PHẠT 30 TRIỆU FT VÌ ĐỢT KHUYẾN MẠI KÉO DÀI 1 GIỜ

Chủ nhật - 24/01/2010 21:54

(NCTG) Cục Trọng tài Kinh tế Hungary đã tuyên phạt hệ thống cửa hàng thực phẩm Penny Market 30 triệu Ft vì hành vi cạnh tranh không lành mạnh. Penny Market đã rao bán loại pho-mát Trappista với giá vô cùng rẻ, nhưng không quan tâm đến việc đảm bảo lượng hàng cần thiết, khiến tại vài cửa hiệu, cảnh sát đã phát đến để ngăn chặn những khách hàng phẫn nộ.

Hè năm ngoái, nhân sinh nhận lần thứ 13, hệ Penny Market đã tổ chức một đợt khuyến mại mà trong khuôn khổ của chiến dịch đó, với một số điều kiện nhất định (ví dụ: trong vòng 1-2 giờ), người tiêu dùng có thể mua một số mặng hàng với giá của 13 năm trước đó.

Tuy nhiên, Cục Trọng tài Kinh tế nhận thấy, không có tuần nào mà Penny Market bán loại pho-mát Trappista với giá 13 năm trước (579kg/kg) như họ thông báo: trong thời gian khuyến mại, giá của loại pho-mát này vẫn là 749-1.049 Ft/kg.

Được biết, Penny Market đã không có đủ lượng pho-mát với giá khuyến mại như họ thông báo: nếu người tiêu dùng mua với lượng tối đa được phép thì lượng pho-mát được đưa vào chương trình giảm giá chỉ đủ cho chừng hai chục khách hàng tại từng cửa hàng.

Ngoài ra, việc hạ giá ở mức thấp như vậy để thu hút người mua đã bị hạn chế trong vòng vỏn vẹn 1 giờ, khiến nhiều khách hàng không biết hoặc không mua được đã phát khùng, và cảnh sát phải can thiệp.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn