NGÀY VĂN HÓA VIỆT NAM TẠI BUDAPEST

Thứ năm - 08/10/2009 22:41

(NCTG) Ngày 26-9-2009, được sự hỗ trợ của ĐSQ Việt Nam tại Hungary, Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam đã kết hợp cùng Trung tâm Văn hóa Ady Endre (Quận IV, Budapest) tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam tại cơ sở văn hóa này.

Những tà áo dài Việt Nam tại Budapest

Đây là một trong những nỗ lực của Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam nhằm thắt chặt tình đoàn kết, hữu nghị giữa hai đất nước, cũng như, đưa những nét văn hóa Việt Nam vào đời sống xã hội Hungary, và ngược lại.

Đến dự Ngày Văn hóa, về phía Việt Nam, có Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng và Phu nhân, cùng các vị Tham tán và Bí thư. Đại diện cho Hội hữu nghị Hungary - Việt Nam, có sự hiện diện của TS Botz László (Chủ tịch Hội) cùng các thành viên Ban lãnh đạo (ông Stefani Gyuri, bà Trần Thị Hạnh, bà Nguyễn Piroska...)

Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng phát biểu khai mạc

Phát biểu khai mạc, Đại sứ Nguyễn Quốc Dũng đã thông báo về kết quả chuyến thăm chính thức của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Đoàn cấp cao Chính phủ Việt Nam và nhấn mạnh: quan hệ hợp tác truyền thống giữa hai đất nước đã được đưa lên một tầm cao mới. Đại sứ nhấn mạnh: những hoạt động cụ thể như việc tổ chức Ngày Văn hóa Việt Nam sẽ góp ích rất nhiều để người dân Hungary có thêm hiểu biết về đất nước và con người Việt Nam.

Trong phát biểu của mình, Chủ tịch Hội Hữu nghị Hungary - Việt Nam, TS Botz László bày tỏ hy vọng Hội sẽ làm tốt hơn nữa vai trò cầu nối giữa hai đất nước, hai dân tộc. Cạnh đó, những cố gắng của Hội cũng là sự thực hiện lời hứa của Hội trong cuộc gặp gỡ Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng: tại đó, Thủ tướng đã khích lệ và bày tỏ sự cổ vũ các hoạt động của Hội, đồng thời, muốn Hội giúp đỡ nhiều hơn các đoàn thể và cá nhân Việt Nam trong quá trình hội nhập tại Cộng hòa Hungary.

Biểu diễn đàn bầu

Kéo dài đến 17 giờ cùng ngày, Ngày Văn hóa Việt Nam đã diễn ra với nhiều nội dung phong phú như văn nghệ (ca hát, biểu diễn nhạc cụ dân tộc, múa nón...), biểu diễn thời trang áo dài, giới thiệu ẩm thực Việt Nam thông qua món nem, ngâm thơ Việt Nam - Hungary, chiếu phim về đất nước và con người Việt Nam, trình diễn võ thuật, giới thiệu phương pháp chữa bệnh cổ truyển của Việt Nam, v.v...

Đúng như mong muốn của Ban tổ chức - đem đến một lời chào từ Việt Nam, cũng như, một lát cắt của đất nước này trong quá trình hội nhập - khách đến dự có thể hài lòng với những gì họ đưọc thấy và cảm nhận trong Ngày Văn hóa này.

PV - Ảnh: Trần Lê


 

Những tin mới hơn

 

Những tin cũ hơn