ÁNTSZ: BỆNH VIỆN KHÔNG CÓ LỖI TRONG CÁI CHẾT CỦA CỦA NHÀ KIỆN TƯỚNG QUỐC TẾ

Thứ tư - 20/01/2010 01:54

(NCTG) Bệnh viện Kanizsai Dorottya không phạm phải sai lầm chuyên môn trong cái chết của kiện tướng quốc tế cờ vua Bagonyai Attila, theo kết quả kiểm tra tại chỗ của Cơ quan Y tế Cộng đồng ÁNTSZ.

Một HLV cờ vua được thiếu nhi yêu quý đã qua đời vì cúm A/H1N1

Như NCTG đã đưa tin, ông Bagonyai Attila (45 tuổi) bị nhiễm virus A/H1N1 và phải vào cấp cứu tại viện ngày 15-12 vì sốt cao, tuy nhiên, sau khi khám và hướng dẫn điều trị, ông được cho về nhà.

Ngày hôm sau, kỳ thủ này lại phải vào khoa Cấp cứu hồi sức, nhưng cũng vẫn chỉ được cho thuốc hạ sốt và không được nhập viện. Cuộc kiểm tra của ÁNTSZ cho rằng trong cả hai trường hợp, các bác sĩ đã không phạm phải sai lầm chuyên môn khi khám bệnh và hướng dẫn điều trị cho ông Bagonyai.

Ngoài ra, mức dưỡng khí trong máu của ông cũng bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy ông bị khó thở hoặc bị viêm phổi. Kết quả kiểm tra cho thấy, kể ra, giữ ông lại điều trị trong viện thì hay hơn, song căn bệnh ông mắc phải có diễn biến phức tạp và nhanh đến mức khả năng là điều trị tại viện cũng không qua khỏi.

Ngày 18-12, ông Bagonyai chỉ được nhập viện khi đã hầu như không thở được và ho ra máu. Sau 18 ngày phải thở bằng máy, ông đã qua đời và cái chết của ông đã gây nên sự công phẫn trong công luận Hungary, vì đa số nghĩ rằng ca tử vong của ông là do lỗi của bệnh viện.

Trước đó, ông Bagonyai đã không tiêm ngừa virus A/H1N1.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn