Thủ tướng Hung: “NGƯỜI TỴ NẠN MUỐN MỨC SỐNG ĐỨC, ÁO HỌ CŨNG CHẢ THÈM!”

Thứ ba - 15/09/2015 02:57

(NCTG) Đó là phát biểu của ông Orbán Viktor trong chương trình “Sự kiện” (Tények) của kênh truyền hình TV2, sẽ phát vào hồi 23h40 tối nay, ít phút trước khi các điều luật mới liên quan tới việc siết chặt dòng người tỵ nạn và nhập cư sẽ có hiệu lực pháp luật.

Từ chiều nay, cảnh sát đã không cho người tỵ nạn nhập cảnh Hungary - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Từ chiều nay, cảnh sát đã không cho người tỵ nạn nhập cảnh Hungary - Ảnh: Ajpek Orsi (index.hu)

Trong phiên họp của nội các Hung vào ngày mai, Chính phủ Hungary sẽ thảo luận và khả năng là sẽ ban bố tình trạng khẩn cấp, theo lời Thủ tướng Hung. Từ ngày 15-9, vượt biên bất hợp pháp, hay làm hư hại hàng rào biên giới bị coi là tội hình sự và sẽ bị bắt giam.

Ông Orbán cho hay, có thể nộp đơn xin quy chế tỵ nạn qua những cổng nằm dọc hàng rào dây thép gai ngăn cách Hungary và Serbia. Người tỵ nạn sẽ bị hỏi đã nộp đơn ở Serbia - một nước mà Hungary cho là an toàn - hay chưa, và nếu chưa thì Hung sẽ từ chối.

Theo Thủ tướng Hung, nước Hung đã tiêu tốn 30 tỉ Forint cho vấn đề người tỵ nạn, và sẽ còn phải chi thêm ngần ấy nữa. Ông cũng nhấn mạnh thêm một lần nữa rằng, sẽ không có trại tỵ nạn EU (hot spot) tại nước Hung, như Liên hiệp Châu Âu từng đề xuất.
 
Chiến xa có trang bị vũ khí cũng được Hung đưa ra biên giới - Ảnh: Huszti István (index.hu)
Chiến xa có trang bị vũ khí cũng được Hung đưa ra biên giới - Ảnh: Huszti István (index.hu)

Nói về người tỵ nạn, ông Orbán cho rằng đó không phải là những người muốn trốn chạy để cứu mạng sống, vì Serbia không đáp ứng họ đã đành, mà Áo cũng không vì họ cũng không muốn dừng chân ở Áo, họ muốn mức sống như ở Đức.

Thủ tướng Orbán Viktor cho rằng, nếu tất cả những ai muốn xin tỵ nạn đều được phép vào Châu Âu, thì sẽ hình thành những xã hội riêng biệt song song với “chính mạch”, và người Âu Thiên Chúa giáo sẽ đánh mất Châu Âu trước dân Hồi giáo.

Trần Lê, theo index.hu


 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn