TIN VẮN NGÀY 18/5/2021

Thứ ba - 18/05/2021 14:16

(NCTG) 18/5/2021

Cơ sở giải trí nổi tiếng thế giới Moulin Rouge ở khu Montmartre (Paris)

Cơ sở giải trí nổi tiếng thế giới Moulin Rouge ở khu Montmartre (Paris)

Hungary:

- Sáng 18/5, Hungary công bố ghi nhận 382 ca nhiễm mới trong 24h qua vì Covid-19 và đây là con số thấp nhất kể từ tháng 9/2020. Số ca tử vong trong ngày qua là 64 ca.

- Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília hôm 17/5 cho hay, ai muốn tiêm một trong 2 loại vaccine Sputnik V hay AstraZeneca thì đặt hẹn ngay, vì chuẩn bị “cháy hàng”, 2 loại vaccine này Hungary sẽ ko nhập thêm nữa.

- Người dân đã có thể tải miễn phí ứng dụng (app) cho điện thoại di động - hiện đang ở chế độ thử nghiệm - để chứng tỏ mình đã tiêm chủng, và bằng cách đó, có thể kích hoạt “thẻ miễn dịch”. Cần tìm kiếm ứng dụng có tên EESZT trong cửa Google Play, hoặc ứng dụng có tên EESZT Lakossagi trong App Store.

Tính đến tối 17/5, Hungary đã thỏa thuận được với 8 quốc gia về việc công nhận “thẻ miễn dịch” lẫn nhau, với một số điều khoản nhất định đi kèm khi nhập cảnh để tránh cách ly. Hiện tại, về căn bản, các nước vẫn quy định cần xuất trình xét nghiệm âm tính với Covid-19 khi nhập cảnh.

- Vì Hungary chỉ sử dụng vaccine hiệu quả, mọi người dân Hung đều có thể được tiêm chủng và nhận “thẻ miễn dịch”, nên nếu nước nào không chấp nhận những vaccine mà Hung dùng, thì Hungary cũng không chấp nhận các loại chích ngừa mà họ sử dụng, theo tuyên bố của Phó Thủ tướng Semjén Zsolt. “Nếu không làm thế, Hung sẽ đánh mất chủ quyền dân tộc”, ông phát biểu.

- Với 128 phiếu thuận của các dân biểu phe cầm quyền trong Quốc hội (và 57 phiếu chống), hiệu lực Đạo luật Coronavirus được gia hạn cho đến ngày thứ 15 sau phiên họp đầu tiên của Nghị viện vào mùa thu (cuối tháng 9 hoặc đầu tháng 10), để các nghị định của chính phủ trong tình trạng khẩn cấp vẫn có hiệu lực.

Theo các quy định có hiệu lực cho đến nay, tình trạng khẩn cấp sẽ kéo dài đến ngày 22/5. Từ hơn 1 năm nay, do tình trạng dịch bệnh kéo dài và gia tăng, nhìn chung mọi hoạt động tại Hungary được điều tiết bằng những sắc lệnh hành pháp, và chính phủ có toàn quyền quyết định mọi sự.

- Ngay sau khi Thị trưởng Budapest - ông Karácsony Gergely tuyên bố sẽ tranh cương vị ứng viên thủ tướng của phe đối lập trong kỳ tiền bầu cử, lập tức trong vài giờ, đảng cầm quyền FIDESZ đã tung ra 4 clip mang tính bôi nhọ ông (mạng telex.hu nhận định rằng hẳn có sự chuẩn bị từ trước) trên mạng Youtube và Facebook.

Sau 3 ngày, 4 clip đó nhận được tổng cộng trên 3 triệu lượt truy cập. Khoản chi phí quảng cáo, theo tinh toán của telex.hu, lên tới hàng chục triệu Forint, và đây mới chỉ là vài ngày đầu. Kỳ bầu cử Quốc hội Hungary sẽ diễn ra vào mùa xuân 2022, thường là vào đầu tháng Tư.

- Kể từ ngày 14/5 trở đi, điều khiển phương tiện giao thông trong trạng thái bị cấm lái sẽ được coi là tội hình sự, thay vì chỉ là vi phạm như trước đó. Lập tức, đã có 3 người bị xử lý theo điều luật mới này.

Thế giới:

- Theo chỉ dẫn mới nhất của Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA), vaccine Comirnaty của liên doanh BioNTech/ Pfizer từ nay có thể được bảo quản trong tủ lạnh thường, ở nhiệt độ 2-80C, trong vòng 31 ngày. Điều này sẽ có ảnh hưởng lớn đến việc tổ chức bảo quản và các chiến dịch tiêm chủng.

Trái với thông báo trước đây, Sinopharm (loại vaccine vừa được Tổ chức Y tế Thế giới WHO đề xuất cho phép sử dụng trong trường hợp khẩn cấp) vẫn được Áo công nhận và do đó, ai tiêm loại thuốc chích ngừa này vẫn được nhận Thẻ Xanh tại nước láng giềng này, cho phép người sở hữu được tới nhà hàng, khách sạn, bể tắm... và nhiều địa điểm, sự kiện khác sau khi vào lãnh thổ Áo với bất cứ mục đích gì, kể từ 0h ngày 19/5.
 
16


Như vậy, trong số các vaccine Hungary dùng hiện tại, chỉ có Sputnik V của Nga là chưa được Áo thừa nhận để có Thẻ Xanh, tuy nhiên thời gian tới loại thuốc chích ngừa này có nhiều khả năng sẽ được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) cấp phép. Cho tới khi đó, ai ở Hungary tiêm vaccine Nga vẫn cần xuất trình xét nghiệm với âm tính Covid-19, hoặc chứng tỏ đã nhiễm bệnh, để nhập cảnh Áo mà không cần cách ly.

- Tổng thống Mỹ Joe Biden thông báo Hoa Kỳ sẽ phân phối tổng cộng 80 triệu liều vaccine trên toàn thế giới trong 6 tuần tới, tương đương 13% lượng vaccine được sản xuất ở Mỹ cho tới cuối tháng 6/2021. “Chúng tôi đang thực hiện một bước nữa để giúp đỡ thế giới”, Joe Biden nói thêm rằng Hoa Kỳ cũng sẽ không được an toàn chừng nào dịch bệnh chưa được kiểm soát tại các nước khác trên thế giới.

- Trong khi đó, tại bang New York, những ai đã chùng ngừa 2 lần đều có thể bỏ khẩu trang tại nơi công cộng và trên các phương tiện giao thông công cộng, cho dù các doanh nghiệp tư nhân vẫn có thể quy định đeo khẩu trang bắt buộc, theo hướng dẫn của các quan chức y tế.
 
15


- Ý sẽ giảm dần thời gian giới nghiêm, để tiến tới xóa bỏ hoàn toàn vào 21/6, theo thông báo của Văn phòng Thủ tướng nước này. Cần biết là ở một số vùng ở Ý, quy định cách ly hiện cũng đã được chấm dứt, có nơi đã đình chỉ mọi biện pháp hạn chế, ngoại trừ việc đeo khẩu trang và giữ cự ly an toàn.

- Cơ sở giải trí nổi tiếng thế giới Moulin Rouge ở khu Montmartre (Paris) sẽ tái mở cửa đón khách từ ngày 10/9, sau khi nơi này phải đóng cửa từ 12/3/2020 vì dịch bệnh và đây là “kỳ nghỉ” dài nhất của Moulin Rouge kể từ năm 1915, khi tòa nhà bị Thần Hỏa thăm viếng.

Lá cải - Giải trí:

- Thủ tướng Orbán Viktor thường dùng mạng xã hội Facebook (FB) để đưa ra những tuyên bố hay thông điệp “trầm trọng” nào đó, nhưng hôm qua 17/5 - khi trời âm u và nhiều nơi mưa dầm cả ngày - tự nhiên ông lại “câu lai” (like) với 1 status lạ, theo “phong cách mới”, theo nhận xét của mạng telex.hu. “Hóa rồ à?”, mạng tin đặt câu hỏi trên FB.

“A-lô, các Facebooker, ai thích mưa nào? Mong muốn nhận được phản hồi trong phần bình luận”. Status này của ông Orbán Viktor đã nhận được nhiều comment, trong số đó có nhiều chỉ trích giễu cợt và chua cay, như “Mưa thì tốt cho trồng khoai đấy, sang năm ít nhất còn có khoai mà phát” (ám chỉ chính quyền thường biếu các cụ hưu trí bọc khoai để vận động phiếu bầu).

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn