“HUNGARY BẮT ĐƯỢC MỘT TÊN KHỦNG BỐ”

Thứ bảy - 19/09/2015 02:46

(NCTG) Đó là phát biểu của Thủ tướng Orbán Viktor trong chương trình của Đài Phát thanh Quốc gia Hung hôm nay, theo đó “chúng ta đã bắt được một tên khủng bố, vì đã biết được ai tổ chức cuộc tấn công từ Serbia, có những tấm hình về chúng”.

Người tỵ nạn và cảnh sát Hung trong cuộc đối đầu ở cửa khẩu Röszke hôm 16-9 - Ảnh: Europress

Người tỵ nạn và cảnh sát Hung trong cuộc đối đầu ở cửa khẩu Röszke hôm 16-9 - Ảnh: Europress

Như đã biết, cách đây hai ngày, một nhóm người tỵ nạn chờ đợi vạ vật tại biên giới Hungary - Serbia đã đụng độ với cảnh sát Hung. Cho dù nhiều chi tiết có liên quan còn mù mở, nhưng theo những hình ảnh ghi lại được tại hiện trường và theo lời người tỵ nạn, xung đột do nhóm tỵ nạn gây ra, vì họ đã quá mệt mỏi và không còn kiềm chế được nữa.

Tuy nhiên, Thủ tướng Hung thì khẳng định rằng đây là một cuộc tấn công có tổ chức, được sự hậu thuẫn có tổ chức về truyền thông và được sự chỉ đạo bằng tiếng Anh và Ả Rập. Khẳng định sau còn ông còn mạnh mẽ hơn, khi ông nói rằng đã bắt được một tên khủng bố.

Hành trình tìm kiếm “tên khủng bố”

Thật ra, thông tin về chuyện cảnh sát Hung bắt được một kẻ bị tình nghi là khủng bố đã được Kênh Truyền hình Quốc gia Hung TV1 đăng ngay vào chiếu tối thứ Tư, ngay sau khi tin chiến sự tại biên giới được đăng tải.

Thoạt tiên, tin được phát ở dạng giả định, nhưng sau đó chính ông Bakondi György, một chuyên gia hàng đầu về an ninh quốc gia của Thủ tướng trong vấn đề tỵ nạn, cũng xác nhận rằng trong số 29 người tỵ nạn bị bắt trong xung đột ở cửa khẩu, có một tên khủng bố đã được nhận diện (dạng).

Rốt cục, tối hôm đó, Sở Cảnh sát Quốc gia Hungary (ORFK) trả lời phỏng vấn mạng hvg.hu (Tuần báo Kinh tế Thế giới), cho hay rằng kẻ bị coi là khủng bố chính là người đầu trò hô hào một nhóm tỵ nạn cứ vượt qua hàng rào ở cửa khẩu. Theo định nghĩa của cảnh sát thì hành vi ấy đã thỏa mãn khái niệm “khủng bố” do chính quyền đề ra.

Tuy nhiên, không rõ tên khủng bố mà ông Orbán Viktor nói hôm nay, có trùng với “tên khủng bố” kích động người tỵ nạn mà ORFK nói cách đây hai hôm nay không? Để trả lời câu hỏi này, mạng index.hu cho hay, Cảnh sát Hung và Trung tâm Phòng chống Khủng bố (TEK) - cũng như chính Thủ tướng Orbán Viktor - cũng không hề cung cấp thêm thông tin cụ thể nào.

Không biết đó là ai, thuộc tổ chức khủng bố nào (IS hay Al-Qaeda), làm sao nhận diện (dạng) được hắn, trước đây đương sự đã bị cơ quan phản gián nước ngoài tìm kiếm hay chưa, hắn có mục tiêu gì và có đồng bọn ra sao, v.v... đó đều là những câu hỏi chưa được giải đáp. Như index.hu nhận xét, điều này cũng lạ, vì TEK không phải là cơ quan kiệm lời, hay quá khiêm tốn.

Chẳng hạn, năm ngoái họ đã tự hào đăng Thông cáo Báo chí về việc bắt được một cô gái người Hà Lan, qua Hung để tìm cách sang Syria gia nhập tổ chức khủng bố IS (Nhà nước Hồi giáo). Nói thêm là trong vụ đó, không phải công trạng chính là của TEK, mà họ đã nhận được thông tin từ đối tác ngoại quốc.

Khi được index.hu đặt câu hỏi, TEK cho hay, cần hỏi Cục Điều tra Quốc gia (NNI), vì NNI đang điều tra vụ này. Còn NNI thì trả lời rằng, họ chưa bắt được tên khủng bố nào cả, mà đang tìm cách bắt thôi. Nghĩa là vào thời điểm đó, theo các hồi âm của cơ quan an ninh thì còn chưa hề có kẻ tình nghi, nói gì tới chuyện “bắt được tên khủng bố”.

Cũng trong hôm nay, mang 444.hu có đặt câu hỏi cho Bộ Nội vụ Hung (BM) rằng trong số những người tỵ nạn đã nhập cảnh Hung, BM phát hiện ra bao nhiêu người có thể liên quan đến các tổ chức khủng bố, hoặc có thể là yếu tố có liên quan tới an ninh quốc gia. Câu trả lời của BM là, trong số 170 ngàn người mà BM đã kiểm tra, có 9 trường hợp có thể quy là liên quan tới an ninh quốc gia.
 
Những kẻ cầm đầu cuộc “nổi loạn” hôm thứ Tư đang bị Hung truy lùng - Ảnh: Europress
Những kẻ cầm đầu cuộc “nổi loạn” hôm thứ Tư đang bị Hung truy lùng - Ảnh: Europress

Tất nhiên điều này chưa có nghĩa rằng họ là những tên khủng bố, và do đó câu hỏi “tên khủng bố là ai” vẫn chưa được trả lời. Cố nhiên index.hu nhận xét rằng, một người có thể “trở thành khủng bố” trong mắt chính quyền Hung nếu kẻ đó “cổ vũ” nhóm tỵ nạn đối đầu với cảnh sát Hung ở biên giới, như trường hợp “tên khủng bố” đã nói cách đây hai ngày.

Có điều, để khẳng định được như thế cần có phán quyết có hiệu lực pháp luật của tòa án, điều chưa hề xảy ra trong những ngày gần đây. Thêm vào đó, Thủ tướng Hung khẳng định rằng chính quyền đã biết những kẻ tổ chức cuộc đụng độ hôm thứ Tư, tuy nhiên nếu vậy thì Cảnh sát Hung đã không phải đăng ảnh kèm lời yêu cầu bằng bốn thứ tiếng để nhờ cư dân tìm những kẻ mà họ cho là cầm đầu.

Cuối cuộc “điều tra” bất thành, index.hu kết luận rằng, có lẽ Thủ tướng Hung muốn quy cho kẻ cầm đầu cuộc “nổi loạn” hôm 16-9 là “khủng bố”, nhưng với những thông tin sơ bộ như vậy, thì Hung đâu đã bắt được y?

“Tên khủng bố” trong mắt Chính phủ Hung

Cuộc kiếm tìm của index.hu, rốt cục đã có lời đáp trong cuộc họp báo bất thường của Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary (KKM) vào chiều tối nay, khi người phụ trách báo chí của Bộ, ông Menczer Tamás làm sáng tỏ tình hình. Theo lời ông, “kẻ nào tấn công biên giới Hung, kẻ đó đã thực hiện hành vi khủng bố”, và “kể cả khi kẻ đó tổ chức cuộc tấn công bằng loa”.

Hóa ra, “kẻ khủng bố” không phải ai khác, chính là một người đàn ông được một người khác kiệu lên đầu, và cầm loa hô hào bằng tiếng Anh và tiếng Ả Rập tại cửa khẩu Röszke hôm thứ Tư. Có thể rút ra kết luận rằng đương sự đã chỉ huy cuộc tấn công một cách có tổ chức, vì người tỵ nạn đi đường sao lại cầm theo cả loa!
 
Chân dung “tên khủng bố” - Ảnh: Europress
Chân dung “tên khủng bố” - Ảnh: Europress

Bộ Ngoại giao và Kinh tế Đối ngoại Hungary, Cảnh sát Hung và Kênh Truyền hình Quốc gia M1 đã đưa ảnh những người tỵ nạn bị Hung coi là “khủng bố”, và ảnh họ được lấy chính từ các tường thuật trực tuyến của mạng index.hu. Tờ báo mạng này nhận xét rằng, rất có thể khi bị ra tòa, thì những người dùng loa nọ sẽ bị kết tội “có hành vi khủng bố”.

Tuy nhiên, việc Chính phủ Hung gọi họ là “khủng bố” khi chưa có bất cứ phán quyết nào của tòa án, là một sự áp đặt và dàn dựng.

Trần Lê tổng hợp


 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Xếp hạng: 5 - 1 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

Theo dòng sự kiện

 

Xem tiếp...

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn