TỔNG THỐNG HUNGARY: “HUNGARY ĐÃ CHÍN MUỒI CHO NHỮNG ĐỔI MỚI!”

Thứ sáu - 01/01/2010 15:12

(NCTG) “Từ bốn năm nay, chúng ta biết rằng quyết định lựa chọn của chúng ta là có trọng lượng”, tổng thống Hungary khẳng định trong bài phát biểu đầu năm mới, và nhấn mạnh: phải xóa bỏ tệ tham nhũng đang khiến đất nước “ngạt thở”, và nâng giáo dục thành nhiệm vụ của quốc dân.


Tổng thống Sólyom László phát biểu chúc mừng năm mới tại Cung Sándor (Phủ Tổng thống Hungary) - Ảnh: Kovács Attila (MTI)


“Hungary cũng đã chín muồi cho những đổi mới”

Vì những đổi thay của thiên nhiên, hy vọng có thể nảy sinh trong trái tim mọi người. Cũng như thế, Hungary đã chín muồi cho những đổi thay và theo tổng thống Sólyom László, năm 2010 – năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Hungary - tạo cơ hội tái khởi đầu trong chính trị và xã hội.

Tuy nhiên, không thể chỉ trông chờ rằng chính trị sẽ thay đổi cuộc sống của chúng ta, cũng như, bản thân sự thay đổi hệ thống chính trị không đem lại mức sống Phương Tây, thậm chí, kết cục của nó còn là nỗi thất vọng cay đắng. Để những hy vọng trở thành sự thật, mỗi người cần phải góp phần trong lĩnh vực của riêng mình, cho dù đó là nơi công sở, gia đình hay xã hội.

“Quyết định lựa chọn của chúng ta là có trọng lượng”

Tổng thống Sólyom László nhắc lại bài phát biểu đầu năm của ông cách đây 4 năm (2006 cũng là năm diễn ra cuộc bầu cử Quốc hội Hungary), khi ông nói rằng, người dân có trách nhiệm sẽ phải xem xét kỹ lưỡng sự xác tín của những lời hứa và những kẻ đã đưa ra lời hứa hẹn.

Ông nói thêm: “Và cố nhiên, phải cân nhắc xem những kẻ đã từng cầm quyền đã có hiệu suất như thế nào, đã đưa đất nước tới đâu, và những kẻ chưa cầm quyền có đủ khả năng thực hiện các khẩu hiệu của họ hay không”.

Tôi tin rằng cho đến nay, chúng ta đã có thêm nhiều trải nghiệm. Chúng ta đã nhận ra rằng quyết định lựa chọn của chúng ta là có trọng lượng. Nó kèm theo những hậu quả không chỉ trong chu kỳ 4 năm, mà còn kéo dài hơn thế”, ông Sólyom chia sẻ.

Trong số những đòi hỏi đối với nhà nước, tổng thống Hungary nhắc đến sự đảm bảo an ninh công cộng và trật tự xã hội, sự điều tiết kinh tế để nền kinh tế quốc dân có thể phát triển một cách đảm bảo và tạo công ăn việc làm, giảm đói nghèo và phục hồi uy tín của đất nước trên trường quốc tế.

“Đất nước chìm đắm trong tệ tham nhũng”

Có điều, không thể đẩy lùi tham nhũng nếu không có sự hợp tác của người dân, bởi lẽ Hungary hiện tại đang “chìm đắm trong tham nhũng”: “Tham nhũng làm tiêu tan sự cạnh tranh lành mạnh trong kinh tế, phá hỏng sự hoạt động lương thiện trong các định chế”.

Mọi người dân đều có lý khi họ bất bình trước những khoản chi hàng trăm triệu và hàng tỉ, nhưng mọi tham nhũng nho nhỏ đời thường - những phần trăm hỏa hồng, những khoản tiền cho và nhận khi cần giấy phép của chính quyền – cũng có tác động như độc dược”, tổng thống Hungary khẳng định. Theo ông, mọi người dân sẽ đều cảm thấy nhẹ nhõm nếu tham nhũng được xóa bỏ thông qua những biện pháp cứng rắn của nhà nước, vì “đa số con người đều muốn sống tử tế”.

“Chính quyền kiểu mới, phe đối lập kiểu mới”

Nhà nước chỉ có thể theo đuổi một đường lối chính trị thân thiện với gia đình, những để cho những đứa trẻ được chào đời, trước hết, phải có những gia đình gắn bó, yêu thương lẫn nhau, cũng như, cần có sự hợp tác giữa gia đình và nhà trường. Bởi vậy, theo tổng thống Hungary, cần nâng giáo dục thành một nhiệm vụ của quốc dân.

Trong hoàn cảnh mới, cần một chính quyền kiểu mới, và phe đối lập kiểu mới. Chỉ có thể đạt được và kiến tạo nên nền hòa bình cho Hungary trên những căn bản mới. Chúng ta đang chờ điều đó!”, ông Sólyom László nhấn mạnh, và chúc “mọi người trên đất nước và mọi người Hungary” một năm mới hạnh phúc.

Tổng thống Sólyom László kết thúc bài phát biểu đầu năm bằng câu đầu tiên trong bản “Quốc ca”: “Thượng đế hãy ban phúc cho người Hungary!

Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn