THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TIẾP ĐẠI DIỆN HỘI HỮU NGHỊ HUNGARY - VIỆT NAM

Thứ hai - 21/09/2009 04:27

(NCTG) Trong chuyến thăm chính thức Hungary, ngày 19-9-2009, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã tiếp đại diện Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam gồm Chủ tịch (TS Botz László) và 2 ủy viên Ban Chấp hành Hội (bà Trần Thị Hạnh và ông Szirmai Ernő).

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã lắng nghe đại diện của Hội trình bày những nỗ lực của Hội trong việc thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước, cũng như, trong việc đưa những nét văn hóa Việt Nam vào đời sống xã hội Hungary, và ngược lại.

Đồng thời, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng khích lệ và bày tỏ sự cổ vũ các hoạt động của Hội, muốn Hội giúp đỡ nhiều hơn các đoàn thể Việt Nam tại Cộng hòa Hungary.

Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam thành lập ngày 27-4-1989, quy tụ nhiều hội viên là những người có thiện cảm tốt lành với đất nước và con người Việt Nam. Hai vị chủ tịch đầu tiên của Hội đều là những người có sự gắn bó sâu xa với nền văn hóa Việt Nam: nhà văn, nhà thơ, dịch giả nổi tiếng Ördögh Szilveszter (1948-2007), người dịch hai tác phẩm lớn của văn học Việt Nam "Chí Phèo" (Nam Cao) và "Tắt đèn" (Ngô Tất Tố) ra tiếng Hungary; ký giả, nhà phê bình, nghiên cứu văn học Bögös László, tác giả nhiều từ mục về văn học Việt Nam trong bộ "Đại tự điển Văn học Thế giới Hungary".

Chủ tịch đương nhiệm của Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, TS Botz László - cùng một số ủy viên Ban Chấp hành và hội viên của Hội - từng có mặt tại Việt Nam trong những giờ phút lịch sử của cuộc chiến Đông Dương, trên cương vị các thành viên của Ủy ban Kiểm tra và Giám sát Quốc tế (Hiệp định Paris về Việt Nam) thời kỳ 1973-75.

PV


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn