PHÂN ƯU

Thứ hai - 07/04/2008 21:09

Nhận được tin buồn từ Liên bang Nga: Nhà thơ Võ Thị Thu Trang, sinh ngày 6-6-1967 tại Sơn Thủy, Lệ Thủy, Quảng Bình; hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Việt Nam tại Liên bang Nga; thư ký tòa soạn báo "Tin tức & Thị trường", báo "Tuổi trẻ Việt Nam"; BTV tạp chí "Người Bạn Đường"; CTV tạp chí "Đoàn Kết"; sau cơn lâm bệnh đột ngột, đã từ trần vào hồi 8 giờ 30, ngày 6-4-2008 tại Bệnh viện số 33, Moscow.

Võ Thị Thu Trang (ảnh chụp dịp năm mới 2008 tại Moscow)

Võ Thị Thu Trang, trong những tháng ngày cuối cùng của cuộc đời mình, đã nhiệt tình cộng tác với NCTG với bút danh Hoài Trâm. Lần gần nhất là vào dịp Ngày Lễ Tình Yêu (14-2-2008), NCTG còn được đăng những vần thơ khắc khoải về tình yêu và về cuộc đời của chị. Trút hết tâm tình trong những bài thơ ra đời dồn dập trước ngày qua đời, phải chăng chị đã có những dự cảm chẳng lành về sự ra đi đột ngột của mình sau đó ít bữa?

NCTG xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến anh Thanh Hà, cháu Bảo Lâm và toàn thể gia đình Võ Thị Thu Trang. Cầu mong linh hồn chị được yên nghỉ bình an nơi cõi vĩnh hằng!

BBT NCTG


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn