CÁC ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG TP SZEGED ĐƯỢC VÉ ĐẬU XE MIỄN PHÍ

Thứ sáu - 12/06/2009 21:49

(NCTG) Và không chỉ thế, họ còn được vào công viên, bể bơi và rạp phim miễn phí, thậm chí, trong kỳ lễ hội lớn diễn ra vào mùa hè hàng năm, họ cũng được vé mời.

Theo tờ "Miền Nam nước Hung" (Délmagyarország), các đại biểu Hội đồng TP Szgeged đã được nhận chiếc vé đậu xe miễn phí hàng năm (trị giá 102 ngàn Ft), cho dù có những vị đã khai trong bản khai tài sản là họ không có xe hơi.

Từ giữa thập niên 90 thế kỷ trước, Szeged bắt đầu cho thực hiện hệ thống thu tiền đậu xe, nhưng từ đó đến giờ các đại biểu chưa bao giờ phải trả tiền đậu xe, bất kể thị trường TP là đảng viên chính đảng nào.

"Chúng tôi không xem xét ai có xe và ai không có, Hội đồng TP đặt vé và chúng tôi chỉ có phận sự chuyển đến cho họ" - trong một tuyên bố với báo giới, ông Dózsa Gábor, người đứng đầu hãng thu tiền đậu xe tại Szeged cho hay.

Tờ "Miền Nam nước Hung" đã phỏng vấn một số đại biểu không có ôtô trên giấy tờ. Ông Tóth Károly (Đảng xã hội MSZP) cho hay, chiếc vé đậu xe được vợ ông sử dụng. Ông Kormos Tibor (Liên đoàn Dân chủ Tự do SZDSZ) thì bảo, xe ông dùng lại đứng tên vợ ông nên danh chính ngôn tghuận là ông không có xe (!) - điều này cũng đúng với trường hợp của ông Kohári Nándor (Liên đoàn Thanh niên Dân chủ FIDESZ), ông này thường đi bộ hoặc xe đạp tới cơ quan.

Hoàng Tuấn, theo [index]


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn