TIN VẮN NGÀY 15/5/2021

Thứ bảy - 15/05/2021 17:04

(NCTG) 15/5/2021

NCTG

NCTG

- Trong năm 2021, Hungary đặt mua 10,8 triệu liều vaccine Comirnaty của hãng Pfizer trong khuôn khổ dự án chung của Liên Âu và trong tháng Năm, khả năng là nước này sẽ nhận được 1,3 triệu liều, sau đó 2,2 triệu liều trong tháng Sáu. Lượng vaccine này có thể sẽ “hết bay” nếu cần tiêm liều thứ 3, theo dự đoán.

- Vaccine Sinopharm của Trung Quốc thuộc hàng các loại thuốc chủng ngừa tốt nhất với đối tượng thanh niên vì ít có phản ứng phụ và 2 liều chỉ cách nhau 4 tuần, do đó có thể nhanh chóng đi lại trong hè với “thẻ miễn dịch”, theo GS. Merkely Béla, Hiệu trưởng Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).

Cũng theo ông, vaccine AstraZeneca là nạn nhân của những tin đồn thổi: trong số 20 triệu liều được tiêm ở Vương quốc Anh, chỉ có một tỷ lệ không đáng kể hình thành cục máu đông sau đó, trong khi ở người hút thuốc hay dùng thuốc tránh thai thường xuyên, xác suất đông máu lớn gấp 100 lần.

Hiệu trưởng SOTE cũng nói rằng, sau khi tiêm không cần đo lượng kháng thể bằng các loại test mua ở hiệu thuốc, vì những loại test ấy không phải được làm ra để kiểm tra hiệu quả của vaccine, mà để biết bệnh nhân trước đó đã nhiễm Covid-19 hay chưa, và có kháng thể hay không.

Sự bảo vệ cũng không chỉ phụ thuộc vào lượng kháng thể, vì còn tồn tại cái gọi là miễn dịch tế bào, nhưng quan trọng hơn thế là các tế bào bộ nhớ ghi lại thông tin, và nếu cơ thể bị nhiễm bệnh, sẽ nhận biết kháng nguyên mà cơ thể đã gặp trước đây và khởi động phản ứng miễn dịch tương ứng.

- Sau Cộng hòa Czech, Romania cũng chấp nhận “thẻ miễn dịch” của Hungary nhưng với điều kiện là tính đến thời điểm nhập cảnh, người sở hữu thẻ này đã tiêm xong mũi thứ 2 được tối thiểu là 10 ngày. Người đã nhiễm bệnh trước khi nhập cảnh 14 ngày cũng không phải cách ly.
 
24
Thị trưởng Budapest, ông Karácsony Gergely

- Thị trưởng Budapest, đồng Chủ tịch đảng đối lập “Đối thoại” (Párbeszéd) - ông Karácsony Gergely tuyên bố sẽ tham dự cuộc đấu để chọn ra ứng viên thủ tướng chung của phe đối lập. Nhiều thăm dò dư luận cho thấy, ông là chính khách được ưa thích nhất của phe đối lập và có nhiều khả năng sẽ chiến thắng để trở thành địch thủ của Orbán Viktor trong cuộc bầu cử Quốc hội mùa xuân 2022.
 
25
Nhà máy rượu champagne  Littke Palace (TP. Pécs)


- Nhà máy rượu champagne có “thâm niên” thứ nhì của Hungary - Littke Palace (TP. Pécs) - đang được rao bán với giá 2,1 tỷ Forint cùng hệ thống bất động sản của nó. Được thành lập năm 1859, khi Vương quốc Hungary còn là một phần của Đế quốc Áo, đây được coi như “thánh địa” của rượu champagne Hung.
 
26
 
 
Tom Jones, nam danh ca xứ Wales 

- Tom Jones, nam danh ca xứ Wales sẽ tham dự Đại nhạc hội VeszprémFest, được tổ chức thường niên tại TP. Veszprém (Hungary), năm nay vào 17-21/8/2021. Ca sĩ 81 tuổi này là một trong những tượng đài lớn nhất của nhạc Rock thế giới, nổi tiếng với giọng ca biểu cảm và phong cách mạnh mẽ trong nhiều ca khúc quen biết như “Green, Green Grass of Home”, “Delilah”, “I'll Never Fall in Love Again”, “She's a Lady”, “Sex Bomb”...
 

Thế giới:

- Theo một nghiên cứu chung của Đại học Birmingham và Cơ quan Dịch vụ Y tế Công cộng Vương quốc Anh (PHE), đối với những người trên 80 tuổi và tiêm vaccine Pfizer/BioNTech, lượng kháng thể sẽ tăng gấp 3,5 lần nếu thay vì 3-4 tuần như thường lệ, khoảng cách giữa 2 mũi tiêm là 12 tuần.

Liều tiêm thứ 2 có vai trò kéo dài sự miễn dịch, vì lượng kháng thể tất nhiên sẽ giảm theo thời gian, và nghiên cứu trên cho thấy, để có được lượng kháng thể lý tưởng ở đối tượng người cao tuổi, nên chờ 11-12 tuần hẵng tiêm mũi thứ 2 (điều này đã được xác nhận với vaccine AstraZeneca).

- Vaccine Pfizer có hiệu quả bảo vệ xuất sắc với các biến thể có độ lây nhiễm mạnh hơn của virus SARS-CoV-2 (Anh, Nam Phi...), theo 2 nghiên cứu mới nhất, đăng trên “New England Journal of Medicine” và “The Lancet”.

- Trong ngày thứ Sáu 14/5, Pháp đã tiêm được cho 600 ngàn dân, và tới 15/5, quốc gia 67 triệu dân này sẽ có 20 triệu người được chích ngừa ít nhất là mũi đầu, theo thông báo của Bộ trưởng Y tế Olivier Véran.

- Ý tái mở cửa với du khách, theo tuyên bố của Bộ trưởng Y tế Roberto Speranza. Quy định này được đưa ra với công dân Liên Âu, Vương quốc Anh, Israel, Nhật và Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất. Điều kiện để du khách nhập cảnh không phải cách ly là cần xuất trình 1 xét nghiệm âm tính trong 48h.

- Tại Romania, từ 15/5, ngoại trừ những nơi đông đúc như chợ búa, phương tiện giao thông công cộng, bến tàu xe và nơi làm việc, người dân không cần phải đeo khẩu trang ngoài đường, quy định giới nghiêm và hạn chế giờ mở cửa các cửa hiệu cũng được xóa bỏ.

- Mông Cổ thưởng tiền (trị giá khoảng 5.200 Forint) cho những ai tiêm cả 2 mũi kháng Coronavirus, và đây có thể là một trong những lý do khiến nước này có tỷ lệ chích ngừa theo dân số cao hơn cả Hungary.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn