MỘT NGƯỜI VIỆT NAM ĐƯỢC TẶNG HUÂN CHƯƠNG CHỮ THẬP CÔNG CHỨC CỘNG HÒA HUNGARY

Thứ bảy - 09/01/2010 14:11

(NCTG) Ông Nguyễn Viết Phúc, một cán bộ ngoại giao lâu năm của Việt Nam vừa được nhận một phần thưởng rất cao quý: Huân chương Chữ thập Công chức Cộng hòa Hungary.

Toàn văn quyết định khen thưởng của Tổng thống Hungary Sólyom László đăng trên “Công báo Hungary”

Quyết định ký ngày 7-10-2009 của Tổng thống Hungary Sólyom László nêu rõ: căn cứ đệ trình của Thủ tướng Chính phủ Hungary và chiểu theo luật định về khen thưởng của Cộng hòa Hungary, ông Nguyễn Viết Phúc, Tham tán ĐSQ Việt Nam tại Hungary, được tặng Huân chương Chữ thập Công chức cho những đóng góp nhằm phát triển các mối quan hệ Hungary - Việt Nam trong vòng 15 năm công tác tại Hungary.

Lễ trao tặng Huân chương cho ông Nguyễn Viết Phúc được tổ chức vào chiều 8-1-2009 tại dinh thự của ĐSQ Hungary tại Việt Nam với sự có mặt của chừng 30 vị khách mời.

Trong đó, có ông Bùi Khắc Bút (Vụ trưởng Vụ Châu Âu), đại diện Bộ Ngoại giao và nhiều vị lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hòa bình hữu nghị, Hội Hữu nghị Việt Nam – Hungary, đại diện các cơ quan thông tin, báo chí (VTV1, VTV 4, “VietNamNet”, “Nhân Dân”…)  cùng đại diện một số cơ sở, tổ chức có quan hệ với Hungary.

Đại sứ Vizi László gắn Huân chương cho ông Nguyễn Viết Phúc

Trong bài phát biểu của mình, Đại sứ Cộng hòa Hungary tại Việt Nam – ông Vizi László nhấn mạnh: sau khi tốt nghiệp Đại học Bách khoa Budapest vào năm 1972, ông Nguyễn Viết Phúc được Bộ Ngoại giao Việt Nam bố trí công tác tại ĐSQ Việt Nam tại Hungary.

Từ đó đến nay, với tư cách chuyên viên theo dõi về Hungary và trên các cương vị khác nhau từ Tùy viên đến Tham tán, người thứ hai ĐSQ - trong 5 nhiệm kỳ công tác và tổng cộng 43 năm gắn bó với Hungary - ông đã có nhiều đóng góp trong việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước.

Đại sứ Vizi László bày tỏ sự tin tưởng rằng trong bất cứ hoàn cảnh nào, ông Nguyễn Viết Phúc cũng sẽ tiếp tục có những đóng góp vào sự phát triển của quan hệ giữa hai nước.

Trong đáp từ, ông Nguyễn Viết Phúc khẳng định: cũng như nhiều du học sinh Việt Nam học tập tại Hungary thập niên 60-70 thế kỷ trước, ông đã tận mắt chứng kiến các phong trào ủng hộ Việt Nam của nhân dân Hungary như hiến máu cho Việt Nam, chăn ấm, trường học, bệnh viện cho Việt Nam.

Ông hồi tưởng: thời kỳ ấy, khẩu hiệu “Việt Nam, chúng tôi bên cạnh các bạn!” được vang lên khắp đất nước Hungary. Đúng như câu tục ngữ Việt Nam “trong hoạn nạn mới biết lòng nhau”, ông nhận thấy nhân dân Hungary là những người bạn chân chính của Việt Nam, đã dành cho Việt Nam sự ủng hộ, giúp đỡ quý báu và có hiệu quả trong cuộc đấu tranh vì độc lập dân tộc, thống nhất tổ quốc trước đây và trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ tổ quốc ngày nay.

Bên cạnh đó, những kinh nghiệm Hungary thu được trong quá trình chuyển đổi đã và vẫn đang là những bài học quý báu cho Việt Nam trong thời kỳ hội nhập. Chính vì vậy, kể từ khi trở thành một cán bộ ngoại giao, ông luôn cố gắng hết mình và sẽ tiếp tục nỗ lực trong mọi hoàn cảnh để góp phần củng cố, phát triển quan hệ giữa hai nước.

Các vị khách mời trong lễ trao tặng Huân chương

Sở dĩ ông Nguyễn Viết Phúc có thể thực hiện hiệu quả nhiều trọng trách trong những năm tháng làm việc tại Hungary, một phần cũng vì, như đánh giá của TS. Botz László (Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam) trong phát biểu chia tay khi ông kết thúc nhiệm kỳ công tác -, ông “là người có sự hiểu biết sâu sắc về ngôn ngữ và đời sống của Hungary”.

Trao đổi với NCTG sau khi được nhận Huân chương cao quý của Cộng hòa Hungary, ông Nguyễn Viết Phúc chia sẻ: “Tôi cảm thấy rất vinh dự và phấn khởi khi những đóng góp của tôi được Nhà nước Hungary đánh giá cao; đặc biệt, điều này diễn ra đúng vào thời điểm hai nước đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Có thể khẳng định rằng 6 thập niên qua, quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt giữa hai quốc gia đã và đang phát triển tốt đẹp vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, dân chủ và tiến bộ xã hội. Tôi thật sự rất vui vì được đóng góp phần nhỏ bé của mình vào quá trình đó.

Đặc biệt, sau hơn 40 năm gắn bó với đất nước và con người Hungary, tôi đã có được rất nhiều người bạn tốt, luôn luôn hỗ trợ, hợp tác và giúp đỡ tôi trong công tác. Chính những người bạn Hungary đó cũng đã góp một phần vào niềm vinh dự của tôi hôm nay. Nhân dịp này, tôi cũng muốn bày tỏ lòng cảm ơn chân thành đến họ!

Huân chương Chữ thập Công chức Cộng hòa Hungary là một trong những phần thưởng cao quý nhất của Nhà nước Hungary, do Quốc hội Hungary thành lập năm 1992 nhằm biểu dương những cá nhân có thành tích nổi bật, tiên phong trong sự nghiệp của dân tộc Hungary, thúc đẩy sự phát triển và các lợi ích của đất nước, cũng như làm gia tăng những giá trị con người phổ quát.

Đối với công dân nước ngoài, Huân chương được được trao tặng bởi Tổng thống Cộng hòa, sau khi được Thủ tướng Chính phủ đệ trình lên nguyên thủ quốc gia, trên cơ sở đề nghị của Ngoại trưởng. Trong 18 năm qua, ông Nguyễn Viết Phúc là một trong rất ít người ngoại quốc được nhận vinh dự này của Cộng hòa Hungary.

Trần Lê - Nguồn ảnh: ĐSQ Hungary tại Việt Nam


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn