NGÀY CÀNG NHIỀU DÂN HUNG THẤT NGHIỆP

Thứ hai - 27/04/2009 22:43

(NCTG) Theo thông báo mới nhất của Tổng cục Thống kê Trung ương Hungary, chỉ nội trong quá 1 năm nay, đã có tới hơn 400 ngàn người thất nghiệp, tăng 70 ngàn người so với cùng thời kỳ này năm ngoái. Tỉ lệ thất nghiệp lên tới gần 10%.

Hãng Thông tấn Độc lập Hungary cho hay, quý 1 năm 2009, ở độ tuổi từ 15 đến 74, có 3 triệu 764 ngàn người Hungary có công ăn việc làm, ít hơn 80 ngàn so với năm ngoái. Đồng thời, con số người thất nghiệp lên tới 403 ngàn, tăng 70 ngàn so với đầu năm 2008 và 66 ngàn so với cuối năm ngoái. Tỉ lệ thất nghiệp được xác định là ở mức 9,7%.

Đại đa số (75%) người thất nghiệp ở độ tuổi từ 25 đến 54 tuổi, tức là độ tuổi có khả năng làm việc hiểu quả nhất. Trong ba tháng đầu năm nay, trong số những người thất nghiệp, hơn 40% đã tìm việc tối thiểu là 1 năm mà không thành công. Thời gian trung bình để một người tìm được việc (sau khi đã mất việc), là 16,7 tháng.

Nhân dịp này, dân biểu đảng đối lập FIDESZ Bernáth Ildikó đã ra một tuyên bố, theo đó, những số liệu thống kê mới nhất cho thấy "nội các của sự vô vọng không thể "cầm chân" được cuộc khủng hoảng do 7 năm cầm quyền của phe Xã hội gây ra". Tuyên bố nhấn mạnh: chỉ trong vài tháng, con số người thất nghiệp đã tăng vài vạn và chẳng mấy chốc, tỉ lệ thất nghiệp sẽ đạt mức 10%. Vị dân biểu này nói thêm: "chương trình thắt lưng buộc bụng dã man của Đảng Xã hội" chỉ làm gia tăng khủng hoảng và khiến các gia đình thêm khó khăn trong cuộc sống.

Hoàng Tuấn, theo RTLKlub


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn