OMNINVEST CÓ THỂ XUẤT KHẨU VACCINE HUNGARY TỚI 60-80 QUỐC GIA

Thứ năm - 17/12/2009 09:16

(NCTG) Tính đến ngày 16-12, con số chính thức của những ca nhiễm virus A/H1N1 tại Hungary là 1.484 và đã có 37 ca tử vong được coi là có liên quan đến dịch cúm mới. Nhiều bệnh nhân là các sản phụ chưa tiêm phòng, đa phần đều phải điều trị tại các phòng cấp cứu hồi sức.


Trẻ em và giới học sinh ở Hungary được tiêm phòng A/H1N1 miễn phí


Theo các quan chức y tế Hungary, dịch cúm sẽ lên đến đỉnh cao vào dịp Giáng sinh, khi học sinh được nghỉ đông. Cơ quan Y tế Cộng đồng ANTSZ khuyến dụ rằng, từ nay cho đến Noel, mọi phụ nữ có thai và trẻ em đều phải tiêm chủng.

ANTSZ cũng đã đàm phán với các tổ chức dân sự thiện nguyện để họ hỗ trợ trong việc tuyên truyền những ích lợi và sự cần thiết của việc tiêm chủng.

Trong một diễn biến có liên quan, theo thông tin mới nhất, sau khi đã thực hiện những bổn phận cung cấp vaccine trong nước, Công ty Omninvest đã bắt đầu xuất khẩu từ đầu tháng 12, với giá gấp nhiều lần trong nước (1.930 Ft).

Theo ông Németh Zsolt, phát ngôn viên của Omninvest, tối thiểu cũng có tới 60-80 quốc gia để tâm và muốn mua vaccine của hãng. Vị phát ngôn viên này còn cho hay, lượng vaccine mà họ có thể bán cho nước ngoài gấp… 50 lần khả năng sản xuất của hãng.

Không cung cấp các chi tiết cụ thể, ông Németh chỉ tiết lộ rằng, đa phần các nước ngoài Liên hiệp Châu Âu – mà chủ yếu là thuộc thế giới thứ ba – là bạn hàng của họ. Nói về giá bán rất cao (so với giá trong nước) của vaccine, Công ty Omninvest cho rằng đây không chỉ là một thành công về tài chính, mà còn là sự thừa nhận về tinh thần đối với họ.

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn