TẠ BÍCH THỦY KITTY ĐOẠT DANH HIỆU HOA HẬU CÓ HÌNH THỂ ĐẸP NHẤT

Chủ nhật - 10/01/2010 09:12

(NCTG) Vòng chung kết cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2009 đã diễn ra vào tối 9-1-2010 và Tạ Bích Thủy Kitty, thí sinh đến từ Cộng hòa Hungary đã đoạt danh hiệu Hoa hậu có hình thể đẹp nhất.

Theo nguồn tin sơ bộ từ CHLB Đức, Tạ Bích Thủy Kitty được lọt vào Top 5, cùng 2 thí sinh đến từ CHLB Đức và 2 thí sinh đến từ Cộng hòa Czech.

Ngay sau khi Miss Vietnam in EU 2009 kết thúc (vào hồi 3 giờ sáng ngày 10-1), Tạ Bích Thủy Kitty đã chia sẻ với NCTG: “Cuộc thi kéo dài, có rất nhiều thí sinh đẹp và có cơ hội chiến thắng. Em không nghĩ rằng mình sẽ được lọt vào Top 5 và rất vui mừng vì danh hiệu Thí sinh có hình thể đẹp nhất. Trong phần thi Ứng xử (*), em trả lời không được tốt... Qua cuộc thi này, em đã có thêm nhiều người bạn mới, nhiều tình bạn tốt...

Top 5 của cuộc thi (Tạ Bích Thủy Kitty đứng đầu tiên bên phải) - Ảnh: BTC

Tin của BTC cho biết: thí sinh nước chủ nhà Nguyễn Ngọc Kiều Khanh (cao 1m75, nặng 52 kg, sở hữu các số đo ba vòng 82-64-91) đã đoạt vương miện Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2009.

Ngoài ra, danh hiệu Á hậu một thuộc về thí sinh Nguyễn Mai Anh đến từ Cộng hòa Czech (trước đó, Mai Anh đã giành giải Hoa hậu người Việt tại Cộng hòa Czech). Thí sinh Nguyễn Phương Loan (đến từ CHLB Đức) giành giải Á hậu hai.

Ngoài danh hiệu Hoa hậu có hình thể đẹp nhất dành cho Tạ Bích Thủy Kitty, một số giải phụ khác cũng đã được bình chọn như Hoa hậu có gương mặt đẹp nhất (Đỗ Thúy Ngọc đến từ Ba Lan), Hoa hậu Áo dài (Trần Việt Hà Ly đến từ CHLB Đức), Hoa hậu Du lịch (Vũ Quỳnh Nga đến từ Đan Mạch), Hoa hậu thân thiện và duyên dáng (Kempe Thị Tuyết Trang đến từ CHLB Đức).

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam tại Châu Âu 2009 đã diễn ra thành công với sự góp mặt trogn vòng chung kết của 35 thí sinh đến từ nhiều quốc gia (trước đó, đã diễn ra các vòng sơ khảo tại CHLB Đức và Cộng hòa Czech). Vừa là sân chơi cho giới trẻ Việt Nam tại Châu Âu, đây còn là sự kiện mở màn cho các hoạt động trong “Năm Việt Nam ở Đức” 2010, nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và CHLB Đức.

(*) Trong cuộc thi năm nay, tất cả các thí sinh lọt vào Top 5 đều được nhận một câu hỏi đồng nhất trong phần thi Ứng xử: “Tình cảm và suy nghĩ của bạn về đất nước và con người Việt Nam. Vì sao bạn yêu Việt Nam và bạn muốn làm gì để đóng góp cho cộng đồng người Việt ở châu Âu, cũng như cho đất nước Việt Nam”.

NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn