NHỮNG GƯƠNG MẶT THANAKA

Thứ sáu - 07/12/2012 23:00

(NCTG) “Những gương mặt Thanaka hoang dã và vô cùng hấp dẫn là dấu ấn văn hóa vô cùng đặc biệt của người Myanmar, không thể lẫn với người dân ở bất kỳ đâu”.


Chan Chan và con trai trước cửa Sula Paya


Ngày nào cũng vậy, cứ đều đặn như một chiếc đồng hồ báo thức, Chan Chan bắt đầu một ngày mới của mình từ 5 rưỡi sáng. Cô nấu và dùng món bún cá Mohinga cùng cả gia đình. Chồng cô đi làm trong một xưởng cơ khí cách nhà không xa. Còn cô và đứa con trai nhỏ thì bán những lồng chim phóng sinh ở Sula Paya, một ngôi chùa lớn ở trung tâm Yangon.

Trước khi đi, Chan Chan không quên thoa những lớp Thanaka trăng trắng, vàng vàng lên mặt mình và con trai. Không chỉ Chan Chan mà đa số người dân Myanmar, đặc biệt là phụ nữ và trẻ em đều có thói quen đó từ bao đời nay.

Người dân Myanmar tin rằng Thanaka là một loại mỹ phẩm truyền thống tuyệt vời nhất giúp họ chống nắng, giảm các nếp nhăn, chống nhờn và da dẻ mịn màng hơn. Không chỉ phụ nữ và các bé gái mới dùng Thanaka mà bất kỳ đâu ở Manamar, bạn cũng có thể bắt gặp những hình dạng Thanaka trên gương mặt của cả các bé trai và nam giới.


Gỗ Thanaka - Ảnh: Internet


Với nhiệt độ cao và nắng nóng ở đây, không bôi Thanaka thì không thể ngồi bán hàng cả ngày như thế này được đâu. Bôi Thanaka mát da lắm” - Chan Chan tự hào cho biết. Từ lúc mới vài tháng tuổi, theo mẹ bán hàng ở cổng chùa, cậu con trai bé bỏng của cô cũng đã dùng Thanaka rồi.

Thực ra đây là một loại kem được chiết xuất từ Thanaka, cây táo voi, một loại cây rất phổ biến ở miền Trung Myanmar, Nam và Đông Nam Á. Cây chậm phát triển chiều cao và có thể phát triển trên đất khô đá, ở những khu vực không có nước dồi dào. Trong khi ở các quốc gia khác người ta sử dụng vỏ cây, lá, rễ, hoa, quả cho các mục đích y tế thì người Myanmar dùng Thanaka như một loại mỹ phẩm hàng ngày. Người ta có thể thu hoạch gỗ Thanaka khi cây đó từ 7 đến 10 tuổi nhưng chất lượng gỗ tốt nhất là lúc 35 tuổi. Gỗ Thanaka được sử dụng làm các sản phẩm thủ công như lược, hộp và tất nhiên là để làm kem Thanaka nữa.

Ở Myanmar, ai cũng có thể mua kem hoặc bột Thanaka bán sẵn ngoài chợ nhưng Chan Chan thường tự làm kem Thanaka mỗi khi rảnh rỗi. Chồng cô nếu gặp những đợt gỗ Thanaka rẻ sẽ mua thật nhiều, để ở sân phơi nắng và không cần che chắn gì cả để gỗ đỡ ẩm. Nếu chưa dùng để làm kem Thanaka ngay, gỗ có thể để được từ 3 đến 6 tháng.


Dụng cụ nghiền Thanaka - Ảnh: Internet


Kem Thanaka được làm bằng cách nghiền vỏ cây, gỗ hoặc rễ Thanaka với một lượng nhỏ nước trên một phiến đá tròn gọi là kyauk pyin. Kem có một mùi thơm nhè nhẹ giống như gỗ đàn hương.

Người ta thường bôi Thanaka lên mặt, cổ và đôi lúc lên cánh tay. Hình dạng Thanaka trên mặt cũng rất đa dạng. Phổ biến nhất là những hình tròn trên hai má. Ngoài ra còn có hình vuông, hình chiếc lá, những chấm tròn nhỏ hay những vệt dài dưới mi mắt.

Chan Chan cười: “Bôi Thanaka cũng tùy theo tâm trạng nữa. Miễn là bạn thích và thấy đẹp là được”. Tôi bật cười khi nghĩ đến một ngày mình nhìn thấy một em bé Myanmar với chú chuột Mickey bằng Thanaka trên mặt.


Gương mặt Thanaka


Một câu châm ngôn cổ Châu Á nói rằng: “Người phụ nữ đẹp nhất thế giới là người có nụ cười Thái, đôi mắt Ấn Độ và làn da Miến Điện”. Như vậy đủ để thấy người dân xứ chùa vàng này nổi tiếng với làn da đẹp của họ đến thế nào.

Những gương mặt Thanaka hoang dã và vô cùng hấp dẫn là dấu ấn văn hóa vô cùng đặc biệt của người Myanmar, không thể lẫn với người dân ở bất kỳ đâu...

Bài và ảnh: Hoài Vũ, từ Burgschwalbach (CHLB Đức)


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn