TIN VẮN NGÀY 11/5/2021

Thứ ba - 11/05/2021 14:43

(NCTG) 11/5/2021

NCTG

NCTG

- Từ ngày 4/5 trở đi, số ca tử vong tại Hungary vì Covid-19 giảm liên tục, từ 137 ca xuống 91 ca (10/5), cho thấy dịch bệnh đang trên đà giảm tại nước này. Số  ca nhiễm mới cũng giảm dưới 1.000: 677 vào ngày 10/5.

- Nhà sinh học Karikó Katalin cho biết không có bất cứ bệnh tật nào có thể là yếu tố chống chỉ định đối với việc sử dụng vaccine Pfizer.
 
52


- Rạng sáng 11/5, Hungary nhận thêm 200 ngàn liều vaccine Sputnik V và đây là lô hàng cuối cùng trong hợp đồng giữa Nga và Hung, đảm bảo cho mũi tiêm thứ 2 đối với những người lựa chọn loại thuốc chủng ngừa của Nga, theo Bộ trưởng Szijjártó Péter.

- Xét về tỷ lệ tiêm chủng trên dân số, Hungary đứng thứ nhì Liên Âu với 43,9%, chỉ sau Malta (với dân số 502 ngàn người), so với tỷ lệ trung bình của EU là 27,6%. Trên thế giới, Hungary đứng thứ 5, sau Israel, Vương quốc Anh, Bahrain và Hoa Kỳ.

- Do không còn nhiều nhu cầu và hết thời hạn về sở hữu trí tuệ, hãng Richter (Hungary) chấm dứt sản xuất “thần dược” Remdesivir dùng cho bệnh nhân bị nhiễm Covid-19 ở mức trung bình và nặng.

- Việc chủng ngừa cho trẻ em 12-15 tuổi với vaccine Pfizer đã được chấp thuận ở Mỹ bởi Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA). Giám đốc FDA Janet Woodcock cho biết đây là một “bước quan trọng trong cuộc chiến chống lại đại dịch”.

- Theo kế hoạch sơ bộ, từ 19/5, các nhà hàng ở Pháp sẽ có thể đón tối đa 6 khách/ bàn ngoài sân hiên và trong nhà từ ngày 9/6, nhưng chỉ được sử dụng một nửa sức chứa của họ. “Bây giờ chúng ta đang ra khỏi cuộc khủng hoảng y tế một cách vững chắc”, theo Thủ tướng Jean Castex.

- Áo cũng chọn thời điểm 19/5 để cho mở các nhà hàng, khách sạn, các cơ sở văn hóa và thể thao, theo tuyên bố của Thủ tướng Sebastian Kurz. Đeo khẩu trang, giữ cự ly an toàn và sử dụng “hộ chiếu xanh” có hiệu lực từ 19/5 là những yếu tố cơ bản để được tham gia những hoạt động trên.

- Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) lo ngại rằng biến thể Ấn Độ của virus SARS-CoV-2 lây nhiễm hơn và nguy hiểm hơn các chủng khác, và hệ miễn dịch sẽ khó khăn hơn để chiến thắng biến thể này, hiện đang khiến Ấn Độ khốn đốn với 300-400 ngàn ca nhiễm mới ghi nhận trong 1 ngày, và tấn công cả mắt, mũi và não các bệnh nhân.

- Do nhầm lẫn, một nữ sinh viên Y khoa 23 tuổi người Ý đã bị tiêm 6 liều Pfizer và đây là kỷ lục thế giới! Sự việc xảy ra ở TP. Massa vào ngày 9/5, cô sinh viên sau đó được uống nước và Paracetamol, hiện được theo dõi sức khỏe trong viện, nhưng chưa thấy vấn đề gì.

- Viện Công tố Eger ra cáo trạng buộc tội một gia đình không quan tâm đến con cái, để các cháu đói khát, mặc quần áo chấy rận, và đề nghị tước quyền nuôi con đối với cha mẹ của 5 trẻ vị thành niên sinh trong thời gian 2004-2016.
 
51
5 chính khách đang tranh cương vị ứng viên thủ tướng
 
- Gần một năm trước cuộc bầu cử Quốc hội 2022 - được coi là dịp mà phe đối lập có thể có cơ hội trước liên minh cầm quyền cánh hữu từ 11 năm nay - 5 chính khách sau đang tranh cương vị ứng viên thủ tướng: Márki-Zay Péter, Karácsony Gergely, Jakab Péter, Dobrev Klára và Fekete-Győr András.

- Do sự phủ quyết của Hungary nên Liên Âu không ra được tuyên bố chung lên án Bắc Kinh về sự đàn áp những nỗ lực dân chủ ở Hongkong. Ngoại trưởng Đức Heiko Maas “điên tiết” nói, “đây không phải lần đầu mà Hungary phá tan sự đồng thuận của Liên Âu trong vấn đề Trung Quốc”, ông cũng nói thêm, cứ nhìn mối quan hệ giữa 2 chính phủ Hung - Trung thì thấy rõ ràng là tại sao Budapest lại phản đối.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn