CHÂU ÂU CHIA MỪNG VÌ NHỮNG CẢI CÁCH CỦA HUNGARY

Thứ ba - 28/04/2009 22:45

(NCTG) Tân thủ tướng Hungary Bajnai Gordon, sau khi tuyên bố chương trình chấn hưng kinh tế, đã sang Bruxelles và có cuộc hội kiến với chủ tịch Ủy ban Châu Âu, ông José Manuel Barroso, vào thứ Ba 28-4. Trong dịp đó, EU và Ủy ban Châu Âu đã gửi lời chia mừng và ủng hộ những biện pháp cải cách của nội các mới, khiến Cộng hòa Hungary có thể trở lại con đường đúng đắn - Hãng Thông tấn Độc lập Hungary đưa tin.

Chủ tịch Ủy ban Châu Âu José Manuel Barroso

Theo ông Barroso, nước Hung đã có những quyết định hợp lý để chấn hưng nền kinh tế và bảo vệ những chỗ làm cho người lao động, do đó, chắc chắn Hungary sẽ ra khỏi khủng hoảng kinh tế với vị thế lớn mạnh.

Sau cuộc hội đàm, ông Bajnai Gordon tuyên bố: trong hoàn cảnh khủng hoàng hiện tại, Liên hiệp Châu Âu đảm bảo cho Cộng hòa Hungary một sự bảo vệ và sự an toàn, tuy nhiên, nước Hung phải tự giải quyết những vấn đề của mình, ở đây, EU chỉ có thể hỗ trợ. Theo tân thủ tướng Bajnai, Liên hiệp Châu Âu cần hiểu rõ chương trình của nuớc Hung và sẽ đánh giá tỉ mỉ nó trong tháng Năm tới.

Trả lời câu hỏi "bao giờ Hungary có thể gia nhập khối các nước sử dụng đồng Euro?", thủ tướng Bajnai Gordon đáp: ở mức nhanh nhất có thể, Hungary cần gia nhập khối Euro, tuy nhiên, để làm được điều đó, nước Hung phải "tự thực hiện những nhiệm vụ riêng của mình", nghĩa là không cần để tâm xem các quốc gia khác làm thế nào để được EU "giảm chỉ tiêu", mà phải nỗ lực làm sao phù hợp được đầy đủ tất cả những đòi hỏi một cách nhanh nhất.

Tân thủ tướng Hung cũng nhấn mạnh: Hungary cần phải tự tái lập niềm tin cho chính mình, vì trong thời gian vừa qua, nhiều lúc nước Hung đã đánh mất niềm tin và để làm được điều này, bằng mọi giá, cần sự ủng hộ của EU.

Trần Lê, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn