy chiếc điện thoại di động bị rơi, nhưng anh ta bị ngã, đầu bị kẹt vào chân tượng và không thể kêu cứu. Bức tượng khủng long - cùng với một số tác phẩm khác, trước đây quảng cáo cho một rạp chiếu phim cũ - đã bị dỡ bỏ hoàn toàn khỏi hiện trường và chính quyền đang làm sáng tỏ thêm về vụ việc.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn