BẮT GỌN THỦ PHẠM VỤ TRỘM 410 TRIỆU FT

Thứ bảy - 19/12/2009 10:08

(NCTG) Cảnh sát Hungary đã bắt giữ một người đàn ông bị coi là nghi phạm của một vụ trộm tiền khá đặc biệt diễn ra vào thượng tuần tháng 9-2009. Được biết, tay trộm bị phát hiện tại nước ngoài và hiện tại, theo thông báo của cảnh sát, thủ tục dẫn độ quốc tế đang được tiến hành.



Ngày 7-9-2009, một chiếc xe chở tiền của Công ty Cổ phần Brinks Hungary Zrt. (một cơ sở chuyên chở tiền tệ) đã bị đột nhập và lấy đi 410 triệu Ft.

Xe chuyển một lượng tiền lớn từ thành phố Miskolc về Budapest, nhưng khi tới thủ đô, trong những tải dựng tiền, tiền không thấy đâu mà chỉ có những… viên gạch!

Khi sự việc diễn ra, cảnh sát Hungary đã mở một cuộc điều tra để truy tìm thủ phạm của vụ trộm lớn này. Tuy nhiên, báo chí hầu như đã không được biết thông tin gì cụ thể. Nhiều nguồn tin độc lập của giới truyền thông cho rằng thủ phạm là “tay trong”, vì vụ trộm chỉ được phát hiện khi xe chở tiền đã tới đích và cảnh sát thì truy tìm những kẻ đạo chích, chứ không coi đây là một vụ cướp.

Ông Dobi Tamás, người phụ trách Báo chí của Cảnh sát Tỉnh Borsod-Abaúj-Zemplén cho hay: vụ phá án đã diễn ra một cách ngoạn mục với sự hỗ trợ của các cơ quan có liên quan của nước ngoài, trên cơ sở lệnh truy nã quốc tế.

Thủ phạm có lẽ đã bị tóm gọn ở một nước Châu Á và đáng chú ý là tại đó, cơ sở chuyên chở tiền tệ nói trên cũng có những chi nhánh liên đới.

Hoàng Tuấn, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn