BẮT GIỮ MỘT NHÓM ĐƯA NGƯỜI VIỆT SANG ANH TRÁI PHÉP

Thứ sáu - 30/10/2009 12:10

Theo thông báo của Cục Điều tra Quốc gia (NNI), vào thứ Năm, cảnh sát Hungary đã bắt giữ 7 thành viên của một nhóm buôn người, trong đó có 2 người mang quốc tịch Việt Nam, 4 người quốc tịch Hungary gốc Việt Nam và 1 người quốc tịch Hungary.

Cuộc họp báo của cảnh sát Hungary

Trong cuộc họp báo vào chiều 29-10, trung tá Boross Zoltán, trưởng phòng NNI, cho biết: các nghi can trong vụ án này đã bị bắt giữ hoặc truy nã quốc tế tại nhiều quốc gia Châu Âu - riêng tại Hung, 54 cảnh sát đã tham gia chiến dịch và tiến hành khám nhà tại 14 địa điểm.

NNI cho hay: từ năm 2008, các thành viên của băng đảng đã thường xuyên tổ chức đưa người (Việt Nam) bất hợp pháp sang Anh với giá 7-10 ngàn Euro/đầu người.

Theo thông tin do ông Boross Zoltán cung cấp, một nửa khoản tiền này được đưa trước cho những kẻ buôn người, phần còn lại để khi nào sang đến đất Anh. Nếu các “thân chủ” không đủ tiền trả, họ có thể làm công để tích cóp, đa phần trong các trại trồng cần sa bất hợp pháp tại Anh.

Trung tá Boross Zoltán, người phụ trách các vụ án nổi bật liên quan tới di dân của Cục Điều tra Quốc gia Hungary

Về phương thức hoạt động, NNI cho biết thêm: các thành viên của nhóm buôn người “thuê” giấy tờ tùy thân, hộ chiếu của một số công dân Hungary (gốc Việt Nam) đang cư trú hợp pháp tại Hung, rồi thông qua một văn phòng du lịch được thành lập với mục đích này, họ đã đưa vài chục công dân Việt Nam sang Vương quốc Anh bằng nhiều phương tiện như xe hơi, xe buýt, máy bay.

Cũng theo NNI, đầu tóc, diện mạo của người vượt biên trái phép được “hóa trang” sao cho giống với ảnh trong hộ chiếu, chứng minh thư đi “thuê”. Trong các chuyến đi, bao giờ cũng có một kẻ “đưa người” đi kèm với nhiệm vụ mang giấy tờ trở lại Hungary sau khi hành trình kết thúc.

Theo lãnh đạo NNI, sở dĩ cơ quan an ninh Hungary để ý đến hoạt động của băng đảng này vì họ nhận được tín hiệu của các đồng nghiệp ngoại quốc: nhiều kẻ tham dự đường dây buôn người bị bắt giữ và những đầu mối bị phát hiện là có nguồn gốc từ Hungary.

Trả lời câu hỏi những nghi can vừa bị bắt giữ có liên quan gì đến các vụ trồng cần sa bất hợp pháp vừa bị phát hiện tại Budapest và một số tỉnh thành khác ở Hungary hay không, trưởng phòng NNI cho hay: trong các cuộc khám nhà, cảnh sát chưa tìm thấy dấu vết cần sa, cho nên chưa thể có được khẳng định gì liên quan tới vấn đề này.

Một nghi can trong vụ án

Được biết, trong số 7 nghi can vừa bị bắt, có cả những kẻ “đưa người” và những thành viên tổ chức của mạng lưới trên. Ngoài ra, Ông Boross Zoltán cho hay: Tòa án Thủ đô đã thông qua lệnh tạm giam đối với cả 7 nghi can, và cảnh sát cũng đã phát lệnh truy nã quốc tế đối với nhiều người khác. Theo NNI, khả năng sẽ có nhiều vụ bắt giữ khác sẽ được tiến hành.

Liên quan đến vụ án, thiếu tướng Kucsej Gábor, trưởng phòng Chống tội phạm có tổ chức của NNI cho biết thêm: cảnh sát Hungary vẫn tiến hành điều tra và truy lùng những băng đảng tội phạm có tổ chức, hoạt động trên tầm quốc tế - con số những vụ việc này, trong năm 2008 là 6 và năm nay, cho đến giờ, là 7.

Nam Long tổng hợp theo báo chí Hungary - Ảnh: tv2


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn