CỘNG ĐỒNG VIỆT NAM TẠI HUNGARY MỪNG XUÂN CANH DẦN

Thứ bảy - 13/02/2010 00:30

(NCTG) Lễ hội mừng xuân Canh Dần 2010 của cộng đồng Việt Nam tại Hungary đã được tổ chức vào tối 12-2-1010 (tức 29 tết Canh Dần) tại Nhà Văn hóa Corvin (Quận 16, thủ đô Budapest). Buổi lễ do ĐSQ Việt Nam và Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary tổ chức.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu khai mạc Lễ hội mừng Xuân Canh Dần

Tới dự lễ hội, có Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân cùng toàn thể cán bộ ĐSQ, đại diện các hội, đoàn Việt Nam tại Hungary và khoảng 1.000 bà con trong cộng đồng. Về phía Hungary, có ngài Quận trưởng Quận 16 Kovács Péter cùng các quan chức trong chính quyền quận và nhiều bạn hữu người Hungary.

Trong tiệc chiêu đãi, các vị khách quý Hungary đã cùng đại diện ĐSQ và đại diện các hội đoàn trong cộng đồng nâng cốc chúc năm mới và thưởng thức những món ẩm thực truyền thống Việt Nam.

Đại diện ĐSQ, Hiệp hội và Quận 16 trong tiệc chiêu đãi

Sau màn pháo hoa ngoạn mục làm sáng một góc trời Budapest vào hồi 19 giờ 30 phút, Lễ mừng xuân 2010 bắt đầu với lời chúc tết của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng. Chia sẻ suy nghĩ về một năm Kỷ Sửu với nhiều khó khăn, thử thách mà cộng đồng đã trải qua, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng chúc bà con cộng đồng trong năm mới tăng cường đoàn kết, yêu thương, đùm bọc lẫn nhau, coi thành công của một người cũng là của chung cộng đồng.

Đại sứ cũng bày tỏ mong muốn cộng đồng Việt Nam tại Hungary có được cuộc sống an bình, có hướng làm ăn ổn định, hội nhập với xu hướng văn minh của xã hội sở tại, đồng thời, gắn kết chặt chẽ và có những đóng góp cụ thể cho việc phát triển đất nước và tình hữu nghị giữa hai nước Việt Nam – Hungary.

Nhắc đến các sinh hoạt cộng đồng, Đại sứ chúc bà con ngày càng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần, khiến hoạt động của các tổ chức hội, đoàn ngày càng hiệu quả, thiết thực hơn, nuôi dạy tốt và phát triển tài năng thế hệ con em của cộng đồng, để các em thêm hiểu biết và yêu quê hương Việt Nam.

Ông Kovács Péter, Quận trưởng Quận 16 (Budapest) chúc mừng tết cổ truyền của Việt Nam

Tiếp đó, sau lời chúc mừng của ngài Quận trưởng Quận 16 và Chủ tịch Hiệp hội người Việt Nam tại Hungary, cử tọa đã có dịp thưởng thức một chương trình ca múa nhạc kéo dài gần 3 tiếng, với sự tham dự của ban nhạc “Lạc Hồng” và nhiều giọng ca trẻ trong cộng đồng.

Đặc sắc và phong phú với nhiều thể loại âm nhạc, điểm sáng và được chờ đợi nhất của chương trình là những tiết mục của giọng ca trẻ Nguyễn Thanh Hiền, một thần tượng của giới trẻ ưa chuộng âm nhạc tại Hungary.

Tiết mục của giọng ca trẻ Nguyễn Thanh Hiền trong đêm xuân

Thực khách tới dự vui xuân – trong số đó có cả các bạn Hungary - cũng được phục vụ các món ăn truyền thống dân tộc trong ngày tết, gợi nhớ hương vị quê hương.

Sau một năm đầy bươn chải đối với bà con trong cộng đồng, Lễ hội mừng Xuân đã mang tới những tia nắng ấm áp và niềm hy vọng cho người Việt xa quê trong năm kỷ niệm lần thứ 60 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Hungary.

PV - Ảnh: Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn