THỦ TƯỚNG HUNGARY ĐÃ TIÊM PHÒNG CÚM A/H1N1

Thứ năm - 05/11/2009 18:33

(NCTG) Sau bộ trưởng Y tế Székely Tamás, thủ tướng Bajnai Gordon là chính khách quan trọng thứ hai của Hungary đã đưa lên báo việc họ tiêm phòng cúm A/H1N1 để cổ vũ người dân mặn mà hơn với việc đề phòng loại virus mới này.



Ngày thứ Ba qua, thủ tướng Bajnai Gordon đã được tiêm chủng tại phòng khám của Quốc hội Hungary.

Trước khi tiêm, ông Bajnai đã được vị bác sĩ phụ trách về vấn đề sức khỏe của các dân biểu Hungary hỏi han về tình hình sức khỏe, và sau đó, đã ghi vào sổ tiêm chủng rằng thủ tướng Hungary đã được tiêm. Được biết, thủ tướng đã tự mua vaccine và mang tới phòng khám Quốc hội.

Trả lời câu hỏi “ông có biết rằng rất khó mua vaccine tại các hiệu thuốc hay không?”, thủ tướng Hungary đáp: ông cũng có nghe là tới thời điểm đó, mới có thể mua vaccine tại 430 hiệu thuốc trên toàn quốc, nên ông đã ra chỉ thị cho bộ trưởng Y tế Székely Tamás nhằm tăng cường việc đưa thuốc đến người sử dụng.

Ông Bajnai cũng tuyên bố rằng Hungary sẽ hỗ trợ Ukraine để kìm hãm đại dịch cúm đang hoành hành ở đất nước này và bày tỏ hy vọng tại Hungary sẽ không xảy ra tình trạng khủng hoảng như vậy.

Giới truyển thông có đặt câu hỏi cho thủ tướng Hungary: ông có nghĩ rằng nếu ông tiêm chủng, thì loại vaccine phòng chống virus A/H1N1 sẽ được cư dân Hungary “chuộng” hơn không? Ông Bajnai đáp hóm hỉnh: ông hy vọng rằng “hứng thú” tiêm phòng của dân Hungary không phụ thuộc vào sự tỉ lệ ưa chuộng đối với… cá nhân ông (vốn rất thấp trong thời gian gần đây), “vì như vậy sẽ nguy to”.

Cuối cùng, thủ tướng Hungary nhấn mạnh: cần làm sao để nước Hung vượt qua đại dịch cúm này với tổn thất ít nhất, vì có nguy cơ một đại dịch sẽ khiến sự suy giảm kinh tế càng trầm trọng hơn.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn