DÂN HUNGARY THIẾU TIẾT KIỆM

Thứ tư - 22/07/2009 21:51

(NCTG) Ba phần tư dân số Hungary không tiết kiệm, 23% có tiết kiệm dưới 5.000 Euro, theo kết quả một cuộc khảo sát do cơ quan nghiên cứu thị trường GfK Hungary thực hiện cho tờ tạp chí “Wall Street”.

Quảng cáo huy động vốn lãi suất cao của ngân hàng K & H, Hungary

Khảo sát trên diện toàn cầu này cho thấy rằng trong tình hình khủng hoảng tài chính, người châu Âu, trong đó có dân chúng Hungary, có tăng tỷ lệ tiết kiệm trên GDP. Tuy nhiên, trong các nước Trung và Đông Âu, tiết kiệm ở Hungary có vẻ bi quan nhất – người Hungary ít có khả năng dự trữ được tới năm sau.

Các chiến lược đầu tư của người Hungary vẫn rất bảo thủ. Tuyệt đại đa số (91%) vẫn có xu hướng gửi tiền vào ngân hàng, tranh thủ lúc các ngân hàng đang thu hút tiền bằng lãi suất cao.

Giám đốc các quỹ đầu tư cho rằng tình hình sẽ không sớm thay đổi, bởi lãi suất phải giảm đáng kể và thị trường vốn phải phục hồi mạnh thì mới cải tạo được xu hướng này.

Hoàng Thư, theo “Hungary around the Clock”


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn