BỊ ÁN TÙ VÌ MẠI DÂM

Thứ sáu - 27/08/2010 13:35

(NCTG) Một cô gái mại dâm Hungary 17 tuổi đã trở thành nạn nhân của sự thiếu hiểu biết luật pháp, nên đã bị cảnh sát bắt giữ và tòa án quyết định giam trong tù 10 ngày.

Chuyện xảy ra tại tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén, 5 ngày sau khi đạo luật (sửa đổi) về những vi phạm được đi vào thực thi, theo đó, trái với trước kia, những trẻ vị thành niên (ở độ tuổi 14-18) vi phạm luật cũng có thể bị bắt giữ, và tòa án có thể ra án tù đối với họ.

Theo thông báo của Sở Cảnh sát Tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén, cô gái điếm nọ chủ yếu hành nghề tại TP Miskolc và trong một thời gian ngắn, đã bị cảnh sát xử lý hơn một trăm lần vì những vi phạm liên quan đến “nghề nghiệp” của cô. Tuy nhiên, đạo luật cũ không cho phép cảnh sát bắt giữ cô (cùng lắm chỉ có thể phạt tiền, tối đa là 150 ngàn Ft).

Ngày 24-8, tức 5 ngày sau khi những điều khoản của luật sửa đổi có hiệu lực pháp lý, cảnh sát lại tiến hành xử lý cô gái. Do không rành luật, cô cười cợt cảnh sát vì nghĩ rằng họ không làm gì được cô. Tuy nhiên, nhạo báng được một lúc, cô đã rất ngạc nhiên khi cảnh sát tuyên bố, chiểu theo luật sửa đổi, họ phải bắt giữ cô và đưa cô về đồn.

Sau đó, tòa án TP Miskolc - trong một phiên xử nhanh - đã tuyên án tù giam 10 ngày đối với cô gái. Kể từ khi Hungary hợp thức hóa mại dâm trong những khuôn khổ pháp luật, có lẽ đây là trường hợp đầu tiên, khi gái điếm bị tù vì sự vi phạm này.

Liên quan đến vấn đề mại dâm ở Hungary, theo các số liệu năm 2009, hiện có 20 ngàn gái mại dâm hành nghề trên toàn quốc, nhưng chính quyền vẫn chưa có ý thức tạo điều kiện cho họ làm việc theo đúng luật định.

Những khu vực hành nghề - mà tại đó họ có thể làm việc một cách hợp pháp - thường không được các chính quyền tự quản địa phương tạo dựng và như thế, nhiều người buộc phải “hoạt động” tại những nơi không được phép.

Bà Földi Ágnes, chủ tịch Hiệp hội Bảo vệ Quyền lợi Người mại dâm Hungary, cho rằng với những hành vi vi phạm pháp luật có hệ thống này, chính quyền Hungary đã khiến nhiều gái mại dâm phải ra nước ngoài làm việc và dễ trở thành nạn nhân của các băng đảng buôn người, kinh doanh trên thân thể phụ nữ.

Luật gia Borai Ákos cũng nhấn mạnh: do những thiếu sót về pháp luật của chính quyền, có sự liên hệ mật thiết giữa mại dâm và tệ buôn người và đây là điều các nước thành viên EU đã quan tâm. tại nhiều diễn đàn chuyên môn, họ đã kêu gọi Hungary lưu tâm hơn nữa đến việc bình thường hóa tình thế, tạo điều kiện để gái mại dâm được hành nghề đúng luật pháp để họ đừng tràn sang các nước khác.

Đặt mục tiêu tư vấn pháp luật và bảo vệ lợi ích của người mại dâm, Hiệp hội của bà Földi Ágnes - trong năm 2009 - đã được cấp 48 triệu Ft cho đề án “Phát triển tổ chức để bảo vệ một giai tầng xã hội gặp khó khăn vì những lý do đặc biệt”.

Hoàng Tuấn tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn