BỊ HÀNH HUNG VÌ DÁM… HO TRÊN XE BUÝT

Chủ nhật - 27/09/2009 10:17

Một nữ sinh viên người Hungary bị giật tóc rồi dập đầu vào thành xe và bị nhổ vì “dám” ho trên xe buýt. Lý do là vì một vài hành khách cho rằng cô gái bị cúm A/H1N1 và có thể làm lây lan loại khuẩn cúm mới này.

Dịch cúm mới gây sự hoảng sợ ở nhiều nơi

Câu chuyện hy hữu nói trên diễn ra tại Debrecen, thành phố lớn và đông dân thứ hai của Hungary. Bíró Adrienn trở về nhà từ trường đại học cùng người bạn gái. Đi trên chiếc xe buýt số 31, cô húng hắng ho vì chứng dị ứng.

Đột ngột, một phụ nữ đứng tuổi và con trai bà ta tiến đến gần cô gái. Người phụ nữ dí một chiếc khăn giấy vào mặt Adrienn, còn anh con trai giật tóc cô, dập đầu cô vào thành xe rồi nhổ vào mặt cô. Sau đó, hai người xuống xe và đi tiếp.

Nhận thấy hành vi bất thường của hai hành khách nọ, người lái xe buýt cho dừng xe và gọi cảnh sát, nhưng khi đó hai mẹ con nọ đã cao chạy xa bay. Theo Adrienn, có lẽ những người hành hung cô đã xử sự kỳ lạ như vậy do họ cho rằng cô bị cúm A/H1N1: người phụ nữ - khi dí mùi xoa giấy vào mặt cô – đã hét lên với cô rằng “mày hãy ho vào đó”.

Có thể hai hành khách đã diễn giải một cách quá máy móc khuyến cáo do Cơ quan Vệ sinh Dịch tễ Hungary ÁNTSZ đưa ra để phòng tránh dịch cúm mới trong mùa thu năm nay. Theo đó, mỗi khi chúng ta ho hay hắt hơi, cần dùng mùi xoa hay khăn giấy che trước miệng và mũi.

Khi được hỏi về trường hợp nói trên, bác sĩ – nhà tâm lý học Frecska Ede - trưởng phòng của Bệnh viện Kenézy (Debrecen) cho rằng nỗi sợ hãi trước dịch cúm mới có thể khiến cư dân bồn chồn lo ngại, nhưng không mấy khi khiến người dân trở nên hung hãn. Trong thực tế, khi dịch bệnh xảy ra, con người thường có xu hướng trở nên sẵn sàng giúp đỡ đồng loại thì đúng hơn là có tâm lý cà khịa, nhưng dù sao đi nữa, điều này cũng phụ thuộc vào tính cách từng cá nhân.

Theo nhà tâm lý học, ngoài chuyện họ hoảng loạn trước những thông tin có thể không thật khoa học về virus A/H1N1, hành vi của hai mẹ con nhà nọ còn có thể xuất phát từ những nỗi âu lo trong đời sống thường nhật, như khủng hoảng tài chính, thất nghiệp hoặc bệnh tật.

Tại Hungary, 2 triệu liều vaccine phòng chống virus A/H1N1 sẽ được đưa vào sử dụng và theo dự tính, trong vòng 6 tuần, đa số cư dân nước này sẽ được tiêm phòng. Giá 1 liều vaccine như vậy xấp xỉ 9-10 USD - những bệnh nhân ốm nặng, phụ nữ có thai, nhân viên y tế, những người thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh và những nhu cầu cốt yếu cho cư dân (cảnh sát, cứu hỏa…) sẽ được tiêm phòng miễn phí.

Ước chừng, có 4 triệu cư dân Hungary sẽ được nhận vaccine miễn phí. Theo các quan chức y tế Hungary, cần 2 tuần để vaccine tạo được trạng thái miễn dịch, và trạng thái này sẽ kéo dài trong vòng 1 năm.

Kể từ khi đại dịch cúm mới nổ ra trên toàn cầu, Hungary đã có 2 bệnh nhân qua đời vì virus A/H1N1.

(*) Bản tin đã đăng trên Tiền Phong.

Trần Lê, theo Hãng Thông tấn Độc lập


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn