THỦ TƯỚNG HUNGARY SẼ “VÔ CÔNG” TỪ ĐẦU THÁNG 12

Thứ sáu - 13/11/2009 18:03

(NCTG) Tháng 4-2009, ông Bajnai Gordon đảm nhiệm vai trò thủ tướng Chính phủ Hungary trong vòng 1 năm, cho đến các cuộc bầu cử Quốc hội vào mùa xuân sang năm, tuy nhiên, cho đến ngày 29-11 tới, có thể coi là ông đã “hết việc”.f


Thủ tướng Bajnai Gordon

Bởi lẽ, theo dự định, trong ngày hôm đó, Quốc hội Hungary sẽ thông qua ngân sách quốc gia năm 2010. Sau đó, thủ tướng Hungary cũng không còn “công to việc lớn” gì nữa, nên báo chí Hungary cho rằng ông cũng có thể từ chức mà không ảnh hưởng gì đến chính sự, bởi lẽ cũng không còn thời gian để tổ chức bầu cử trước thời hạn.

Hơn nửa năm tại chức, hoạt động của nội các Hungary được đánh giá là tương đối ổn định, hiệu quả, nhưng “xám xịt” và không có gì thật ồn ã. Một bằng cứ là trong năm nay, ngày đại lễ 23-10 (kỷ niệm cách mạng 1956) đã trôi qua mà không có hành vi bạo động đáng kể gì.

Về việc bầu tổng thống mới của Cộng hòa Hungary, giới bình luận cho rằng phe Xã hội đang cầm quyền muốn để cho Quốc hội cũ lựa chọn, bởi lẽ trong Quốc hội mới sau bầu cử mùa xuân 2010, khả năng là các dân biểu FIDESZ không chỉ chiếm đa số tuyệt đối, mà còn có thể chiếm tới hai phần ba số ghế và như thế, họ có thể bầu tổng thống tùy thích. (Nhiệm kỳ 5 năm của tổng thống đương nhiệm Sólyom László sẽ chấm dứt ngày 5-8-2010 và sự bầu bán người kế nhiệm ông phải chấm dứt trước đó 1 tháng).

Trần Lê, theo index.hu


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn