VIỆT NAM LÀ ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA HUNGARY TẠI VÙNG VIỄN ĐÔNG

Thứ hai - 18/01/2010 01:47

(NCTG) Từ ngày 11 đến 13-1-2010, tại thủ đô Budapest (Hungary), UBHH về HTKT Việt Nam -Hungary đã tổ chức Khóa họp lần thứ 3 Ủy ban hỗn hợp (UBHH) về Hợp tác Kinh tế (HTKT) Việt Nam - Hungary dưới sự chủ tọa của hai đồng chủ tịch: TS. Olah Lajos, Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Truyền thông và Năng lượng Hungary và ông Bùi Xuân Khu, Thứ trưởng Bộ Công thương Việt Nam.

Các thành viên hai đoàn đại biểu Hungary và Việt Nam

Trong những năm qua, cho dù cuộc khủng hoảng kinh tế - tài chính toàn cầu đang diễn ra, mối quan hệ giữa Việt Nam và Hungary đã được mở rộng và phát triển trên mọi lĩnh vực, kể cả quan hệ thương mại truyền thống. Đặc biệt, sự hợp tác giữa các doanh nghiệp lớn và sự hình thành những công ty liên doanh là những yếu tố đặc trưng cho mối quan hệ thương mại giữa hai nước trong thời gian gần đây.

Trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Phát triển Quốc tế của Hungary, Việt Nam được nhìn nhận như một đối tác chiến lược nổi bật. Chính phủ hai nước đã ký các hiệp định khung trị giá 35 triệu Euro (năm 2008) và 60 triệu Euro (tháng 9-2009) về khoản tín dụng ưu đãi mà Hungary giúp Việt Nam thực hiện các dự án cung cấp nước, quản lý dân số, xây dựng bệnh viện và giáo dục, v.v…

Tại khóa họp lần thứ ba, sau khi hai đoàn đại biểu thông báo cho nhau về tình hình kinh tế hai nước, các kết quả đạt được kể từ khóa họp lần thứ hai đã được điểm lại một cách khái quát. Hai bên đánh giá rằng đã có sự tiến triển trong phần lớn các lĩnh vực hợp tác, đi kèm những chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao cùng các đại diện doanh nghiệp hai nước.

Tiếp đó, những phương hướng, hình thức và khả năng hợp tác đã được đề cập tới trong các lĩnh vực thương mại và tài chính; phát triển và đầu tư; năng lượng và và phát triển cơ sở hạ tầng; công nghệ thông tin và truyền thông; bảo vệ môi trường và tài nguyên nước; giao thông và du lịch; nông nghiệp, chăn nuôi, nuôi cá nước ngọt và công nghiệp thực phẩm; y tế và công nghiệp dược phẩm; công nghiệp quốc phòng; nghiên cứu và phát triển kỹ thuật, khoa học, công nghệ; giáo dục và đào tạo.

Trong khuôn khổ hợp tác giữa các thành phố, tỉnh kết nghĩa, Thị trưởng Budapest Demszky Gábor đã có lời mời Chủ tịch UBND TP HCM Lê Hoàng Quân sang thăm Hungary trong năm nay.

Cạnh đó, Việt Nam đề nghị  phía Hungary ủng hộ để Liên hiệp Châu Âu (EU) sớm công nhận Việt Nam là nước có nền kinh tế thị trường đầy đủ, đồng thời bày tỏ sự thất vọng sâu sắc về quyết định của EU trong việc gia hạn áp dụng lệnh chống bán phá giá giầy mũ da của Việt Nam.

Kết thúc phiên họp, hai bên thống nhất Khóa họp lần thứ 4 của UBHH sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào năm 2011.

TS. Oláh Lajos và Thứ trưởng Bùi Xuân Khu ký Biên bản của khóa họp

Đánh giá về quan hệ thương mại và kinh tế giữa hai nước, TS. Oláh Lajos, Quốc vụ khanh Bộ Giao thông, Truyền thông và Năng lượng Hungary nhấn mạnh: „Tôi rất vui mừng vì trong những năm qua, ngoài các mối quan hệ thương mại, chúng ta có thể chứng kiến sự hợp tác chặt chẽ hơn giữa các doanh nghiệp, cũng như sự ra đời của các công ty liên doanh tại Hungary. Bởi lẽ, ngày càng có nhiều nhà đầu tư Việt Nam chọn Hungary làm cơ sở cho sự phát triển hướng tới Châu Âu của họ”.

Liên quan tới khóa họp lần thứ ba của UBHH về Hợp tác Kinh tế (HTKT) Việt Nam – Hungary, TS. Oláh Lajos đánh giá: “Một kết quả đáng kể là rất nhiều khởi xướng, đề xuất bao trùm nhiều lĩnh vực rộng rãi của nền kinh tế đã được đưa vào biên bản của UBHH. Những đề xướng đó được mở rộng ra những lĩnh vực quan trọng như bảo vệ môi trường, năng lượng, tài nguyên nước, nông nghiệp, cũng như công nghệ thông tin”.

Trong thời gian tổ chức Khóa họp, trưởng đoàn đại biểu Việt Nam đã có cuộc trao đổi với Bộ trưởng Kinh tế và Phát triển Quốc gia Hungary Varga István; Quốc vụ khanh Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Suth Miklós, cùng một số đại diện các doanh nghiệp nhỏ và vừa đang quan tâm tới thị trường Việt Nam.

Đoàn đại biểu Bộ Công Thương Việt Nam đến thăm Công ty Đại Đông Á

Ngoài ra, Diễn đàn Doanh nghiệp Hungary - Việt Nam cũng đã được Cơ quan Đầu tư và Xúc tiến Thương mại Hungary (ITD Hungary Zrt.), Phòng Thương mại – Công nghiệp Hungary và ĐSQ Việt Nam tại Hungary phối hợp tổ chức với sự tham dự của gần 150 đại diện doanh nghiệp hai nước.

PV - Nguồn ảnh: Bộ Giao thông, Truyền thông và Năng lượng Hungary


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn