TIN VẮN NGÀY 28/5/2021

Thứ sáu - 28/05/2021 16:09

(NCTG) 28-5-2021

NCTG

NCTG

- Biến thể Ấn Độ của virus SARS-CoV-2 (B.1.617) đã “cập bến” Hungary, với 2 ca nhiễm không hề ra nước ngoài và cũng không biết có thể lây từ ai. Trạng thái của 2 bệnh nhân không nặng, không phải trợ thở và 1 trong 2 người đã được rời viện. Việc nước Hung sẽ có ca nhiễm biến thể Ấn Độ là điều đã được chờ đợi từ nhiều ngày nay, vì virus không biên giới và do đó, không thể tránh khỏi, theo giới chức y tế nước này.

- Trong chuyến công du Vương quốc Anh của ông Orbán Viktor, Thủ tướng Boris Johnson đã bày tỏ quan ngại trước tình trạng nhân quyền ở Hungary, đặc biệt là quyền của cộng đồng LGBTQ, tự do báo chí và bình đẳng giới. Ông cũng đề nghị Thủ tướng Hungary hãy truyền bá tư tưởng dân chủ trong mối quan hệ giữa Hungary với các đồng minh Trung Quốc, Nga và Belarus.

- Cổ động viên ngoại quốc tới Hungary dự các trận đấu của Giải Vô địch Châu Âu 2020 (bị hoãn tới hè năm nay) chỉ cần xuất trình xét nghiệm PCR âm tính với Covid-19 trong vòng 72h trước khi nhập cảnh, và được vào khách sạn, nhà hàng và nhiều cơ sở, hoạt động khác miễn là sở hữu vé xem bóng đá. Đây là một sự ưu tiên lớn và không công bằng, trong khi công dân Hungary phải có “thẻ miễn dịch” mới được làm những điều đó.

- Đại sứ Hungary tại Thái Lan, ông Bus Szilveszter vừa bị triệu hồi khẩn cấp và sa thải khỏi Bộ Ngoại giao, do có “lối hành xử không thích hợp”, mà báo chí Hungary cho là có thể lại là một bê bối “thác loạn tình dục”. Là cán bộ ngoại giao từ năm 1991, ông Bus Szilveszter đại diện cho Hungary ở Thái Lan từ cuối năm 2017 và được nhắc tới khi tháng 11/2020, ông bị nhiễm virus, khả năng là từ Ngoại trưởng Szijjártó Péter trong chuyến công du Viễn Đông.

Thế giới:

- Như chờ đợi, ngày 28/5, Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) đã phê chuẩn việc sử dụng vaccine Pfizer với trẻ em ở độ tuổi 12-15, sau khi Hoa Kỳ và Canada đã cấp phép tương tự. Việc chủng ngừa ở từng quốc gia sẽ phụ thuộc chính quyền sở tại. Được biết, một nghiên cứu với hơn 2 ngàn tình nguyện viên cho thấy vaccine Pfizer có hiệu quả bảo vệ 100% với đối tượng ở độ tuổi 12-15.

Hãng Reuters nhận xét rằng việc tiêm chủng cho lứa tuổi thanh thiếu niên mang tính quyết định trong việc có đạt được miễn dịch cộng đồng hay không. Được biết, Hungary từ nay tới cuối năm sẽ còn nhận 10,8 triệu liều Pfizer, và sau đó nước này không nhập thêm nữa của Pfizer trong khuôn khổ “chương trình vaccine” chung của Liên Âu cho tới năm 2023, lý do là “còn nhiều trong túi dự trữ”.
 
61


- Coronavirus đã “đào tẩu” khỏi một phòng thí nghiệm ở Vũ Hán và bắt đầu một cuộc hành trình chinh phục thế giới và sau đó, các nhà nghiên cứu Trung Quốc tìm cách ngụy trang bằng cách “xử lý hậu kỳ”, giải mã để vờ vịt rằng mầm bệnh được lan truyền bởi loài dơi, theo lời 2 nhà nghiên cứu Angus Dalgleish (giáo sư tại St George’s, Đại học London, Anh) và Birger Sørensen (nhà virus học Na Uy) được tờ “Daily Mail” đưa lại.

Birger Sørensen đứng đầu công ty Immunor đang nghiên cứu một loại vaccine mới Biovacc-19. Trong các thí nghiệm vào năm ngoái, họ đã phát hiện ra rằng có một số “dấu vân tay độc đáo” trong cấu trúc của virus chỉ có thể đến từ thao tác trong phòng thí nghiệm. Nghiên cứu của Dalgleish và Sørensen về vấn đề này đã bị từ chối nhiều lần và sẽ sớm được xuất bản trên tạp chí khoa học “Quarterly Review of Biophysics Discovery”.

Lá cải:

- Nghị sĩ Boldog István (đảng FIDESZ) bị tước quyền miễn trừ (dành cho các ĐBQH) và bị khởi tố vì tội ăn hối lộ và các tội khác từ năm ngoái, do đã nhận 20 triệu Forint để “xử lý” cho một số doanh nghiệp được hưởng tiền dự án EU. Mới đây, cuộc điều tra cho thấy, ông ta đã nhận tiền hối lộ để trong 1 túi ni-lông, và sau đó, sướng quá, vị dân biểu đã “phi” thẳng sang Áo để mua mấy bộ Hugo Boss với giá cắt cổ, theo nhật báo “Blikk”.
 
80

- Ai đó đã viết bằng sơn đỏ hàng chữ lớn “PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ” lên tượng voi trang hoàng lối vào Sở thú Budapest, theo mang 444.hu. Cảnh sát đã có mặt tại hiện trường để điều tra, song vẫn chưa biết chính xác điều gì đã xảy ra. Sở thú mở cửa từ ngày 1/5 đối với người có “thẻ miễn dịch” trong ngày đầu tiên, một người đàn ông đeo khẩu trang Guy Fawkes đã bất bình, cho rằng mình bị phân biệt đối xử do không được vào cửa.

Vườn Bách thảo và Sở thú Budapest (gọi tắt là Sở thú) là vườn bách thú lớn nhất và lâu đời nhất của Hungary (và lâu đời thứ 26 trên toàn thế giới), mở cửa từ tháng 8/1866 (gần nửa năm trước khi Đế chế Áo - Hung ra đời) và cho đến nay, vẫn là cơ sở văn hóa có lượng khách đến thăm vào hàng đông nhất. Các bậc thầy về kiến trúc của Hungary - như Hauszmann Alajos và Kós Károly - đã tham gia thiết kế và xây dựng Sở thú này.
 
62


- Noelia Novillo, một xướng ngôn viên truyền hình Argentina đã cảm động công bố tin đại văn hào William Shakespeare, “một trong những nhà văn viết tiếng Anh quan trọng nhất, bậc thầy đối với tôi” vừa qua đời, khiến độc giả sửng sốt. Bởi lẽ, “Thi sĩ của dòng sông Avon”, nhà văn vĩ đại nhất của nước Anh, nhà viết kịch đi trước thời đại - tác giả “Hamlet, hoàng tử Đan Mạch”, “Romeo và Juliet” và nhiều vở kịch lừng danh khác - đã mất từ năm 1616!

Mẩu tin loan trên kênh Canal 26 tất nhiên là đã “bé cái nhầm”: người qua đời là ông William Shakespeare (81 tuổi), được biết tới như người được tiêm chủng thứ 2, và là người đầu tiên được chủng ngừa với vaccine Pfizer ở Vương quốc Anh. Cái chết của ông được xác định là bởi bệnh tật không liên quan tới Covid-19, và cũng không liên quan tới việc tiêm chủng. Điều lý thú là cả ông và nhà soạn kịch thế kỷ 16-17 đều sinh ở tỉnh Warwickshire.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn