NĂM 2010 MỞ ĐẦU MAY MẮN VỚI SAO “NHÍ” NGUYỄN THANH HIỀN

Thứ ba - 26/01/2010 21:41

(NCTG) Chào đời tại Hungary gần 16 năm trước, được biết đến với thứ hạng rất cao trong Megasztár 2008, cách đây vài ngày, sau nhiều năm chờ đợi và nhiều lần đệ đơn xin, rốt cục ngôi sao “nhí” Nguyễn Thanh Hiền đã được nhận quốc tịch Hungary.

Ca sĩ teen Nguyễn Thanh Hiền

Từ mùa thu năm 2008, ngành giải trí và người yêu nhạc Hungary bắt đầu biết đến cái tên Nguyễn Thanh Hiền khi cô vượt qua hàng chục ngàn thí sinh khác và lọt vào Top 15 thí sinh cuộc thi tìm kiếm giọng ca triển vọng Megasztár do Kênh truyền hình thương mại tv2 tổ chức.

Thứ Bảy hàng tuần, cộng đồng Việt Nam tại Hungary cùng rất nhiều “fan” người Hungary của Hiền lại có dịp hồi hộp chứng kiến tài năng và bản lĩnh của cô gái 14 Nguyễn Thanh Hiền. Trình diễn rất xuất sắc những ca khúc như “If I Ain’t Got You” (Alicia Keys), Umbrella (Rihanna), “Boldogság gyere haza” (Cserháti Zsuzsa) hay “A fák is siratják” (LGT), chẳng bao lâu, cô đã chinh phục được thiện cảm của khán giả và Ban giám khảo.

Dừng lại ở vị trí thứ 6, nhưng Hiền đã thu hút được sự quan tâm của các hãng băng đĩa Hungay, và về đầu quân cho Tom-tom Records. Trong sắc áo của hãng này, Hiền đã ra album đầu có tên “Játék az egész” (Tất cả là trò chơi) hồi tháng 11-2009, gồm các ca khúc thuộc thể loại r’n b và pop. Theo Hiền, album này có thể phục vụ nhu cầu của mọi thinh giả vì có nhiều loại ca khúc khác nhau: nhanh, chậm, sôi động và buồn.

Video âm nhạc đầu tay của Hiền (ca khúc “Túl szép” – Quá đẹp) được đưa lên mạng YouTube tháng cuối tháng 7-2008, tới nay đã có gần 1,5 triệu lượt xem. Bài hát kể trên cũng lên tới vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng các ca khúc được ưa thích nhất của Hungary (VIVA).

Thần tượng của giới trẻ

Nguyễn Thanh Hiền sinh ngày 6-3-1994 trong một gia đình người Việt nhập cư ở Hungary - bố của Hiền là một du học sinh khoa Tâm lý Đại học Tổng hợp Debrecen. Cô cùng gia đình sinh sống tại Budapest cho đến năm 7 tuổi, rồi chuyển về thành phố Sopron. Yêu ca hát từ rất nhỏ, trong những năm học tiểu học, Hiền đã theo học thanh nhạc, violon (7 năm), piano (6 năm) và là thành viên dàn nhạc thiếu niên Sopron.

Thần tượng của Hiền là nghệ sĩ vĩ cầm Malaysia Vanessa Mae, do đó đối với cô, violon còn quan trọng hơn nhiều so với dương cầm. Trong nhiều buổi diễn, Hiền đã biểu diễn vĩ cầm solo cùng phần đệm của Dàn nhạc Giao hưởng Sopron.

Sau thành công tại Megasztár 2008, Nguyễn Thanh Hiền rất quyết tâm luyện nhạc và hát một cách nghiêm túc. Hiện tại, cô vẫn là học trò của ca sĩ, thày dạy hát Csík Sanyi, người mà cô đã có dịp làm quen trong cuộc thi Megasztár.

Bên cạnh âm nhạc, Hiền vẫn chăm chỉ học tập: sau khi cùng gia đình chuyển lên sinh sống tại thủ đô, hiện tại, cô đang theo học trường Trung học Thực nghiệm thuộc Đại học Tổng hợp Budapest. Ngoài những giờ học tập và ca hát, cô gái 16 tuổi này còn đam mê nhảy hip-hop và chụp ảnh.

Với Giấy Chứng nhận Quốc tịch Hungary

Mặc dù sinh sống, học tập tại Hungary và nói hoàn toàn thành tạo ngôn ngữ nước này, nhưng 16 năm qua, Hiền vẫn mang quốc tịch Việt Nam và điều này gây cho cô một số khó khăn, những khi cùng bạn bè hoặc gia đình đi nghỉ, đi thăm họ hàng ở nước ngoài. Nhất là từ khi trở thành một ca sĩ chuyên nghiệp thì quốc tịch Hungary càng trở nên cần thiết với Hiền trong sự nghiệp ca hát.

Sau nhiều lần đệ đơn xin, đầu năm nay, gia đình Nguyễn Thanh Hiền đã nhận được Giấy Chứng nhận Quốc tịch Hungary cùng các giấy tờ cần thiết khác để làm thủ tục công dân Hungary cho cô ca sĩ tuổi teen.

Do theo học tại trường Hungary, Hiền không phải dự kỳ thi kiểm tra kiến thức về quốc tịch và Hiến pháp Hungary, tuy nhiên, cô đã thực hiện một bổn phận khác - mà bản thân cô rất thích - tại lễ trao quốc tịch ở văn phòng Chính quyền Thành phố Sopron: hát Quốc ca Hungary trên cương cvị một công dân xứ sở này.

Nguyễn Thanh Hiền cho biết: cô rất hạnh phúc vì đã chờ đợi giấy phút này từ lâu!

Trần Lê tổng hợp


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn