HỘI NGHỊ TOÀN THỂ HỘI HỮU NGHỊ HUNGARY - VIỆT NAM

Chủ nhật - 08/11/2009 21:31

(NCTG) Hạ tuần tháng 10 vừa qua, Hội nghị toàn thể Hội Hữu nghị Hungary – Việt Nam (MVBT) đã được tổ chức tại Nhà các dân tộc (Quận VI, Budapest).


Cuộc gặp mặt giữa một số thành viên hai Hội Hữu nghị tại Hà Nội


Ông Nagy Gyula, Ủy viên Đoàn Chủ tịch, Chủ tịch Phân ban Quân đội (*) của Hội, được đề nghị làm Chủ tịch điều hành Hội nghị.

Mở đầu Hội nghị, Ban lãnh đạo Hội đã chúc mừng và chia tay ông Nguyễn Viết Phúc, Tham tán Chính trị ĐSQ Việt Nam tại Hungary, nay kết thúc nhiệm kỳ công tác và rời Hungaray vào đầu tháng 11-2009.

TS. Botz László - Chủ tịch Hội - cho biết: từng là một cựu sinh viên Đại học Kỹ thuật Budapest, ông Nguyễn Viết Phúc đã có mặt tại Hungary tổng cộng 26 năm. Là người có sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ và đời sống của Hungary, trong 5 nhiệm kỳ công tác ngoại giao, ông đã rất nhiệt tình và nỗ lực để củng cố và làm sâu sắc thêm các mối quan hệ song phương giữa Việt Nam và Hungary.

Ngoài ra, theo lời TS. Botz László, ông Nguyễn Viết Phúc thường xuyên tham dự các hoạt động của Hội và đã giúp đỡ để mối quan hệ giữa Hội và Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary trở nên thường xuyên và hiệu quả hơn.


Ông Nguyễn Viết Phúc và TS. Botz László

Trong lời đáp từ, ông Nguyễn Viết Phúc khẳng định ông vui mừng trước những gì đã làm được cho quan hệ Việt Nam – Hungary. Ông cũng hứa rằng, về nước, ông sẽ vẫn làm tất cả những gì có thể để củng cố thêm tình hữu nghị và mối quan hệ giữa hai dân tộc.

Trong phần sau của Hội nghị, cử tọa đã lắng nghe và thảo luận về hoạt động của Hội trong hai năm qua, về tình hình tài chính của Hội, về việc sửa đổi Điều lệ Hội cho phù hợp với những thay đổi trong luật định Hungary liên quan đến các tổ chức dân sự.

Chủ tịch Hội, TS. Botz László cho biết: trong hai năm qua, mối quan hệ giữa các thành viên thuộc Phân ban Quân đội và các thành viên khác của Hội đã được „bình thường hóa” và hiện tại, trong các hoạt động, không còn sự phân biệt đó. Ông cũng nói thêm rằng, Hội đã được sự tham dự và hỗ trợ của một số thành viên mới là các công dân Việt Nam sinh sống tại Hungary, cũng như, các cơ quan và doanh nghiệp.

TS. Botz László cũng cho rằng, việc các lãnh đạo cao cấp Việt Nam – trong những chuyến công du Hungary - đều sẵn sàng gặp gỡ, thảo luận với Hội cho thấy, nỗ lực và hoạt động của Hội đã được đánh giá đúng mức.


Cử tọa tại Hội nghị

Trong cuộc bầu bán tiến hành sau đó, thông qua biểu quyết, ba thành viên mới - TS. Telki Márta, Stefani György và Nguyễn Phương Thảo - đã được bổ sung Đoàn Chủ tịch. Các ủy viên cũ của Đoàn Chủ tịch - TS. Botz László (Chủ tịch), Szirmai Ernő, Nagy Gyula, Blesáné Nguyen Piroska, TS. Füstné Trần Thị Hạnh, TS. Déri Miklós, Jelenics József và Bányai Levente - vẫn tiếp tục được cử tọa tín nhiệm trong nhiệm kỳ mới.

(*) Gồm các cựu thành viên Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Quốc tế (Hiệp định Paris về Việt Nam) thời kỳ 1973-1975.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn