TIN VẮN NGÀY 27/5/2021

Thứ năm - 27/05/2021 13:39

(NCTG) 27-5-2021

NCTG

NCTG

- Hungary đã tiêm chủng được cho hơn 97% người đăng ký (số còn lại có lẽ vẫn đợi loại vaccine mà họ muốn), và hiện tại vẫn có thể đặt hẹn với vaccine Pfizer, Sinopharm, còn Sputnik V và AstraZeneca thì hạn chế hơn nhưng vẫn còn, theo thông báo của giới chức y tế nước này. Trong tuần này, vẫn tiếp tục có những lô hàng vaccine được chuyển tới Hung, trong đó có 175 ngàn liều Pfizer dành cho người tiêm mũi đầu.

- Theo thông báo của Trung tâm Giao thông Budapest (BKK), do tình hình dịch bệnh theo xu hướng giảm nên không cần đeo khẩu trang tại các bến xe buýt, tàu điện... ngoài đường. Tuy nhiên, hành khách vẫn cần sử dụng khẩu trang tại các không gian kín, như ở các bến tàu điện ngầm, và vi phạm quy định này vẫn có thể bị phạt tại chỗ 8.000 Forint và bị từ chối chuyên chở.
 
38


- Một thiếu nữ 16 tuổi không được tiêm chủng vì trước đó, một kẻ nào đó đã đăng ký và sử dụng số bảo hiểm nhà nước (TAJ) của cô để chích ngừa. Vì vậy, khi cô đăng ký và đặt hẹn với vaccine Pfizer, hệ thống điện tử không cho phép với lý do cô không còn được quyền tiêm. Cụ thể, kẻ lừa đảo đã tiêm mũi đầu ngày 11/1 và mũi thứ 2 vào tháng 2/2021 với cuốn hộ chiếu nước ngoài tại Đại học Y khoa Semmelweis (SOTE, Budapest).

Gia đình cô bé đã thông báo và nhờ sự giúp đỡ của các cơ quan chức năng, trong đó, có cả Giám đốc Y tế Quốc gia Müller Cecília và Hiệu trưởng SOTE Merkely Béla, và nhận được sự hỗ trợ, cảm thông ở mọi nơi, nhưng vấn đề vẫn chưa được giải quyết.

- Slovakia cũng chấp nhận “thẻ miễn dịch” của Hungary sau khi Bộ trưởng Y tế Vladimír Lengvarský ký thỏa thuận với phía Hung, và đây là kết quả của quá trình đàm phán mà Budapest đã đề xuất từ nhiều ngày trước. Vấn đề về phía Slovakia, là mỗi điểm tiêm chủng lại cấp một chứng nhận khác nhau, và cần thống nhất các loại “chứng chỉ” tiêm chủng đó - điều này mới chỉ được hoàn tất trong tuần trước.

- Mặc dù trên nguyên tắc, Hungary và Cộng hòa Czech chấp nhận “thẻ miễn dịch” của nhau từ 15/5 bất kể loại vaccine mà đôi bên chích ngừa, nhưng một số độc giả mạng index.hu cho hay, mặc dù họ được nhập cảnh, khả năng phải ngủ qua đêm dưới chân Cầu Tình (Karlův most, Praha) là cao, vì khách sạn (ví dụ Hilton) không chấp nhận vaccine Sputnik V của Nga mà họ được tiêm.

- Đại học Phục Đán của Trung Quốc mà chính phủ Hungary muốn xây dựng một chi nhánh tại Budapest đang gây bão trên nghị trường nước này: các nghị sĩ đã tranh luận nảy lửa hơn 2 tiếng trong phiên họp Quốc hội. Giới dân biểu đối lập chỉ trích rằng chính phủ dùng tiền thuế của dân Hung để xây đại học cho Trung Quốc, còn phe cầm quyền biện luận rằng sinh viên Hung sẽ được học hỏi từ các giảng viên hàng đầu thế giới ngay ở trong nước.

Phục Đán hiện xếp thứ 34 trên thế giới, và chính phủ Hungary cho rằng sẽ là một thành công trong ngoại giao và khoa học khi nước này có được chi nhánh đầu tiên của đại học này tại Châu Âu. Trong khi đó, phe đối lập lo ngại rằng Phục Đán sẽ khiến nền giáo dục Hungary cáo chung vì sự cạnh tranh, và cho dù chi nhánh ở Budapest có không dạy về chủ nghĩa Marx-Lenin đi nữa, thì nó cũng không phải một cơ sở có quan điểm dân chủ.
 
39


Các dân biểu đối lập cũng cho rằng Phục Đán ở Budapest chỉ phục vụ một tầng lớp rất nhỏ - 1% giới giàu có theo FIDESZ, và không loại trừ khả năng đây còn là một ổ gián điệp, một thứ “ngựa gỗ thành Troy” đối với Hungary, và với Phục Đán, Orbán Viktor và FIDESZ đã “phỉ nhổ vào quá khứ của họ”. Do đó, người dân sẽ phải được tham vấn ý kiến về vụ này, và phe đối lập ủng hộ cuộc biểu tình phản đối Phục Đán sẽ diễn ra hôm 5/6 tới.

- Chính phủ Hungary muốn giành lại cổ phần đa số trong Budapest Airport (BA), doanh nghiệp điều hành Sân bay Quốc tế Liszt Ferenc (Budapest), hiện nằm trong tay các nhà đầu tư nước ngoài trong khuôn khổ một hợp đồng nhượng quyền có hiệu lực trong 75 năm, được ký kết năm 2005 dưới thời Thủ tướng Gyurcsány Ferenc. Bộ trưởng Bộ Công nghệ và Đổi mới Palkovics László sẽ có nhiệm vụ khởi thảo thương vụ này.

- Ngày 26/5, Cục Giáo dục Hungary đã tổ chức khảo sát năng lực trên toàn quốc đối với học sinh lớp 6, 8 và 10 về khả năng hiểu văn bản và các công cụ toán học. Đây là một kỳ kiểm tra đã có lịch sử từ 20 năm nay ở Hungary, và từ nhiều năm nay, kết quả cho thấy có sự xuống dốc ở học sinh trong cả 3 lĩnh vực: đọc hiểu, khoa học tự nhiên và toán học. Trong năm nay, tác động và ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 cũng sẽ được ghi nhận.

Thế giới:

- Tại tiểu bang Ohio (Mỹ), 5 trong số người “chịu” đi tiêm chủng có thể trúng giải thưởng của chính quyền, trị giá 1 triệu USD/ đầu người. “Chiến dịch” này được mở để khích lệ cư dân đi chủng ngừa và sẽ kéo dài 5 tuần, mỗi tuần sẽ có 1 người may mắn trúng giải “độc đắc” trong tuần. Ngay sau khi được thông báo, số người đăng ký tiêm chủng đã tăng 33% so với tuần trước đó, theo Thống đốc bang Mike DeWine.

Ngoài phần tiền thưởng “hoành tráng” nói trên, còn các “giải phụ” như học bổng cho lứa tuổi 12-17. Những “chiến dịch” vận động tương tự cũng đã được tiến hành ở các tiểu bang khác của Hoa Kỳ như Colorado, Maryland, New York và Oregon.

- Mạng Facebook sẽ không xóa những ghi chép cho rằng Coronavirus có nguồn gốc từ phòng thí nghiệm Vũ Hán, hoặc là sản phẩm có chủ định - đây là điều mà trước kia bị coi là “thuyết âm mưu” và do đó, tháng 2/2021, bị Facebook quyết định kiểm duyệt. Tuy nhiên, những thông tin và tranh luận mới cho thấy họ cần thay đổi: Tổng thống Joe Biden mới đây cũng đã đề nghị cơ quan tình báo Mỹ cần điều tra về vấn đề này, thời hạn là 90 ngày.

Hiện tại, các mạng Twitter và Youtube chưa thông báo biện pháp tương tự, theo tờ “Politico”.

- Tổng kết quý 1 năm 2021 cho thấy, trong số các công dân Liên Âu sinh sống tại Vương quốc Anh, tính đến ngày 31/3, đã có 5,3 triệu người xin định cư tại nước này - trong số đó, có hơn 140 ngàn công dân Hungary. Thời hạn nộp đơn xin quy chế định cư là 30/6, đối với những ai sinh sống và làm việc tại đây, và muốn giữ mọi quyền lợi đang có, sau khi Vương quốc Anh đã chính thức ra khỏi Liên Âu vào ngày 31/1 năm ngoái.

- Hungary trước nay vẫn tỏ ra hào phóng khi tặng máy trợ thở (mà nước này đang chất đống rất nhiều trong kho vì không dùng đến) và một số vật tư y tế khác cho các nước. Gần đây nhất, Budapest đã tặng 100 ngàn liều vaccine AstraZeneca (đủ tiêm cho gần 1/10 dân số) cho Cộng hòa Cabo Verde, một quốc đảo gồm một quần đảo san hô 10 đảo nằm ở trung tâm Đại Tây Dương, cách bờ biển Tây Phi khoảng 570km.

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn