TIN VẮN NGÀY 1-2/6/2021

Thứ tư - 02/06/2021 09:35

(NCTG) 1-2/6/2021

NCTG

NCTG

- Kế hoạch tiêm chủng mà Thủ tướng Orbán Viktor đề ra, theo đó Hungary sẽ đạt được 7 triệu người được chích ngừa vào đầu tháng 6/2021, đã hoàn toàn phá sản khi trong những ngày gần đây, hầu như số người tiêm phòng không tăng là mấy. Lý do là vì các số liệu dịch bệnh có vẻ đã rất khả quan, trong khi việc cần đạt được miễn dịch cộng đồng không còn được nhắc tới, người dân có vẻ nghĩ rằng mọi việc vậy là đã xong xuôi.

- Một nhóm người Hung đã được tiêm chủng cả 2 mũi với vaccine Sinopharm của Trung Quốc, nhưng xét nghiệm kháng thể cho thấy họ không được miễn dịch với virus SARS-CoV-2, hiện đang tập trung trên mạng xã hội Facebook, đòi hỏi chính quyền phải test miễn phí để kiểm tra, và phải tiến hành tiêm chủng lại cho họ. Người khởi xướng, cô Englohner Beata, cho hay nhiều người ở vào tình trạng tương tự, và đây là điều đáng quan ngại.

Trong vòng vài tuần, nhóm đã quy tụ được 1.500 thành viên và mỗi ngày một đông. Qua các xét nghiệm, có thể thấy vấn đề này chủ yếu tập trung vào lứa tuổi trên 60, và vì vậy nhiều người lo âu cho cha mẹ mình vì có vẻ chích ngừa với vaccine Sinopharm không mang lại đủ lượng kháng thể cần thiết cho các cụ. Trước mắt, phong trào này nhận được sự hưởng ứng và ủng hộ của nhiều chuyên gia y tế và dịch tễ có tiếng tại Hungary.

- Quốc vụ khanh Bộ Công nghệ và Đổi mới - ông György László nói rằng Hungary có thể tự cung tự cấp vaccine trong tương lai, và đây là điều cần thiết vì chưa biết Coronavirus còn tồn tại tới bao giờ, và có thể cần vaccine để kháng các chủng mới, biến thể mới, hoặc cho các thế hệ đang trưởng thành. Việc tự lập về vật tư y tế do đó đặc biệt quan trọng, và chính phủ Orbán Viktor đã quan tâm tới điều này từ năm 2010, theo ông.

Theo kế hoạch, vaccine Hung sẽ được sản xuất tại nhà máy ở TP. Debrecen với tổng chi phí đầu tư là 55 tỷ Forint, trong đó phần dành cho vaccine kháng Coronavirus chiếm 6,7-7 tỷ. Nhà máy sẽ hoàn tất vào năm 2025, và quy trình sản xuất vaccine bắt đầu từ nửa đầu năm 2023. Trong thời gian giữa 2 cuộc thế chiến, sản xuất vaccine của Hungary còn nằm trong Top 5 của thế giới, và vẫn còn rất phát triển vào thập niên 60 thế kỷ trước.

- Ủy ban chuyên trách về tư cách các ĐBQH của Hungary - mà Chủ tịch là ông Hargitai János thuộc đảng cầm quyền KDNP - đã thảo luận về khiếu nại của dân biểu Jakab Péter, trưởng nhóm nghị sĩ JOBBIK trong Quốc hội, ứng viên thủ tướng của đảng - và đã nhanh chóng bác bỏ đề nghị này. Ông Jakab Péter bị phạt khoản tiền kỷ lục 9,6 triệu Forint vì bị coi là dùng từ không thích hợp với Chủ tịch Quốc hội Kövér László.

Vị dân biểu này “cãi rằng” các nghị sĩ phe cầm quyền cũng thường dùng từ ngữ “tầm bậy” mà không bao giờ bị phạt, và ông cho rằng từ ông dùng là mang tính “văn học”, và việc ông bị phạt hoàn toàn là quyết định chính trị. Ông cũng đề xuất cần soạn thảo một danh sách các từ cấm dùng trong nghị viện, 32 năm sau khi Hungary chuyển đổi thể chế chính trị.

- Sinh nhật 58 tuổi hôm 31/5 của Thủ tướng Orbán Viktor đã diễn ra rất đặc biệt: nữ dân biểu Szabó Tímea đã tặng ông “một tấm gương có ghi lại 7+1 câu nói đáng nhớ nhất” của ông trong những năm qua, mà theo bà, thủ tướng Hung đã phản bội hoàn toàn. “Ông là một kẻ bán nước! Ít nhất, ông hãy nói xem, ông và gia đình đã nhận bao nhiêu tiền để bán nước cho Đảng Cộng sản Trung Quốc”, bà Szabó Tímea hỏi trong giờ chất vấn chính phủ.

“Đáng tiếc là Orbán đã không vui mừng vì món quà mà tôi đã thật lòng trao cho ông”, nữ dân biểu viết trên Facebook. “Hãy nhìn vào gương và nói xem, ai ở trong đó: Orbán Viktor cách đây 30 năm, hay là kẻ phản bội tổ quốc ngày nay?”, bà Szabó Tímea lên án rất gay gắt và khẳng định: “Trái với Orbán, chúng tôi thực sự không trở thành thuộc địa, không bán nước và “Thành phố Sinh viên” ở Budapest cho Đảng Cộng sản Trung Quốc”.

- Một số con phố nhỏ tại khu vực dự định sẽ xây dựng chi nhánh của Đại học Phục Đán (Quận 9, Budapest) đã được đặt tên mới như “Hongkong Tự do”, “Các liệt sĩ Duy Ngô Nhĩ”, “Đạt lai Lạt ma”... theo đề xuất của Quận trưởng Baranyi Krisztina, người có quan điểm kịch liệt chống việc xuất hiện tại Hungary cơ sở giáo dục này, mà nhiều người lo ngại sẽ là “ổ gián điệp”, công cụ của “Tầu Cộng”, và cho rằng chính phủ đã “bán nước”.

Bà Baranyi Krisztina cùng Thị trưởng Budapest Karácsony Gergely đã phối hợp với các đảng đối lập để tổ chức một cuộc “tham vấn quốc dân” qua mạng với 4 câu hỏi liên quan tới sự xuất hiện của Đại học Phục Đán tại Hungary, tại khu vực dự định sẽ xây “Thành phố Sinh viên” cho gần 15 ngàn học sinh nước này. Một thăm dò nhanh do Viện Republikon đặt hàng vào giữa tháng 5/2021 cho thấy 2/3 số người được hỏi phản đối dự án này.

- Theo Viện Công tố TP. Budapest, lực lượng phòng chống khủng bố (TEK) vừa bắt giữ một người đàn ông tự xưng là theo Hồi giáo, và có thể tình nghi một cách có cơ sở rằng anh ta chuẩn bị nổ bom khủng bố nhằm gây kinh hoàng cho cư dân Châu Âu. Trong vụ án, có sự hợp tác giữa Viện Công tố Điều tra Thủ đô với TEK để vô hiệu hóa nghi can 21 tuổi này. Trong hôm nay, thẩm phán điều tra sẽ quyết định có cho tạm giam đương sự hay không.

- Hai năm sau tai nạn đường thủy lớn nhất trên sông Danube trong hơn nửa thế kỷ nay, khi vào hồi 9h tối 29/5/2019, chiếc tàu khách sạn khổng lồ Viking Sigyn đâm vào du thuyền “Nàng tiên cá” nhỏ hơn rất nhiều khiến 27 nạn nhân tử nạn (trong đó có 25 du khách Nam Hàn và 2 thủy thủ người Hung), 1 nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, 1 đài tưởng niệm đã được dựng lên ở gần hiện trường vụ tại nạn, ở chân Cầu Margit (phần bên Pest).
 
3

Lễ khánh thành được tổ chức ngày 31/5/2021 với sự hiện diện của Quốc vụ khanh Bộ Ngoại giao Hungary Magyar Levente và Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nam Hàn. 28 tên của các nạn nhân được khắc trên tượng đài, và 28 tiếng chuông đã vang lên để tưởng nhớ những người đã khuất. Được biết, gia đình các nạn nhân Nam Hàn đã kiện cả 2 hãng du thuyền để đòi bồi thường với khoản tiền rất lớn, và các vụ kiện đang được thụ lý.

- Trong năm 2022, người dân Hungary sẽ có 5 dịp nghỉ dài ngày vào cuối tuần, gồm 3 dịp nghỉ dài 4 ngày (dịp Đại lễ 15/3, Lễ Phục sinh và Lễ Các Thánh 1/11) và 2 dịp nghỉ dài 3 ngày, thuận tiện cho việc nghỉ ngơi và du lịch, thăm thú, theo thông báo của Bộ Công nghệ và Đổi mới. Thông tư về việc này đã được Bộ trưởng Palkovics László cho đăng tải trên tờ “Công báo Hungary” (Magyar Közlöny) vào tối 1/6, có hiệu lực từ 1/1/2022.

Thế giới:

- Hệ thống thẻ chứng nhận bảo vệ mà Liên Âu vừa thông qua cách đây chục ngày, mặc dù trên nguyên tắc sẽ chỉ có hiệu lực từ ngày 1/7 tới để đi lại và nhập cảnh tự do giữa các quốc gia Châu Âu, nhưng đã được 7 nước - Bulgaria, Cộng hòa Czech, Đan Mạch, Đức, Hy Lạp, Croatia và Ba Lan - đưa vào sử dụng, theo tin trên trang chủ của Ủy ban Châu Âu. Thẻ sẽ được cung cấp dưới 2 dạng in ấn và điện tử.

Tuy nhiên, trước mắt, chỉ những ai tiêm các loại vaccine được Cơ quan Quản lý Dược phẩm Châu Âu (EMA) chuẩn thuận - Pfizer, Moderna, Janssen và AstraZeneca - mới được đi lại tự do với thẻ này, nghĩa là các nước thành viên Liên Âu có thể tự quyết định xem họ có chấp nhận vaccine Sputnik V và Sinopharm hay không, và chính phủ Hungary cần ký thỏa thuận riêng với từng nước về việc này. Tại Hung, loại thẻ này mới ở giai đoạn thử nghiệm.

- Phân tích các dữ liệu dài hạn của bệnh nhân vùng Bắc Ý, một nhóm nghiên cứu do bác sĩ Nicola Mumoli của Bệnh viện Fornaroli (Magenta) rút ra kết luận rằng những người nhiễm bệnh Covid-19, sau khi đã lành bệnh, khả năng tái nhiễm rất hiếm và sự bảo vệ sẽ có tác dụng trong thời gian dài, tối thiểu 1 năm, và cũng giống như tác dụng của các loại vaccine. Kết quả này dựa trên sự quan sát các dữ liệu của hơn 15 ngàn bệnh nhân.

Mặc dù miễn dịch tự nhiên do nhiễm Covid-19 có hiệu quả khả quan như vậy, nhưng những ai đã bị nhiễm và lành bệnh vẫn cần tiêm chủng, vì chưa rõ miễn dịch tự nhiên sẽ kéo dài bao nhiêu lâu, và có thể bảo vệ trước những biến thể mới của virus hay không. Ngoài ra, nếu tất cả mọi người đều được chích ngừa thì điều này còn có những ưu điểm lớn về mặt xã hội, theo nhận định của giới chuyên môn.

- Mới đây, Canada vừa thay đổi quy chuẩn tiêm chủng và đề nghị những ai đã tiêm liều đầu tiên với vaccine AstraZeneca, liều thứ 2 nên chuyển sang Pfizer hay Moderna thuộc “thế hệ mới”, để gia tăng mức độ hiệu quả của sự miễn dịch thông qua chích ngừa, theo một số nghiên cứu mới của Anh và Tây Ban Nha (trong đó, nghiên cứu của Anh thực hiện với 800 bệnh nhân đã được công bố trên tạp chí y khoa uy tín “The Lancet”).
 
4

2

NCTG


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn