TIN THÊM VỀ VỤ ÁN MẠNG GÂY CHẤN ĐỘNG CÔNG LUẬN HUNGARY

Thứ tư - 25/08/2010 23:15

(NCTG) Hai ngày sau khi các nhật báo “Bors” và “Dân tộc Hungary” (Magyar Nemzet) đưa ra những thông tin đầu tiên dựa trên nguồn tin riêng, ngày 25-8-2010, Sở Cảnh sát Tỉnh Pest (PMRFK) đã tổ chức họp báo và ra thông cáo báo chí về một vụ trọng án, mà hai người Việt Nam cũng là nạn nhân.

Trong cuộc hỏi cung ngay tại hiện trường, nghi can đã chỉ nơi hạ sát cặp vợ chồng Việt Nam - Ảnh chụp băng ghi hình của Sở Cảnh sát Tỉnh Pest

Theo những thông tin chính thức, nghi can chính V. Sándor cùng các tòng phạm bị tình nghi một cách có cơ sở là đã phạm tội giết nhiều người, cướp của một cách có chủ đích và tính trước, cùng các tội khác. Cạnh V. Sándor (29 tuổi), các nghi can sau cũng đã bị tạm giam điều tra: T. Emese (24 tuổi), K. Richárd (21 tuổi), S. Attila (23 tuổi) và R. László (50 tuổi).

Tại cuộc họp báo, chi tiết về loạt hành vi phạm tội của băng đảng này (khả năng là khởi đầu từ năm 2007) được Trưởng phòng Hình sự Csapi Balázs, Phó phòng Bảo vệ Tính mạng Szokolai Zoltán và điều tra viên trưởng Horváth Marianna thuật lại cho báo giới.

Hiện tại, theo những số liệu được cung cấp, cũng như một số lời khai thú tội của các nghi can, các nghi can trên đã thực hiện những vụ giết người như sau:

- Sáng ngày 22-7-2009, ba nghi can V. Sándor, T. Emese và K. Richárd đến tiệm kim hoàn ở Százhalombatta và nói với P. Miklós (50 tuổi), người thuê nhà tại đó rằng chúng có thể tìm việc (sơn tường) cho ông tại nông thôn. Sau đó, chúng đưa P. Miklós đến một khu rừng ở ngoại ô Dánszentmiklós, bắt ông quỳ trước chiếc hố đã đã đào từ hôm trước và tra hỏi ông về tiệm kim hoàn.

Sau khi nhận ra rằng không thể khai thác thêm được thông tin gì nữa, V. Sándor kề súng vào đầu và bắn chết nạn nhân, mặc dù P. Miklós cầu khẩn xin được tha. (Hài cốt P. Miklós được tìm thấy vào ngày 10-8-2010).

- Ngày 24-7-2009, ba nghi can trên lại đến tiệm kim hoàn và gặp chủ tiệm - K. Ferenc (54 tuổi) - tại đó. (K. Ferenc có biết V. Sándor, tin tưởng và nghĩ rằng nghi can này làm nghề thợ xây nên có nhờ V. Sándor tìm việc cho P. Miklós, người thuê nhà). Sau khi đánh lạc hướng ông chủ tiệm, V. Sándor đã dùng súng giảm thanh bắn vào gáy ông, rồi lấy đi hơn 10 triệu Ft tiền mặt và vàng bạc.

- Dựa trên thông tin của một kẻ trong bọn - rằng một cặp vợ chồng Việt Nam có cửa hiệu tại Trung Tâm Châu Á thường mang nhiều tiền mặt theo người - các nghi can đã mua mặc quân phục cảnh sát (qua mạng), theo dõi và tìm được địa chỉ của gia đình nói trên.

Ngày 18-5-2010, bọn chúng giả dạng công an kiểm tra giấy tờ và chặn xe cặp vợ chồng ở ngay gần nhà họ, trên đường họ về nhà từ nơi kinh doanh. Người chồng (41 tuổi) và người vợ (34 tuổi) bị lôi khỏi xe, bị trói và đẩy vào một chiếc xe buýt nhỏ và sau đó, khi không đòi được tiền từ họ, vẫn V. Sándor xả súng bắn chết cả hai người ở vùng ngoại ô Ócsa rồi vùi xác trong một hố đã đào sẵn trước đó. (Thi thể hai nạn nhân được cảnh sát tìm thấy ngày 17-8-2010.)

Trong vụ này, các nghi can tìm được chừng 50.000 Ft trong quần áo của người chồng. V. Sándor và S. Attila là hai kẻ giả dạng cảnh sát, còn R. László và K. Richárd cũng tham gia: hai nghi can này lái hai chiếc xe khác và đi cùng “bộ ba” T. Emese, V. Sándor và S. Attila.

Được biết, việc nhận dạng di truyền (ADN) ba nạn nhân bị vùi xác sau khi chết vẫn đang được tiến hành, cả ba đều bị sát hại bằng loại đạn 9 ly. Ngoài 4 án mạng trên, cuộc điều tra còn cho thấy rằng băng đảng tội phạm này còn thực hiện nhiều vụ cướp bóc khác.

- Ngày 19-12-2008, một nữ nhân viên tiệm kim hoàn ở vùng Tököli đang chuẩn bị mở cửa thì bị một nghi can bất ngờ đá vào đầu, rồi kéo vào cửa hiệu và trói lại. Sau đó, xuất hiện một nghi can khác, chúng dọa dẫm người nhân viên và cướp đi một khoản tiền mặt và đồ trang sức trị giá 27 triệu Ft. Nạn nhân bị thương nặng, chỉ hồi phục sau 8 ngày. Cảnh sát cho rằng V. Sándor, T. Emese và S. Attila đã thực hiện “phi vụ” này.

- Sáng sớm ngày 3-4-2009, bốn nghi can V. Sándor, T. Emese, S. Attila và R. László đột nhập vào một tiệm kim hoàn ở vùng Ács (tỉnh Komárom-Esztergom), hành hung nữ nhân viên bán hàng tại đó rồi dùng súng để uy hiếp, và cướp đi lượng vàng bạc trị giá 13 triệu Ft.

- Rạng sáng ngày 19-2-2010, các nghi can (khả năng là “bộ tứ” S. Attila, V. Sándor, T. Emese và K. Richárd) đeo mặt nạ và đột nhập vào một sòng bạc ở vùng Dunaharaszti, dùng súng đe dọa rồi trói các nhân viên ở đó. Sau khi kiếm được chìa khóa két sắt đựng tiền, bọn chúng đã lấy đi 1,3 triệu Ft.

Có thể tình nghi một cách có cơ sở rằng hai thành viên của băng cướp trên - cặp V. Sándor và T. Emese - trước đây đã từng cướp bóc tại Romania.

- Tháng 8-2007, tại TP Braşov, hai nghi can tiến hành cướp một quầy đổi tiền, dùng súng đe dọa hai nữ nhân viên và bắt họ phải đưa tiền.

- Tháng 12-2008, tại TP Hunyadvára, cặp sát thủ trên lại cướp một quầy đổi tiền: khi vừa bước vào, V. Sándor lập sức nổ súng khiến một nữ nhân viên bị mù mắt.

Liên quan tới các vụ án xảy ra ở nước ngoài, Sở Cảnh sát Tỉnh Pest đã liên hệ với cơ quan điều tra Romania, thông qua Cảnh sát Quốc tế Interpol. Cảnh sát Hungary không loại trừ khả năng băng đảng trên còn là thủ phạm của những vụ cướp bóc nghiêm trọng khác.

V. Sándor và T. Emese bị bắt giữ ngày 22-6-2010. Một sơ hở của băng cướp là chúng đã thực hiện vụ cướp tiệm kim hoàn ở Ács ngay tại một khu thương mại sầm uất, giữ ban ngày ban mặt và nhiều nhân chứng đã cung cấp được những đặc điểm nhân dạng khả dĩ.

Rạng sáng 25-8, cảnh sát Hungary cũng đã bắt giữ kẻ tiêu thụ những đồ trang sức cho băng cướp từ trước đến nay. Các điều tra viên cho rằng dựa trên những thông tin do người này cho biết, cũng như, căn cứ những hàng vàng bạc bị thu giữ, có thể tìm ra những vụ cướp khác có liên quan đến băng đảng trên.

Theo cảnh sát điều tra, trong tất cả các trường hợp, các nghi can đã có sự chuẩn bị rất kỹ càng, tỉ mỉ, các vụ cướp điều được lên kế hoạch trước. Lần nào, bọn chúng cũng dùng 2 xe thuê (một chiếc Fiat Punto màu đen và một chiếc xe buýt nhỏ) - dựa trên thời điểm những lần thuê xe, các điều tra viên cũng tìm cách khám phá những vụ án khác chưa được làm sáng tỏ.

Trong cuộc họp báo, các quan chức cảnh sát cho hay: các nghi can có thể phải đối diện với án tù chung thân. Được biết, hai trong số năm nghi can hoàn toàn tỏ ra hợp tác với chính quyền - nghi can chính V. Sándor không có trong số này, nhưng để tránh án tù chung thân, y cũng đã cung khai.

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn