MỘT TÙ NHÂN GUANTANAMO TỚI HUNGARY

Thứ năm - 03/12/2009 00:01

(NCTG) Theo tin của chính quyền Mỹ, một tù nhân gốc Cisjordan (“The Washington Post” nói rõ hơn là người Palestine) đã được chuyển từ nhà tù Guantanamo tới Hungary, nhưng chưa rõ cụ thể hiện anh ta ở đâu.


Một tù nhân ra khỏi nhà tù Guantanamo

Thứ Ba vừa qua, Chính phủ Hoa Kỳ đã chính thức tuyên bố rằng tù nhân này “thuộc thẩm quyền của Chính phủ Hungary”, và ngỏ lời cám ơn Cộng hòa Hungary vì sự giúp đỡ này.

Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cám ơn Chính phủ Hungary đã hỗ trợ tổng thống Obama để thực hiện chỉ thị nhắm đóng cửa nhà tù ở vùng vịnh Guantanamo” – thông cáo nêu rõ.

Được biết, người tù này đã rời nhà tù Guantanamo vào đêm thứ Hai qua.

Theo phía Hungary, nhân thân của người tù không được Washington nêu rõ theo đề nghị của Chính phủ Hungary, vì những lý do an ninh và cá nhân.

Bộ Tư pháp Hungary cho biết thêm: từ năm 2002, đã có hơn 550 tù nhân rời nhà tù Guantanamo, đến nhiều quốc gia khác như Albany, Úc, Bỉ, Đan Mạch, Pháp, Iran, Iraq, Ireland, Ý, Pakistan, Bồ Đào Nha, Nga, Saudi Arabia, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Thổ Nhĩ Kỳ, Anh…

Trung tuần tháng 9-2009, thủ tướng Bajnai Gordon tuyên bố Hungary cũng tiếp nhận 1 tù nhân từ Guantanamo.

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn