SẼ TĂNG SỐ LÍNH HUNGARY TẠI AFGHANISTAN

Thứ sáu - 04/12/2009 00:12

(NCTG) Nhân dịp Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon vừa tới Washington trong chuyến thăm Mỹ bốn ngày, Bộ Quốc phòng Hungary thông báo “đang trong giai đoạn chuẩn bị để tăng lực lượng Hungary ở Afghanistan”.


Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon

Thủ tướng Bajnai Gordon tuyên bố, Hungary ủng hộ chiến dịch của Tổng thống Mỹ Barack Obama ở Afghanistan sau khi Obama đề nghị các nước NATO gửi thêm quân tới đất nước này.

Hiện tại có hơn 300 lính Hungary đang thực thi nhiệm vụ ở Afghanistan.

Trong chuyến thăm Hoa Kỳ, Thủ tướng Bajnai có kế hoạch gặp Chủ tịch Quỹ Tiền tệ Quốc tế IMF Dominique Strauss-Kahn, cựu ứng viên tổng thống Mỹ John Kerry, cựu cố vấn an ninh Mỹ Zbigniew Brzezsinski và Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa Richard Lugar.

Hoàng Thư, theo “Hungary around the clock


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn