AHF ĐỀ NGHỊ BARACK OBAMA KHÔNG TIẾP THỦ TƯỚNG HUNGARY

Thứ năm - 02/07/2009 05:37

(NCTG) Liên đoàn Người Hung ở Mỹ (AHF) đã kêu gọi tổng thống Mỹ Barack Obama không tiếp đón chính thức thủ tướng Hungary Bajnai Gordon tại Washington.

Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon - Ảnh: index.hu

Liên đoàn này (thành lập năm 1906) viết trong thư gửi tổng thống Obama rằng “một lời mời đối với ông Bajnai vào lúc này là rất không nên và sẽ không vì lợi ích tốt nhất của cả hai nước”. AHF nói thêm rằng “một chuyến đi như thế sẽ mâu thuẫn sâu sắc với lập trường của Hoa Kỳ năm 2002, khi tổng thống Bush từ chối mời thủ tướng Hung lúc đó là Orbán Viktor nhằm tránh gây cảm giác thiên vị” (mặc dù khi ấy ông Orbán đến Mỹ để nhận một giải thưởng).

Cuối cùng, AHF đi tới kết luận: “Lời mời của tổng thống Mỹ lúc này sẽ củng cố quan điểm cho rằng Mỹ thiên vị Đảng Xã hội (những người kế nhiệm hợp pháp của Đảng Cộng sản) và không ủng hộ phái dân chủ”.

Trong một diễn biến khác có liên quan đến quan hệ Hoa Kỳ - Hungary, trước đó, vào ngày 27-6, tại Văn phòng Quốc hội Hungary ở Budapest, Chính phủ Hungary cùng lãnh đạo các nước thành viên EU, NATO, Mỹ và các tổ chức quốc tế khác đã nhóm họp trong một buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày phá bỏ “Bức màn thép” dọc biên giới Áo – Hung.

Tại buổi lễ, trưởng đoàn đại biểu Mỹ - nghị sĩ Đảng Dân chủ David Price – đã đọc thư của tổng thống Obama gửi các vị quan khách. Bức thư kết thúc với những lời sau: “Chúng tôi chào mừng những con người đã can đảm đứng lên vì sự thay đổi này, mở đầu cho một quá trình tiến bộ vẫn còn tiếp tục đến ngày nay. Thay mặt cho nhân dân Mỹ, tôi xin gửi lời chúc mừng tới dịp kỷ niệm hết sức quan trọng này, và gửi những lời chúc tốt đẹp nhất cho tình hữu nghị bền vững giữa hai nhà nước lớn của chúng ta. Chân thành, Barack Obama”.

Đoan Trang tổng hợp, theo "The Budapest Sun"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn