TRỜI NÓNG HÂM NÓNG DU LỊCH BUDAPEST

Thứ năm - 23/07/2009 21:47

(NCTG) Hai tuần đầu tháng 7, các spa và bể tắm ở Budapest tăng mạnh về số lượng khách hàng. Riêng hôm thứ Tư tuần trước, giá vé đã là 25.000 Ft/người cùng với dòng khách du lịch đổ về thủ đô và nhiệt độ tăng vọt. Ngành kinh doanh này đã có thể thở phào sau cả tháng 6 hoạt động chậm chạp.

Tuần trước, khi nhiệt độ lên tới hơn 35 độ C, Hội đồng Thành phố Budapest đã phải phát các túi nước (hoặc các chai nước khoáng) cho dân. Nước được cấp phát tới các khu vực đông dân cư nhất của Budapest, trong đó có các tụ điểm như quảng trường Deák và quảng trường Moszkva.

Sau những ngày đầu hạ mát mẻ, nhiệt độ tăng nhanh dần tới mức Sở Khí tượng Quốc gia phải ra báo động “cam” cấp hai về nóng. Trong khi đó, Chính phủ Hungary ban hành một danh sách các công trình công cộng được trang bị điều hòa nhiệt độ, phòng trường hợp nhiệt độ trong phòng ở các nhà riêng trở nên không thể chịu nổi.

Nhà chức trách cũng đang tiến hành nhiều biện pháp khác để giúp Budapest đương đầu với nhiệt độ đang tăng; chẳng hạn cho xe phun nước trên phố và giảm giá tại các phòng tắm thuộc sở hữu Nhà nước. Thị trưởng Budapest, ông Demszky Gábor, cho biết như vậy tại cuộc họp báo hôm 15-7.

Tổng đài điều khiển của các công ty cung cấp dịch vụ tắm chữa bệnh ở Budapest cũng vừa tung ra dịch vụ bán vé qua mạng để giúp giảm việc người dân phải xếp hàng dài ở các phòng tắm và bể bơi trong mùa cao điểm.

Trước mắt có hai bể tắm công cộng lớn bán vé qua mạng, đều ở Quận XIII: bể Dagály và bể Palatinus ở đảo Margit. Vé mua qua mạng có thể được chuyển nhượng và được sử dụng tới hết tháng 8-2009.

Theo dự báo, đợt nóng sẽ yếu đi và sau đó mạnh trở lại trong những ngày giữa tuần này (thứ Năm, nhiệt độ có thể lên tới mức kỷ lục là 38-40 độ).

Thị trưởng Demszky hứa sẽ tiếp tục các biện pháp “chừng nào còn cần thiết”.

Hoàng Thư tổng hợp, theo "Budapest Times" và "Hungary around the Clock"


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn