ĐOÀN CẤP CAO CHÍNH PHỦ VIỆT NAM TẠI BUDAPEST

Thứ năm - 17/09/2009 23:27

(NCTG) Nhận lời mời của Thủ tướng Hungary Bajnai Gordon, Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Việt Nam do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng dẫn đầu đã đến Budapest vào hồi 19 giờ 35 phút tối 17-9-2008, bắt đầu chuyến công du hai ngày tại Cộng hòa Hungary.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại Sân bay Quốc tế Ferihegyi (Budapest, tối 17-9-2009)

Tham gia Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam, có: Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hà Hùng Cường; Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Phạm Khôi Nguyên; Thứ trưởng các Bộ: Công an, Ngoại giao, Kế hoạch và Đầu tư, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Giáo dục và Đào tạo; Chủ tịch Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam; Chủ tịch Tập đoàn Dầu khí Việt Nam; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Bình và TP Cần Thơ; Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội; Đại sứ Việt Nam tại Hungary; Trợ lý Thủ tướng Chính phủ.

Ra sân bay đón Đoàn, về phía Việt Nam, có các vị Tham tán, Bí thư cùng toàn thể cán bộ, nhân viên ĐSQ Việt Nam tại Hungary. Khoảng 60 đại diện các tổ chức đoàn thể Việt Nam tại Hungary cũng có mặt tại Sân bay Quốc tế Ferihegyi (Budapest) trong tối 17-9.

Chuyến thăm chính thức Hungary của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cao cấp Chính phủ Việt Nam diễn ra trong bối cảnh Việt Nam và Hungary đang chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Trong năm qua, mối quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt giữa hai nước đã được củng cố và phát triển thông qua các đoàn cấp cao (Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng thăm Hungary tháng 6-2008 và Tổng thống Sólyom László thăm Việt Nam tháng 5-2008).

Trên các diễn đàn quốc tế, Hungary đã ủng hộ Việt Nam gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và ứng cử vào vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ (2008–2009). Đồng thời, Cộng hòa Hungary cũng coi Việt Nam là cửa ngõ để Hungary tiếp cận các quốc gia khác trong khu vực Đông Nam Á.

Trong ngày 18-9, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ ký 4 hiệp định với phía Hungary, trong đó, quan trọng nhất là khoản tín dụng ưu đãi 60 triệu Euro (trong vòng 18 năm) cho việc phát triển y tế, cơ sở hạ tầng giáo dục, bảo vệ môi trường và đào tạo. Đa phần khoản vay này sẽ được sử dụng để xây dựng Trung tâm Ung bướu Cần Thơ. Được biết, các doanh nghiệp Hungary sẽ là bên thực hiện các đề án được triển khai từ khoản vay này, thông qua đấu thầu.

Chùm ảnh cộng đồng Việt Nam tại Hungary đón Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ:

PV - Ảnh: Đông Xuân, Trung Kiên, Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn