PHÁT HIỆN CƠ SỞ ĐIỀU CHẾ THUỐC GÂY NGHIỆN TRONG NHÀ TẮM

Thứ sáu - 10/07/2009 23:26

(NCTG) Các nhân viên điều tra thành phố Szolnok đã phát hiện ra một trong những cơ sở điều chế thuốc gây nghiện lớn nhất Hungary, trong buồng tắm một ngôi nhà ở Budapest.

Trong một đợt kiểm tra căn nhà vào tuần trước, cảnh sát tỉnh Jász-Nagykun-Szolnok đã bắt được một nhà hóa học đang có hoạt động sản xuất thuốc. Người này và ba nghi can khác hiện đang bị giam, và thủ tục tố tụng cũng đang được tiến hành đối với 12 người khác. Nếu bị kết án, nhà hóa học có thể bị án tù giam từ 5 đến 10 năm.

Giám đốc Phòng Chống tội phạm, Cảnh sát tỉnh Jász-Nagykun-Szolnok, ông Fekete Miklós nói với báo chí rằng trong nửa đầu năm nay, các điều tra viên của Szolnok đã thu giữ 43.000 viên Ecstasy (thuốc lắc) và 6 kilogram amphetamin (một loại chất gây nghiện khác) trị giá gần 85 triệu Ft, ở vài nơi thuộc nội và ngoại thành Budapest.

Vài tuần trước đây, các cuộc điều tra của cảnh sát đã dẫn họ tới một tầng hầm ở Budapest, tại đó họ phát hiện ra cả một vườn trồng cần sa.

Ông Fekete cho biết, cảnh sát đang lần ra một mạng lưới phân phối thuốc có liên hệ với thành phố Szolnok, nhưng các nhân vật chủ chốt của nó lại qua lại cả tỉnh Pest và thủ đô Budapest.

Đoan Trang tổng hợp, theo “The Budapest Sun”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn