DÂN HUNGARY KIẾM TRUNG BÌNH 20 FT MỖI PHÚT

Thứ năm - 12/11/2009 10:35

(NCTG) Trong vòng 6 năm, lương trung bình của người lao động Hungary tăng 1,5 lần và năm ngoái, đạt mức 4,33 Euro (1.170 Ft tính theo tỉ giả 1 Euro= 270 Ft) mỗi giờ.



Với kết quả này, Hungary thuộc hàng trung bình trong số các thành viên mới của Liên hiệp Châu Âu, và thua xa mức bình quân của cả EU.

Được đăng tải trên mang Bumm.sk, đây là kết quả so sánh của Dalibor Holý, một nhân viên Cục Thống kê Czech, dựa trên các số liệu về lương lậu trong vòng 7 năm qua của một số nước thành viên EU (gồm các quốc gia vùng Đông – Trung Âu, Slovenia, Đan Mạch, CHLB Đức, Cộng hòa Ireland, Áo, Thụy Điển và Vương quốc Anh).

Theo bài báo trên mạng Bumm.sk, năm 2008, trong số 27 nước thành viên EU, Bulgaria là quốc gia có mức lương trung bình thấp nhất: 1,6 Euro (432 Ft) mỗi giờ. Cao nhất là Đan Mạch với mức lương giờ xấp xỉ 25 Euro (gấp 15 lần Bulgaria).

Như vậy, trung bình, người lao động Đan Mạch kiếm được 6.750 Ft mỗi giờ và để đạt mức lương tối thiểu 71.500 Ft của Hungary, họ chỉ cần làm vỏn vẹn trong… 10 giờ 36 phút!)

Trong số các nước thuộc vùng Đông – Trung Âu, năm ngoái Slovakia có mức lương thấp nhất (4,13 Euro/giờ), cho dù đã tăng được gấp đôi mức lượng trung bình năm 2002 (2,08 Euro). Với 4,33 Euro/giờ, Hungary đứng sau Ba Lan (5,21 Euro/giờ) và Cộng hòa Czech (5,65 Euro/giờ), và vượt Latvia (4,21 Euro/giờ) cùng các nước ngoài ngoài khu vực như Romania (2,57 Euro/giờ) và Lithuania.

Theo các số liệu, các quốc gia mới gia nhập EU còn kém xa những thành viên cũ “sừng sỏ” như Áo (14,03 Euro/giờ), Đức (gần 17 Euro/giờ) hay Cộng hòa Ireland (hơn 20 Euro/giờ).

Tất nhiên, những số liệu trên chỉ mang tính tham khảo, vì nó chưa bao hàm một số yếu tố khác như mặt bằng giá cả, chất lượng cuộc sống…

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn