TRẢ TIỀN, SẼ ĐƯỢC CHỮA BỆNH NHANH

Thứ ba - 05/05/2009 21:41

(NCTG) Đó là tình trạng diễn ra tại Trung tâm Chẩn bệnh Pécs: bệnh nhân phải chờ đợi trong nhiều tháng trời và cho đến giờ, không thể "lấy hẹn" cho tháng Bảy. Tuy nhiên, Ban lãnh đạo viện quyết định rằng, ai trả tiền, người ấy sẽ được "ưu tiên".

Số tiền phải trả những khi ấy không nhiều hơn so với khoản tiền mà Quỹ Bảo hiểm Quốc gia Hungary (OEP) chi cho cơ sở y tế này.

Trong phóng sự của Kênh truyền hình RTLKlub, có cảnh một bệnh nhân vừa được khám miễn phí tại Trung tâm Chẩn bệnh, vì bà đã chờ đợi từ nhiều tháng nay. Nhưng nếu chịu trả 10-70 ngàn Ft, bà đã có thể được khám sớm hơn. Tất nhiên, có người quyết định chờ đợi, hoặc tùy thuộc bệnh trạng mà "xét sau", như bà Szabadosné Sinkó Zsuzsanna: "Cũng tùy xem tôi có bệnh gì, nặng nhẹ ra sao, việc được khám sớm có tác động thế nào... lúc ấy mới nói đến chuyện trả tiền".

Trung tâm Chẩn bệnh có hai thiết bị MR (cắt lớp), và vì vậy, 1 chiếc đã được dành cho bệnh nhân trả tiền, như ông Németh Béla, giám đốc viện cho hay: "Một máy được dùng để khám những bệnh nhân mà OEP trả tiền (căn cứ trên cơ sở bảo hiểm), còn một máy cho bệnh nhân chịu trả tiền, hoặc cho công việc nghiên cứu".

Tuy nhiên, Ban lãnh đạo viện cũng cho biết thêm, những trường hợp khẩn cấp đều được khám miễn phí.

Hàng năm, Trung tâm Chẩn bệnh Pécs khám cho 30 ngàn bệnh nhân. Danh sách chờ đợi dài 3 tháng. Điều này có nghĩa là, nếu ai bây giờ muốn đăng ký khám, sớm nhất cũng phải chờ đến đầu tháng Tám.

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn