TRỤC XUẤT TRẺ NƯỚC NGOÀI LÀ VI HIẾN

Thứ sáu - 10/09/2010 00:11

(NCTG) Cơ quan Giám hộ đã vi phạm Hiến pháp và nhiều luật định quốc tế khi cho dẫn độ những trẻ em ngoại quốc chào đời tại Hungary ra khỏi lãnh thổ nước này - đó là kết luận của ông Szabó Máté, người phụ trách Ủy ban Nhân quyền trực thuộc Quốc hội Hungary, sau khi các tổ chức bảo vệ trẻ em đã yêu cầu ông cho ý kiến.

Kênh Truyền hình RTLKlub đã giới thiệu ba trường hợp, khi trẻ em bị tách khỏi cha mẹ đỡ đầu và đưa về Romania. Ông Szabó cho rằng Cơ quan Giám hộ hoàn toàn không hề có quyền gì để làm điều đó.

Ba đứa trẻ 1 tuổi rưỡi, 5 tuổi và 12 tuổi, con các phụ nữ người Romania - sau khi bị mẹ từ bỏ trong viện - đã được giao cho các gia đình Hungary. Tuy nhiên, sau đó nhiều năm, họ vẫn bị trục xuất về nước.

Theo ông Szabó Máté, trong trường hợp này, “Công ước Liên Hiệp Quốc về quyền trẻ em, Hiến pháp Hungary và các luật định cơ bản của Liên hiệp Châu Âu đã bị vi phạm”. Ông khẳng định: “Không thể bào chữa chuyện đó dưới bất cứ góc độ nào, những lợi ích cơ bản của trẻ em đã bị vi phạm”, và cách xử lý của Cơ quan Giám hộ được ông đánh giá là “xuất phát từ những lề luật từ trước thời thay đổi thể chế, đã bị Hiến pháp mới của Cộng hòa Hungary và nhiều luật định của EU “xóa sổ”!”.

Kênh RTLKlub cũng đã tìm gặp Cơ quan Giám hộ để hỏi ý kiến của họ trong vụ này. Được biết, Cơ quan Giám hộ không muốn tuyên bố với báo chí, nhưng họ nói rằng không đồng tình trong nhiều điểm với Ủy ban Nhân quyền và chờ đợi Bộ trực thuộc chính xác hóa đạo luật Bảo vệ trẻ em để họ “biết đường xử lý”.

Trong 6 năm qua, đã có 43 đứa trẻ - sau khi bị mẹ (là công dân ngoại quốc) bỏ rơi trong viện - bị trục xuất về nước. Hiện tại, số phận của 43 đứa trẻ khác cũng đang rất mờ mịt. Mặc dù, theo ông Szabó Máté, họ có thể được nhận quốc tịch Hungary trong vòng 3 tháng và có những gia đình Hungary có thể nhận họ làm con nuôi.

Hoàng Tuấn


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn