THI HOA HẬU CHÂU Á TẠI CHÂU ÂU

Thứ ba - 15/12/2009 16:43

Cuộc thi Hoa hậu Châu Á tại Châu Âu lần thứ nhất (Miss Asia Europe 2009) đã được tiến hành tại hội trường một trường tiểu học Quận VIII, Budapest vào ngày thứ Bảy 5-12-2009.


Ba vị trí đầu của cuộc thi - Ảnh: MTI


BTC cuộc thi là một hãng tổ chức sự kiện ở Hungary, cơ sở từng tiến hành tổ chức Miss Asia 2008 vào năm ngoái, mà hai vị trí đầu đã thuộc về các thí sinh gốc Việt.

Vòng chung kết quy tụ 18 thí sinh gốc Việt Nam (11), Trung Quốc (6) và Thái Lan (1) đến từ Hungary, Đức, Cộng hòa Czech, Thụy Điển, Thụy Sĩ... Đây là những người đẹp Châu Á hoặc gốc Á, độ tuổi từ 16 đến 26, chưa lập gia đình và chưa có con, đã sinh sống tại Châu Âu ít nhất 3 tháng.


Jeudy Nathalie, người chiến thắng trong cuộc thi - Ảnh: MTI


Kết quả: vương miện thuộc về Jeudy Nathalie, thí sinh nhiều tuổi nhất của cuộc thi (26 tuổi, gốc Thái Lan, hiện sống tại Thụy Sĩ và làm nghề người mẫu). Hiện vẫn là sinh viên, sở thích của cô là du lịch, bơi lội, chơi bón rổ và muốn theo đuổi nghề người mẫu.

Hai Á hậu là của cuộc thi là các sinh viên gốc Việt: Viktoria Nguyen Viet (20 tuổi, sinh sống tại Hungary) và Van Kieu Hoa Sandra (17 tuổi, từ Thụy Điển).


Ca sĩ “nhí” Nguyễn Thanh Hiền tuy đang ốm vẫn nhiệt tình biểu diễn


Miss Asia Europe 2009 đã có sự hiện hiện của những gương mặt trẻ Việt Nam quen biết tại Hungary, như Nguyễn Phạm Bảo Quỳnh, Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2008 (trên cương vị người dẫn chương trình, cùng một bạn diễn gốc Hoa), và ca sĩ “nhí” Nguyễn Thanh Hiền, từng lọt vào Top 6 cuộc thi Tiếng hát truyền hình Hungary 2008.


MC Bảo Quỳnh- Ảnh: Giang Tuấn Đạt

Chùm ảnh của “Velvet” về cuộc thi:

















(*) Bản tin đã trích đăng trên “Tiền Phong”.

Hoàng Linh


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn