“HUNGARY SẼ CHẤP NHẬN ĐỒNG EURO TRƯỚC BA LAN VÀ CZECH!”

Thứ sáu - 11/12/2009 16:57

(NCTG) “Bất kỳ ai làm thủ tướng sắp tới của Hungary cũng sẽ không thể thay đổi chính sách kinh tế trong ngắn hạn” - Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon trả lời phỏng vấn tờ “Die Zeit” (Đức) hôm thứ Năm vừa qua.


Thủ tướng Bajnai Gordon

Ông không muốn đưa ra thời điểm chính xác mà Hungary tham gia khu vực đồng Euro, nhưng nhấn mạnh, đồng tiền chung duy nhất của châu Âu nên được chấp nhận càng sớm càng tốt. Dù vậy, ông lưu ý: “Không có đường tắt đi đến với đồng Euro”.

Tuy nhiên, Ông Bajnai cho rằng Hungary sẽ trở thành thành viên của khu vực đồng Euro sớm hơn Ba Lan hay Cộng hòa Czech chẳng hạn. Ông nói, cho tới năm 2010, thâm hụt ngân sách của Hungary sẽ thấp thứ năm trong toàn khối Liên hiệp Châu Âu.

Không một nước nào ở Châu Âu điều chỉnh chi tiêu ngân sách quyết liệt như Hungary” - Thủ tướng nhấn mạnh. Theo ông, các biện pháp liên quan đòi hỏi sự hy sinh đáng kể từ tất cả mọi người dân nước này.

Trước những lời chỉ trích rằng chính sách của chính phủ tuy có cải thiện tình hình ngân sách nhưng lại làm suy giảm cơ hội phục hồi kinh tế, thủ tướng Bajnai tuyên bố: “Chính sách kinh tế là nghệ thuật tìm ra giải pháp ít tồi tệ nhất”.

Ông tin tăng tưởng sẽ trở lại vào giữa năm sau và đất nước sẽ có thể tăng trưởng ở mức thường niên 3,5-4% trong những năm sau đó, với điều kiện các nền kinh tế Tây Âu trở lại bình thường.

Bajnai nhắc lại, ông chấp nhận trở thành Thủ tướng Hungary sau khi ông Gyurcsány Ferenc từ chức chỉ vì mục đích cứu đất nước khỏi khủng hoảng tài chính, và ông sẽ rời nhiệm sở vào mùa xuân tới, khi Hungary tổ chức bầu cử Quốc hội.

Hoàng Thư, theo “Tạp chí Tài chính Online” (Portfolio Online Financial Journal)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn