KỶ NIỆM 65 NĂM THÀNH LẬP QĐNDVN TẠI CỘNG HÒA HUNGARY

Thứ tư - 23/12/2009 10:53

Lễ tiếp tân và kỷ niệm 65 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam (QĐNDVN) đã diễn ra trọng thể tại trụ sở ĐSQ Việt Nam tại Cộng hòa Hungary vào chiều 18-12-2009, dưới sự tổ chức của ĐSQ và Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary.

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu tại lễ kỷ niệm

Tại buổi lễ, về phía Việt Nam, có sự hiện diện của Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân cùng các cán bộ, nhân viên ĐSQ; ông Lê Hữu Thủy, Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh cùng các Cựu quân nhân Việt Nam; Đại diện Hiệp hội và các hội, đoàn người Việt Nam tại Hungary.

Về phía bạn Hungary, gần 50 vị khách quý thuộc Hội Hữu nghị Hungary -Việt Nam đã có mặt tại buổi lễ. Đại đa số các vị khách từng tham dự Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế, giám sát sự thực hiện Hiệp định Paris về Việt Nam trong thời gian 1973-1975.

Trong số đó, có Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Hungary Bali József; Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Tối cao Hungary, Thiếu tướng Kovács Árpád; Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, Trung tướng đã nghỉ hưu, TS Botz László.

Trong phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã điểm qua sự ra đời và lớn mạnh của QĐNDVN, với một đội ngũ ban đầu chỉ gồm 44 chiến sĩ với các trang bị thô sơ, trong những năm tháng lịch sử của dân tộc, đã nhanh chóng lớn mạnh, trở thành một quân đội “bách chiến bách thắng”.

Đại sứ nhấn mạnh: cùng toàn thể dân tộc, QĐNDVN đã chiến thắng trong hai cuộc kháng chiến lẫy lừng chống Pháp và chống Mỹ, đã thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả, giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng và anh dũng bảo vệ biên cương, giữ vững nền độc lập của Tổ quốc.

Nhân dịp này, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng cũng nói lời cám ơn tới các cựu quân nhân Hungary, đã có những đóng góp lớn lao cho nền hòa bình của Việt Nam và từ nhiều năm qua, vẫn tiếp tục là những người bạn thân thiết, có nhiều hoạt động giúp đỡ Việt Nam và góp phần tích cực thúc đẩy quan hệ hai nước.

Đại sứ cũng đánh giá cao và biểu dương những hoạt động tích cực của Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary, nơi các cựu chiến binh sinh hoạt, đoàn kết tương trợ lẫn nhau và giúp đỡ cộng đồng trong cuộc sống xa quê. Đại sứ khẳng định: hoạt động của Ban cũng là nhằm gìn giữ và phát huy những phẩm chất tốt đẹp của “bộ đội cụ Hồ”, cho dù sống và làm việc ở bất cứ đâu.

Tiếp đó, trên cương vị Trưởng Ban Liên lạc Cựu chiến binh, ông Lê Hữu Thủy đã bày tỏ niềm tự hào về cộng đồng Việt Nam tại Hungary là một cộng đồng tuy nhỏ nhưng cũng hội tụ đủ ba thế hệ những người lính đã tham gia các cuộc chiến vì độc lập dân tộc, thống nhất đất nước. Ông cũng bày tỏ sự tri ân tới nước Hungary, trong những năm tháng của cuộc kháng chiến chống Mỹ đã đào tạo nhiều học viên quân sự cho Việt Nam và đã góp phần gìn giữ hòa bình, chấm dứt cuộc chiến tại Việt Nam.

Trong lời đáp từ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, TS Botz László cho biết: trong thời gian có mặt tại Việt Nam trên cương vị thành viên Ủy ban Giám sát và Kiểm soát Quốc tế, ông đã có dịp chứng kiến sự lớn mạnh và học tập được nhiều về nghệ thuật quân sự của QĐNDVN. Ông Botz László cũng chia sẻ quan điểm về sự cần thiết của việc xây dựng một quân đội mạnh để có thể bảo vệ Tổ quốc trong thời bình.

Sau phần lễ tân, cử tọa của buổi lễ đã nâng cốc mừng ngày kỷ niệm lớn và cùng tham dự buổi chiêu đãi của ĐSQ và Ban liên lạc Cựu chiến binh Việt Nam tại Hungary, với những món ăn đặc sắc của ẩm thực Việt Nam.

(*) Bản tin đã trích đăng trên “Tiền Phong”.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn